xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chất vấn Thủ tướng

Thủ tướng: Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh

Thủ tướng: Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng; đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Thủ tướng: Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải

Thủ tướng: Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải

(NLĐO)- Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về hoạt động đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải

Kiểm soát dịch hiệu quả, thúc đẩy phục hồi kinh tế

Kiểm soát dịch hiệu quả, thúc đẩy phục hồi kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc, vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay 10-11 đăng đàn trả lời chất vấn, khép lại 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải

(NLĐO)- Trả lời chất vấn đại biểu Lưu Bình Nhưỡng về vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ngành thực hiện đúng các luật quản lý tài nguyên nước để đảm bảo chặt chẽ an ninh nguồn nước sạch cho người dân.

Thủ tướng: Hướng đến một dân tộc thịnh vượng

Thủ tướng: Hướng đến một dân tộc thịnh vượng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thế hệ hôm nay cần ý thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề, đó là lát một viên đá trên con đường lịch sử hướng đến sự thịnh vượng cho dân tộc

Thủ tướng trả lời ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm về việc lấy phiếu tín nhiệm

Thủ tướng trả lời ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm về việc lấy phiếu tín nhiệm

(NLĐO)- Chiều 1-11, khi "chốt" lại phiên chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP HCM) về việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ.

Nói dối về Tổng thống Putin, Bộ trưởng Hà Lan từ chức

Nói dối về Tổng thống Putin, Bộ trưởng Hà Lan từ chức

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Halbe Zijlstra vừa thông báo từ chức sau khi nói dối về việc tham dự một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2006.

Thủ tướng trải lòng về điều lo lắng nhất

Thủ tướng trải lòng về điều lo lắng nhất

(NLĐO)- Trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 18-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trải lòng về điều mà ông lo lắng nhất.

Thủ tướng: BOT còn nhiều bất cập, triển khai ồ ạt

Thủ tướng: BOT còn nhiều bất cập, triển khai ồ ạt

(NLĐO)- Trả lời chất vấn của đại biểu QH chiều 18-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới xã hội hóa nguồn lực, song thừa nhận BOT giao thông còn nhiều bất cập, triển khai ồ ạt, có những tuyến đường gây bức xúc về số trạm, giá, phí.

Thủ tướng chưa hài lòng với những gì đã làm

Thủ tướng chưa hài lòng với những gì đã làm

(NLĐO)- Cho rằng chất vấn: “Thủ tướng có hài lòng về việc chỉ đạo, điều hành của mình hay không?” của đại biểu Lê Thanh Vân là “câu hỏi rất hóc búa”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Hỏi có hài lòng không thì tôi cho rằng chưa hài lòng”.

Chất vấn Thủ tướng về bổ nhiệm cán bộ

Chất vấn Thủ tướng về bổ nhiệm cán bộ

Làm rõ đất quốc phòng, có phương án phát triển nông nghiệp bền vững, xử lý trong sạch bộ máy quản lý nhà nước... là những vấn đề quan trọng mà các đại biểu Quốc hội muốn chất vấn Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn 40 phút

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn 40 phút

(NLĐO)- Dù Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình được uỷ quyền trả lời chất vấn trước QH nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn được bố trí thời lượng khoảng 40 phút để phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của đại biểu QH.

Phát triển kinh tế, giữ vững môi trường

Phát triển kinh tế, giữ vững môi trường

Thủ tướng khẳng định 2 vấn đề này phải gắn liền với nhau. Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, phải nghiêm trị, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh những vụ tham nhũng, tăng cường kiểm soát quyền lực cán bộ...

Thủ tướng: Chống tham nhũng làm nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu

Thủ tướng: Chống tham nhũng làm nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trả lời chất vấn tại QH sáng 17-11 đã thẳng thắn nhìn nhận đã làm nhiều trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí nhưng chưa đạt yêu cầu.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo