xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chiến sĩ thi đua

Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường quân đội

Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường quân đội

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ngày 1-6 cho biết vừa ban hành hướng dẫn việc tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh (HS) giỏi bậc THPT vào đào tạo ĐH, CĐ quân sự tại các học viện, trường trong quân đội năm 2023.

Xét chọn biểu dương điển hình học tập, làm theo Bác Hồ

Xét chọn biểu dương điển hình học tập, làm theo Bác Hồ

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVC-LĐ.

Tấm lòng thầy giáo quê tôi

Tấm lòng thầy giáo quê tôi

Bao năm tháng trôi qua, người con ưu tú ấy vẫn sống thanh đạm, giản dị. Tôi cầu mong sức khỏe, bình yên ở mãi bên người thầy đáng kính của tuổi thơ tôi

Vinh dự được chọn vào vùng dịch

Vinh dự được chọn vào vùng dịch

Họ đang viết tiếp ước mơ được làm bác sĩ mặc áo lính, phục vụ quân đội, phục vụ nhân dân, sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ được phân công, gần gũi với nhân dân và yêu thương đồng chí, đồng đội

NÓNG: 5 chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ tháng 8-2021

NÓNG: 5 chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ tháng 8-2021

(NLĐO) - Dưới đây là các chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8-2021.

Không thử thách nào dân tộc ta không thể vượt qua

Không thử thách nào dân tộc ta không thể vượt qua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh, mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha ông và dân tộc ta

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ

(NLĐO)- Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng.

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X: Những tấm gương ngời sáng

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X: Những tấm gương ngời sáng

2.020 đại biểu chính thức tham dự đại hội là những điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc

Cán bộ Công đoàn thi dân vận khéo

Cán bộ Công đoàn thi dân vận khéo

Vòng chung kết hội thi "Cán bộ Công đoàn (CĐ) dân vận khéo" do LĐLĐ huyện Hóc Môn, TP HCM tổ chức đã diễn ra vào ngày 15-10.

Quê hương Bác Tôn quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau

Quê hương Bác Tôn quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau

(NLĐO) - Trong các phong trào yêu nước, các cấp, các ngành ở quê hương Bác Tôn cùng với cả nước thực hiện khá tốt chương trình chung tay vì người nghèo.

DẤN THÂN SÁNG TẠO (*): Bệ phóng thành công

DẤN THÂN SÁNG TẠO (*): Bệ phóng thành công

Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều kỹ sư, công nhân của TP HCM

Công an nhân dân có nhiều tấm gương hy sinh anh dũng

Công an nhân dân có nhiều tấm gương hy sinh anh dũng

Ngày 8-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VIII.

Nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn

Nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang sáng 2-6 đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến CNVC-LĐ tỉnh lần X (2020-2025).

Hà Nội: Trên 500 lượt sáng kiến, làm lợi hàng chục tỉ đồng

Hà Nội: Trên 500 lượt sáng kiến, làm lợi hàng chục tỉ đồng

LĐLĐ quận Ba Đình, TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ giai đoạn 2015-2020.

Miễn nhiệm nữ hiệu trưởng cầm giấy khen của đồng nghiệp để "ra oai"

Miễn nhiệm nữ hiệu trưởng cầm giấy khen của đồng nghiệp để "ra oai"

(NLĐO) - Nữ hiệu trưởng cầm giấy khen của đồng nghiệp để “ra oai” ở Kiên Giang đang được ngành chức năng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ và sẽ bố trí làm công việc khác phù hợp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo