Đã có không ít ý kiến, phương án đối với thủy điện Sông Tranh 2 được đưa ra sau khi công trình này được điểm mặt chỉ tên là “thủ phạm” gây ra hàng loạt trận động đất kích thích ở khu vực huyện Bắc Trà My khiến hàng chục ngàn người dân hoang mang, lo lắng.
Sự an nguy của người dân đã cấp thiết đặt ra vấn đề an toàn của thủy điện Sông Tranh 2. Cho tới nay, các cơ quan có thẩm quyền, giới chuyên môn và nhà khoa học đều khẳng định thủy điện Sông Tranh 2 an toàn. Song, mọi sự khẳng định đó đều chưa thể trấn an được hàng chục ngàn người dân sống trong vùng ảnh hưởng của thủy điện Sông Tranh 2.
Đúng là mọi lời nói, số liệu tính toán… không thể khiến người dân bớt lo lắng hơn khi tính ra mỗi tháng, họ phải hứng chịu trung bình dăm trận động đất, đặc biệt là trận sau nhà cửa lại rung chuyển mạnh hơn trận trước.Thủy điện Sông Tranh 2 an toàn nhưng sự an toàn đó hoàn toàn không đồng nghĩa với sự an toàn của người dân. Đập có thể không vỡ nhưng rất có thể sẽ có những căn nhà trong hàng ngàn căn đang nứt của người dân bị sụp đổ nếu phải hứng chịu trận động đất kích thích mạnh hơn.
Nói như đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Ngô Văn Minh: “Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ở trong vùng luôn có động đất như vậy thì thần kinh thép cũng “chảy nước”, không tâm thần thì cũng điên loạn!”. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải trong cuộc làm việc ngày 16-11 với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh: “Hiện nay, vấn đề không chỉ là an toàn đập mà đáng quan tâm hơn cả là động đất ảnh hưởng như thế nào đến an toàn của người dân, an toàn của hàng ngàn ngôi nhà? Làm sao người dân dám ở trong những ngôi nhà nứt ngang, nứt dọc như vậy? Cần phải có trách nhiệm với nhân dân”.
Cần phải có trách nhiệm với người dân! Tất nhiên, đập bỏ hay không đập bỏ thủy điện Sông Tranh 2 là một quyết định vô cùng khó khăn lúc này. Đập bỏ tức là quẳng xuống dòng nước 5.100 tỉ đồng cùng một sản lượng điện hàng tỉ KWh hòa vào lưới điện quốc gia. Song, không đập bỏ tức là còn tiếp tục để hàng chục ngàn người dân phải sống trong nỗi nơm nớp lo âu.Không giá nào có thể trả được tính mạng người dân. Chính vì thế mà Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định trước Quốc hội rằng thủy điện phải an toàn.
Nay, khi cuộc sống của hàng chục ngàn người dân chịu sự bất an thì “đập bỏ hay không đập bỏ” thủy điện Sông Tranh 2 cần phải được đặt một cách nghiêm túc và trách nhiệm nhất.
Bình luận (0)