xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS căn bệnh nguy hiểm

Sao Tiktoker Long Chun đầu tư phim của Khương Ngọc

Sao Tiktoker Long Chun đầu tư phim của Khương Ngọc

(NLĐO) - Sao Tiktoker Long Chun tham gia đầu tư vào phim điện ảnh “Live – #Pháttrựctiếp” do Khương Ngọc đạo diễn. Anh cũng góp mặt với một vai diễn trong phim.

Cảnh báo với bệnh cứ 5 người thì 1 mắc

Cảnh báo với bệnh cứ 5 người thì 1 mắc

(NLĐO)-Nghiên cứu cho thấy có khoảng 50% người không biết mình bị bệnh tăng huyết áp. Cảnh báo này được giới chuyên môn đưa ra trưa nay, 18-5, nhân Ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp.

Cảnh báo căn bệnh nguy hiểm đàn ông hay mắc phải

Cảnh báo căn bệnh nguy hiểm đàn ông hay mắc phải

(NLĐO)-Ở giai đoạn bệnh khởi phát, hơn 75% trường hợp không có triệu chứng và có người buộc phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng khi mắc bệnh này.

Quan niệm sai lầm gây nên nhiều ca tử vong do bệnh dại

Quan niệm sai lầm gây nên nhiều ca tử vong do bệnh dại

(NLĐO- Ở nước ta, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 40 người tử vong do bệnh dại, trong đó Bến Tre là địa phương đứng đầu với 11 ca tử vong.

"Của quý" bị hoại tử do mắc bệnh nhiễm trùng hiếm gặp

"Của quý" bị hoại tử do mắc bệnh nhiễm trùng hiếm gặp

(NLĐO) - Bệnh Fournier là một nhiễm trùng nặng có đặc điểm gây hoại tử lan rộng vùng tầng sinh môn, vùng bìu ra xung quanh, lên phía trên thành bụng và có thể dẫn đến tử vong. Một giáo viên người nước ngoài vừa mắc căn bệnh nguy hiểm nhưng ít được biết đến này.

Ca sĩ Tom Parker mắc ung thư não giai đoạn cuối

Ca sĩ Tom Parker mắc ung thư não giai đoạn cuối

(NLĐO) – Tom Parker - nam ca sĩ kiêm DJ 32 tuổi, thành viên nhóm nhạc “The Wanted” - buồn bã thông báo anh bị chẩn đoán mắc ung thư não giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật.

Usain Bolt nghi nhiễm Covid-19, tuyển Anh lo mất quân dự Nations League

Usain Bolt nghi nhiễm Covid-19, tuyển Anh lo mất quân dự Nations League

(NLĐO) – Cựu ngôi sao đường chạy tốc độ Usain Bolt đang bối rối chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 và lo ngại sự việc sẽ ảnh hưởng đến nhiều bạn bè, trong đó có tuyển thủ Anh Raheem Sterling.

Tin vui cho người mắc bệnh bạch biến

Tin vui cho người mắc bệnh bạch biến

Bệnh viện Da liễu trung ương đã áp dụng thành công phương pháp "Ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy" điều trị bệnh bạch biến và các rối loạn giảm sắc tố da khác

Virus corona mới: Cả mèo cũng đeo khẩu trang ở Trung Quốc

Virus corona mới: Cả mèo cũng đeo khẩu trang ở Trung Quốc

(NLĐO) – Hình ảnh một chú mèo đeo khẩu trang ở Trung Quốc đang trở thành đề tài bình luận rôm rả trên các trang mạng xã hội.

Se sắt cõi lòng chứng kiến koala ôm mặt bên xác đồng loại

Se sắt cõi lòng chứng kiến koala ôm mặt bên xác đồng loại

(NLĐO) – Hình ảnh con Koala bị thương vùi mặt vào tay, dường như đang thể hiện sự thương tiếc với người bạn vừa bỏ mạng do cháy rừng bên bờ sông trên đảo Kangaroo của Úc, khiến bao người đau đến thắt lòng.

Phát hiện 1 người đàn ông bị nhiễm "Vi khuẩn ăn thịt người"

Phát hiện 1 người đàn ông bị nhiễm "Vi khuẩn ăn thịt người"

(NLĐO)- Nhập viện trong tình trạng sốt cao, ngón 2 bàn chân phải sưng, chảy dịch có mùi hôi… ông Đ.V.H. ở Hà Tĩnh sau đó được xác định bị mắc bệnh Whitmore, một loại “vi khuẩn ăn thịt người”.

Người phụ nữ bị "vi khuẩn lãng quên" ăn vẹt cánh mũi

Người phụ nữ bị "vi khuẩn lãng quên" ăn vẹt cánh mũi

(NLĐO) - Một nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hai bên cánh mũi bị nhiễm trùng, hoại tử. Bệnh nhân được xác định mắc loại "vi khuẩn lãng quên" rất nguy hiểm.

Cảnh báo căn bệnh cũ đang tấn công nhiều người

Cảnh báo căn bệnh cũ đang tấn công nhiều người

(NLĐO)- Hiện khoa học chưa biết nguyên nhân rõ ràng căn bệnh ung thư dạ dày nhưng các yếu tố nguy cơ gây ra thì khá nhiều, như thói quen ăn nhiều muối, ủ ngâm muối, lên men, thịt hun khói và nướng...

Căn bệnh nguy hiểm và khó ngờ từ đồ uống "ăn kiêng"

Căn bệnh nguy hiểm và khó ngờ từ đồ uống "ăn kiêng"

(NLĐO)- Các loại đồ uống được quảng cáo là "ăn kiêng", "không đường", "ít calo" lại có thể gây ra bệnh tiểu đường chết người, theo nghiên cứu mới từ Úc.

Căn bệnh thế kỷ 21: Vô sinh không rõ nguyên nhân

Căn bệnh thế kỷ 21: Vô sinh không rõ nguyên nhân

(NLĐO)-Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vô sinh hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ 3, chỉ sau ung thư, bệnh tim mạch ở thế kỷ XXI

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo