xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS căng thẳng biên giới

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đưa hàng ngàn quân đến Đông Âu, Nga nổi giận

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đưa hàng ngàn quân đến Đông Âu, Nga nổi giận

(NLĐO) - Tổng thống Joe Biden sẽ điều 2.000 quân Mỹ đến Ba Lan và Đức, đồng thời chuyển thêm 1.000 quân nữa từ Đức sang Romania trong bối cảnh lo ngại về cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Anh “lên nòng” đối phó căng thẳng Nga-Ukraine

Anh “lên nòng” đối phó căng thẳng Nga-Ukraine

(NLĐO) - Anh đã đề nghị triển khai các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển để tăng cường khả năng phòng thủ của các nước NATO ở biên giới phía Bắc và phía Đông khi căng thẳng Nga - Ukraine leo thang.

Tổng thống Ukraine nhắc Mỹ hạ nhiệt căng thẳng với Nga

Tổng thống Ukraine nhắc Mỹ hạ nhiệt căng thẳng với Nga

(NLĐO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã chỉ trích Mỹ gây tổn hại nền kinh tế đất nước ông khi Washington gieo hoảng sợ quá mức khiến Nga có thể lên kế hoạch tấn công Ukraine.

Mỹ liên tiếp chuyển vũ khí đến Ukraine

Mỹ liên tiếp chuyển vũ khí đến Ukraine

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 23-1 cho biết nước này đã nhận được lô vũ khí thứ 2 từ Mỹ trong khuôn khổ viện trợ phòng thủ tổng trị giá 200 triệu USD.

Cú sốc đối với quân đội Ấn Độ giữa thời điểm khó khăn

Cú sốc đối với quân đội Ấn Độ giữa thời điểm khó khăn

(NLĐO) - Cái chết của tướng Bipin Rawat, tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, đến vào giữa thời điểm nước này và Trung Quốc đang căng thẳng về vấn đề biên giới.

Khói lửa ngập trời, Israel dồn quân ra biên giới

Khói lửa ngập trời, Israel dồn quân ra biên giới

(NLĐO) - Quân đội Israel đang lên kế hoạch mở chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Dải Gaza giữa lúc Israel và phong trào Hamas không kích đáp trả lẫn nhau dữ dội.

Súng nổ ở Myanmar khi nhóm sắc tộc vũ trang chiếm đồn của quân đội

Súng nổ ở Myanmar khi nhóm sắc tộc vũ trang chiếm đồn của quân đội

(NLĐO) – Chính quyền Myanmar ngày 27-4 cho biết sẽ cân nhắc kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar sau khi lãnh đạo các nước ASEAN đạt được sự đồng thuận về 5 điểm cuối tuần trước.

Ấn Độ tung đặc nhiệm "khủng" đến biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ tung đặc nhiệm "khủng" đến biên giới với Trung Quốc

(NLĐO) - Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc, Hải quân Ấn Độ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm trên biển MARCOS tại khu vực hồ Pangong, đông Ladakh.

Ấn Độ mua "hàng" Mỹ để thủ biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ mua "hàng" Mỹ để thủ biên giới với Trung Quốc

(NLĐO) - Trong bối cảnh đối đầu với Trung Quốc, Ấn Độ bắt đầu chuẩn bị cho một chặng đường dài ở khu vực Ladakh và đặt mua thiết bị tác chiến tầm cao của Mỹ dựa trên tình trạng “khẩn cấp”.

Ấn Độ triệt phá "gián điệp Trung Quốc"

Ấn Độ triệt phá "gián điệp Trung Quốc"

(NLĐO) – Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ nhà báo Rajeev Sharma với cáo buộc chuyển thông tin nhạy cảm về chiến lược biên giới và triển khai quân đội cho tình báo Trung Quốc để lấy tiền.

Trung Quốc nâng mức sẵn sàng tác chiến sau vụ nổ súng ở biên giới Ấn Độ

Trung Quốc nâng mức sẵn sàng tác chiến sau vụ nổ súng ở biên giới Ấn Độ

(NLĐO) – Binh sĩ Trung Quốc tại biên giới tranh chấp với Ấn Độ đã nâng mức sẵn sàng tác chiến lên mức cao thứ hai vào tuần rồi, sau một vụ nổ súng. Tuy nhiên, cảnh báo đã được hạ xuống sau cuộc họp giữa bộ trưởng ngoại giao 2 nước, báo South China Morning Post (SCMP) hôm 16-9 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết.

Ấn Độ tố lính Trung Quốc phóng xuồng cao tốc xâm nhập lãnh thổ

Ấn Độ tố lính Trung Quốc phóng xuồng cao tốc xâm nhập lãnh thổ

(NLĐO) – Giữa lúc căng thẳng Bắc Kinh-New Delhi leo thang vì xung đột tại Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở khu vực Ladakh, Ấn Độ vừa tố binh sĩ Trung Quốc tìm cách xâm nhập lãnh thổ của họ hôm 8-9 nhưng bất thành.

Trung Quốc tố lính Ấn Độ nổ súng ở biên giới

Trung Quốc tố lính Ấn Độ nổ súng ở biên giới

(NLĐO) – Trung Quốc cáo buộc binh sĩ Ấn Độ vi phạm thỏa thuận song phương khi bắn chỉ thiên cảnh cáo trong một cuộc đối đầu ở khu vực biên giới tranh chấp hôm 7-9.

Ấn Độ cấm TikTok và loạt ứng dụng đình đám của Trung Quốc, bên nào thiệt hơn?

Ấn Độ cấm TikTok và loạt ứng dụng đình đám của Trung Quốc, bên nào thiệt hơn?

(NLĐO) – Trung Quốc hôm 30-6 bày tỏ lo ngại về việc chính phủ Ấn Độ cấm 59 ứng dụng di động của nước này, bao gồm TikTok và WeChat, đồng thời cho biết đang xác minh tình hình.

Cảnh tượng gây sốc tại biên giới Mỹ

Cảnh tượng gây sốc tại biên giới Mỹ

Nhiều nhà hoạt động, thành viên Đảng Dân chủ đã lên án hành động dùng vũ lực quá mức của lực lượng an ninh Mỹ nhằm vào dòng người di cư Trung Mỹ cố vượt qua biên giới hôm 25-11.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo