xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quá lãng phí!

Minh Lê

Xung quanh chuyện sữa cho em bé có bao điều nghịch lý. Trước hết là giá sữa: Giá sữa ở VN cao hơn các nước trong khu vực trong khi mức sống (tính theo thu nhập bình quân đầu người) thì lại thấp hơn. Nghịch lý này dư luận đã nhiều lần lên tiếng; các cơ quan có trách nhiệm quản lý về giá cũng đã bắt đầu vào cuộc.

Các hãng sữa nước ngoài làm ăn ở VN cũng đã đôi lần lên tiếng thanh minh. Họ cho rằng: Sở dĩ giá sữa ở VN cao là do VN đánh thuế nhập khẩu nguyên liệu sữa cao! Có phải đúng vậy không? Hoàn toàn không phải như vậy! 


Mới đây, đại diện Cục Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết: Thái Lan đánh thuế nhập khẩu nguyên liệu sữa cao hơn ta từ 0% đến 40% tùy chủng loại nhưng giá sữa của họ rẻ hơn ta. Cũng theo Bộ Công Thương, giá sữa ở ta cao là do các nhà phân phối đẩy lên, do chi phí quảng cáo, xúc tiến thị trường quá lớn...!

Nghịch lý này đã được các phương tiện truyền thông nhiều lần phân tích. Tuy nhiên, còn một nghịch lý khác hết sức bất ngờ, vừa mới được một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nghiên cứu về tình hình nuôi con bằng sữa mẹ ở VN cho biết: Mỗi năm, các bà mẹ sinh con ở VN tạo ra một lượng sữa trị giá 540 triệu USD. Nhưng chỉ có một nửa trong tổng số các bà mẹ ấy nuôi con bằng sữa mẹ. Và trong một nửa số bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ chỉ có 60% cho con bú đến 12 tháng. Một nửa số bà mẹ không cho con bú cũng có nghĩa là một nửa số lượng sữa mẹ ấy bỏ đi: Một sự lãng phí đau xót, trị giá 270 triệu USD!

Những bà mẹ không thể nuôi con bằng sữa của mình vì mất sữa sau sinh, vì đi ca, đi kíp không có thời gian chăm sóc con không nói làm gì. Đáng nói là những bà mẹ có đủ và thừa sữa, có thời gian nhưng vì “ảo vọng thiên tài” nghe theo lời quảng cáo đường mật rằng cho con bú bằng sữa bò có tăng thêm vi chất tamin, DHA... con sẽ thông minh hơn, cao lớn hơn mà đành cho con dứt sữa mẹ. Cũng có không ít những bà mẹ trẻ vì giữ vóc dáng mà không cho con bú!

Đánh vào tâm lý “ảo vọng thiên tài” muốn con mình thông minh hơn người, các hãng sữa ngoại ra sức quảng cáo để lôi cuốn các bà mẹ. Và để tăng thêm hiệu lực quảng cáo, họ tìm mọi cách kể cả tiền bạc mượn tay các cơ sở y tế, các trung tâm dinh dưỡng, truyền thông giáo dục... tác động các bà mẹ. Bởi vậy mới đây, Sở Y tế TPHCM có công  văn chỉ thị các đơn vị trong ngành không được nhận các sản phẩm dinh dưỡng  cho trẻ của các cơ sở sản xuất kinh doanh sữa cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, thức ăn cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Không hướng dẫn tư vấn, kê đơn cho các bà mẹ sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trong trường hợp không cần thiết, không bán sữa cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, thức ăn cho trẻ dưới 6 tháng tuổi...


Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất! Cả thế giới đã thừa nhận. Trong “cuộc chiến” kéo giá sữa cao ngất ngưởng ở VN xuống mức hợp lý ngoài biện pháp quản lý Nhà nước, còn phải làm cho các bà mẹ hiểu rõ sữa mẹ là tốt nhất không thứ gì bằng. Các thế hệ ông cha ta đâu có uống sữa ngoại vẫn làm rạng danh đất nước!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo