xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

5 lý do khiến Chelsea không vô địch Anh mùa này

Trần Đoàn - Ảnh: REUTERS

​(NLĐO) - Theo báo chí Anh, việc đội hình chính bị căng sức ở nhiều mặt trận và các đối thủ vùng lên nửa cuối mùa giải sẽ khiến Chelsea không thể chạm tay đến cúp vô địch Giải Ngoại hạng.

Bất bại sau 11 vòng, đã thi đấu trên sân của M.U, Man City, Liverpool và thắng Arsenal trên sân nhà, Chelsea của HLV Mourinho trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Anh mùa này là điều không cần bàn cãi nữa. Thực tế, phong độ của The Blues, thắng 9 và hòa 2, ấn tượng đến nỗi các hãng cá cược ở Anh đã hạ tỉ lệ thắng vào cửa Chelsea vô địch xuống còn 1 ăn 1,17, trong khi đối thủ gần nhất của họ là Man City thì 1 ăn 7.

 

Với nhiều cầu thủ cao to chơi ở hàng thủ, Chelsea không chỉ không ngại bóng bổng mà còn có thêm phương án phá thế bế tắc
Với nhiều cầu thủ cao to chơi ở hàng thủ, Chelsea không chỉ không ngại bóng bổng mà còn có thêm phương án phá thế bế tắc

 

Chelsea có hàng thủ ổn định, hàng công đang tốt nhất giải. Họ có nhiều cầu thủ cao to để chơi không chiến giỏi, có những tiền vệ khéo léo nhưng dai sức để sẵn sàng chơi phòng ngự phản công khi cần. Tóm lại, có rất ít điểm yếu ở đội hình The Blues hiện tại.

Tuy nhiên, đây mới là tháng 11 và chức vô địch nhiều khả năng chỉ được định đoạt sớm nhất là vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Chelsea hiện quá mạnh, nhưng vẫn có vài lý do khiến CĐV của họ âu lo.

1. Quá phụ thuộc vào dàn trụ cột

Chelsea đã thi đấu 17 trận và không khó nhận ra đâu là đội hình ưa thích của ông Mourinho. 6 cầu thủ - J.Terry, G.Cahill, B.Ivanovic, C.Fabregas, E.Hazard và N.Matic - đã thi đấu 15 trận. Oscar cũng đá chính 13 trận, trong khi Diego Costa và Azpilicueta luôn được trọng dụng khi không bị chấn thương hoặc thẻ phạt.

Điều đáng lo là chênh lệch về trình độ giữa đội hình chính và các ngôi sao dự bị khá lớn. Nếu Terry hoặc Cahill chấn thương còn Ivanovic bị treo giò, ông Mourinho sẽ phải dùng đến K.Zouma, tài năng 20 tuổi người Pháp, nhưng anh này chưa có kinh nghiệm ở giải ngoại hạng.

 

Hazard, trụ cột không thể thiếu của Chelsea

Hazard, trụ cột không thể thiếu của Chelsea

 

Chấn thương xảy đến E.Hazard có lẽ sẽ là điều tồi tệ nhất. Kể từ đầu mùa trước, khi A.Schurrle và Willian gia nhập, ngôi sao người Bỉ đã ghi 23 bàn và có 12 pha kiến tạo thành bàn, trong khi bộ đôi vừa kể trên ghi tổng cộng 17 bàn và 10 đường chuyền thành bàn. Hazard đúng là thi đấu nhiều hơn đồng đội người Đức và Brazil nhưng ảnh hưởng của anh khiến anh trở thành cầu thủ không thể thay thế được.

2. Bị bào mòn ở 4 mặt trận

Nếu Liverpool không giành quyền vào vòng 2 Champions League, Chelsea sẽ trở thành CLB Anh duy nhất ở mùa này còn tham dự cả 4 đấu trường. Man City sắp bị loại khỏi Champions League. Thầy trò Pellegrini sớm trở thành cựu vô địch Cúp Liên đoàn Anh, như Arsenal và M.U, đội cũng không dự cúp châu Âu mùa này. Liverpool vào đến tứ kết Cúp Liên đoàn Anh nhưng cơ hội cạnh tranh chức vô địch Anh không còn khi họ hiện kém Chelsea đến 15 điểm.

 

Chấn thương của các trụ cột như Diego Costa là nỗi ám ảnh của HLV Mourinho

Chấn thương của các trụ cột như Diego Costa là nỗi ám ảnh của HLV Mourinho

 

Việc phải phân sức cho 4 đấu trường trong lúc Mourinho vẫn giữ 4-6 trụ cột/trận ở các giải như FA Cup và Cúp Liên đoàn có thể khiến các ngôi sao Chelsea bị bào mòn sức vào cuối mùa giải, ảnh hưởng đến thành tích ở giải ngoại hạng.

3. Thiếu bản năng sát thủ hoặc quá tự tin

Căn bệnh không thể kết liễu đối phương hoặc đôi lúc thiếu động lực khiến ông Mourinho bực bội khi nó tái phát ở các trận gặp Shrewsbury Town, Maribor và QPR.

Chính vì thiếu bản năng sát thủ ở những thời điểm quan trọng mà họ để Schalke, Man City và M.U cầm chân dù dẫn trước. Nếu thắng Man City và M.U thì giờ này Chelsea đã tạo lợi thế lớn đến cỡ nào! Man City hiện hơn Man City 8 điểm, Arsenal 12 điểm nhưng chỉ hơn 4 điểm so với đội hạng nhì Southampton.

 

Hàng thủ Chelsea trong bàn bị gỡ hòa ở phút bù giờ trên sân Old Trafford
Hàng thủ Chelsea trong bàn bị gỡ hòa ở phút bù giờ trên sân Old Trafford

 

4. Các đối thủ sẽ mạnh hơn

Chelsea cũng hưởng lợi khi các đối thủ của họ sa sút, nhưng tình trạng này hẳn sẽ không kéo dài. Man City vẫn dư thừa tài năng để sớm chặn đứng sự trượt dốc. M.U bắt đầu chiến thắng ngay cả khi họ không chơi với phong độ tốt nhất và hàng thủ vẫn khủng hoảng. Arsenal cũng sẽ sớm giải quyết được bài toán hàng thủ nếu mua được 1 trung vệ đẳng cấp vào tháng 1-2015.

Chưa kể khi lấy lại phong độ, Liverpool, Everton và Tottenham sẽ đủ sức “phá bĩnh” Chelsea.

5. “Căn bệnh” mùa đông

Chelsea có thói quen chơi không tốt trong điều kiện thời tiết trở xấu. Chuỗi trận tồi tệ vào mùa đông khiến HLV F.Scolari mất ghế vào đầu năm 2009 và kể từ đó, The Blues luôn vất vả trong 2 tháng 11, 12.

Thực tế là đội chủ sân Stamford Bridge chỉ thắng 36/82 trận đã đấu trong 2 tháng này kể từ mùa 2008-2009, hòa 26 và thua 20, tỉ lệ thắng chỉ đạt 42,9%, nghĩa là dưới trung bình. Với tỉ lệ chiến thắng trung bình của họ trong 6 mùa gần nhất là 59,1%, tháng cao nhất là 70%, còn tháng thấp nhất là 51%, chỉ số của 2 tháng 11 và 12 thật đáng lo ngại...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo