xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bộ tư lệnh Thái Bình Dương

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Đông

(NLĐO) – Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt (TRCSG) đã vào biển Đông hôm 23-1 để tiến hành các chiến dịch thông thường, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) thông báo.

Mỹ biểu dương sức mạnh, Trung Quốc "khoe" vũ khí

Mỹ biểu dương sức mạnh, Trung Quốc "khoe" vũ khí

Thông qua cuộc tập trận lớn ở biển Đông, Mỹ dường như phát đi thông điệp rõ ràng là sẽ không nhường ảnh hưởng lại cho Trung Quốc ở khu vực

Mỹ "trở lại mạnh mẽ" với kế hoạch bóp nghẹt hải quân Trung Quốc

Mỹ "trở lại mạnh mẽ" với kế hoạch bóp nghẹt hải quân Trung Quốc

(NLĐO) - Trong lúc Mỹ và Trung Quốc đang tranh cãi về đại dịch Covid-19, cuộc đối đầu lâu dài giữa 2 nước này đang ở bước ngoặt khi Washington phát triển vũ khí và chiến lược mới, chú trọng đến tên lửa.

Thái Lan: Thả nhu yếu phẩm vào hang động, mong cứu sống đội bóng mất tích

Thái Lan: Thả nhu yếu phẩm vào hang động, mong cứu sống đội bóng mất tích

(NLĐO) – Hôm 29-6, cảnh sát Thái Lan bắt đầu thả các gói nhu yếu phẩm vào hang động nơi 12 thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của họ mất tích.

Lo ngại Trung Quốc, Mỹ đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương

Lo ngại Trung Quốc, Mỹ đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương

(NLĐO) – Kể từ ngày 30-5, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ sẽ được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng đang tăng với Trung Quốc về vấn đề quân sự hóa biển Đông.

Mỹ sẽ "diều hâu" hơn ở biển Đông?

Mỹ sẽ "diều hâu" hơn ở biển Đông?

(NLĐO) – Ông Philip Davidson, người được đề cử thay thế Đô đốc Harry Harris làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) nhấn mạnh Washington phải duy trì hoạt động đều đặn và thường xuyên ở biển Đông.

Mỹ không để yên Trung Quốc quân sự hóa biển Đông

Mỹ không để yên Trung Quốc quân sự hóa biển Đông

(NLĐO) – Trên đường bay đến Hawaii để tham dự lễ chuyển giao quyền chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29-5 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục đối đầu với hành động quân sự hóa của Trung Quốc trên biển Đông.

Mỹ điều B-52 tới gần biển Đông

Mỹ điều B-52 tới gần biển Đông

(NLĐO) - Các máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ vừa tiến hành diễn tập gần biển Đông và đảo Okinawa, phía Nam Nhật Bản.

Mỹ đưa viên tướng cứng rắn đến "trấn" Triều Tiên?

Mỹ đưa viên tướng cứng rắn đến "trấn" Triều Tiên?

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đề cử Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, làm đại sứ Hàn Quốc thay vì đại sứ Úc.

Mỹ mở rộng mặt trận chống Triều Tiên trên biển

Mỹ mở rộng mặt trận chống Triều Tiên trên biển

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh châu Á chủ chốt đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch ngăn chặn tàu bị nghi vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên, Reuters đưa tin ngày 23-2.

Mỹ thay đổi chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương

Mỹ thay đổi chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cử Đô đốc Harry Harris, 61 tuổi, một nhân vật được biết đến với đường lối quân sự cứng rắn với Trung Quốc, làm tân đại sứ tại Úc.

Mỹ điều đồng loạt 3 loại máy bay ném bom tới đảo Guam

Mỹ điều đồng loạt 3 loại máy bay ném bom tới đảo Guam

(NLĐO) – Trong tuần này, quân đội Mỹ triển khai 3 loại máy bay ném bom khác nhau - B-2, B-52 (có khả năng mang vũ khí hạt nhân) và B-1B (phi hạt nhân) - tới căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam.

Ông Donald Trump phản pháo Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

Ông Donald Trump phản pháo Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

(NLĐO) - Tổng Thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ không trụ được lâu nếu phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc hô 23-9 là suy nghĩ của ông Kim Jong-un.

Mỹ lập lịch trình tuần tra biển Đông

Mỹ lập lịch trình tuần tra biển Đông

(NLĐO) – Giới chức trách Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương lần đầu tiên xây dựng một lịch trình tuần tra khu vực biển Đông.

Diễn tập pháo binh, 7 binh sĩ Hàn Quốc thương vong

Diễn tập pháo binh, 7 binh sĩ Hàn Quốc thương vong

(NLĐO) – Trong lúc tiến hành các bài tập về pháo binh, một vụ nổ xảy ra khiến 1 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng và 6 người khác bị thương, Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết hôm 18-8.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo