xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chiến đấu cơ tàng hình

Anh chuẩn bị đưa lực lượng hùng hậu tới biển Đông

Anh chuẩn bị đưa lực lượng hùng hậu tới biển Đông

(NLĐO) - Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh dự kiến tới biển Đông và ghé thăm nhiều nước châu Á vào tháng tới.

Để mắt Trung Quốc, Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng "khủng"

Để mắt Trung Quốc, Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng "khủng"

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 30-9 đề xuất ngân sách kỷ lục 5,49 ngàn tỉ yen (khoảng 52 tỉ USD) cho năm tài chính 2021 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau)

Anh lên kế hoạch triển khai tàu sân bay “nắn gân” Trung Quốc

Anh lên kế hoạch triển khai tàu sân bay “nắn gân” Trung Quốc

(NLĐO) – Giới chức quân sự Anh đã lên kế hoạch triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến vùng Viễn Đông để tham gia chiến dịch chống lại Trung Quốc trong bổi cảnh quốc gia này ngày càng ngang ngược, theo The Times ngày 14-7.

Mỹ đồng loạt cung cấp gói tên lửa, máy bay F-35 cho Đài Loan, Nhật Bản

Mỹ đồng loạt cung cấp gói tên lửa, máy bay F-35 cho Đài Loan, Nhật Bản

(NLĐO) – Chính phủ Mỹ đã phê duyệt gói nâng cấp tên lửa đất đối không Patriot trị giá 620 triệu USD cho Đài Loan, đồng thời sẽ bán hơn 100 chiến đấu cơ tiên tiến F-35 cho Nhật Bản.

Nga: Iran bắn nhầm máy bay Ukraine "có thể do F-35 xuất hiện"

Nga: Iran bắn nhầm máy bay Ukraine "có thể do F-35 xuất hiện"

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 17-1 cho biết Iran vô tình bắn hạ chiếc máy bay của Ukraine vào thời điểm Tehran lo lắng với thông tin máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của Mỹ đang ở trong khu vực.

Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ, thách thức Mỹ ở eo biển Đài Loan

Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ, thách thức Mỹ ở eo biển Đài Loan

(NLĐO) – Trung Quốc đã chính thức triển khai chiến đấu cơ tàng hình J-20 đến Chiến khu Đông bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (ETC), nhiều khả năng là để tập trung hoạt động ở eo biển Đài Loan cũng như đối phó với các hoạt động quân sự của Nhật Bản và Mỹ - giới quan sát nhận định.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa Mỹ và NATO vào thế khó

Thổ Nhĩ Kỳ đưa Mỹ và NATO vào thế khó

Nhà Trắng hôm 17-7 cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chiến đấu cơ tàng hình F-35 vì quốc gia này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trả đũa thương vụ S-400, Mỹ cấm bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Trả đũa thương vụ S-400, Mỹ cấm bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-7 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị cấm mua chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới F-35 sau khi sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận S-400, Mỹ phản ứng khác thường

Thổ Nhĩ Kỳ nhận S-400, Mỹ phản ứng khác thường

Washington lo hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu về năng lực của chiến đấu cơ tàng hình F-35 và thông tin này có thể rơi vào tay Moscow

Mỹ muốn trao đổi với Triều Tiên

Mỹ muốn trao đổi với Triều Tiên

Hội nghị thường niên Bộ trưởng quốc phòng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khai mạc ở Bangkok - Thái Lan ngày 11-7, với chương trình nghị sự tập trung vào các mối đe dọa về an ninh, vấn đề biển Đông và Triều Tiên.

S-400 trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp sức ép của Mỹ

S-400 trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp sức ép của Mỹ

(NLĐO) - Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hôm 8-7 đồng loạt khẳng định thương vụ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 vẫn đang diễn ra như kế hoạch bất chấp sức ép của Mỹ.

Mỹ phát triển tên lửa mới để săn máy bay Nga, Trung Quốc

Mỹ phát triển tên lửa mới để săn máy bay Nga, Trung Quốc

(NLĐO) - Quân đội Mỹ đang phát triển loại tên lửa không đối không tầm xa mới trong bối cảnh ngày càng gia tăng mối lo ngại rằng tên lửa tiên tiến của Trung Quốc có tầm bắn xa hơn tên lửa trang bị trên các chiến đấu cơ của Mỹ.

Bị Mỹ dọa hành động quân sự, Iran lại bị Nga từ chối bán S-400

Bị Mỹ dọa hành động quân sự, Iran lại bị Nga từ chối bán S-400

(NLĐO) – Nga đã từ chối bán hệ thống phòng không S-400 cho Iran vì lo sợ động thái này có thể gây leo thang căng thẳng trong khu vực - trang tin Bloomberg dẫn nguồn tin mật cho biết hôm 30-5.

Mỹ dọa, Thổ Nhĩ Kỳ không sợ

Mỹ dọa, Thổ Nhĩ Kỳ không sợ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quốc gia của ông sẽ cùng Nga sản xuất S-500 - phiên bản kế nhiệm của hệ thống phòng không S-400

Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Nga sản xuất S-500, Mỹ bị "nắn gân"

Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Nga sản xuất S-500, Mỹ bị "nắn gân"

(NLĐO) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 18-5 tuyên bố sẽ cùng với Nga sản xuất hệ thống tên lửa S-500, bất chấp sự phản đối của Mỹ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo