xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chính phủ Malaysia

Malaysia tuyển thợ dệt may, kim hoàn và cắt tóc từ nước ngoài

Malaysia tuyển thợ dệt may, kim hoàn và cắt tóc từ nước ngoài

(NLĐO) - Malaysia vừa phê duyệt một phần đề án tuyển dụng lao động nước ngoài, liên quan đến các lĩnh vực dệt may, thợ kim hoàn và cắt tóc

Malaysia tuyển dụng lao động nước ngoài tăng cao

Malaysia tuyển dụng lao động nước ngoài tăng cao

Liên đoàn Sử dụng lao động nước ngoài Malaysia (MEF) cho biết tính đến đầu tháng 4, có nhiều nhà tuyển dụng gửi đơn đăng ký tuyển dụng 475.678 lao động nước ngoài ở các lĩnh vực: sản xuất (290.248 lao động), dịch vụ (77.000 lao động), trồng rừng (53.854 lao động), xây dựng (43.519 lao động), nông nghiệp (11.037 lao động) và 20 lao động khai thác đá.

Quốc vương Malaysia khiển trách chính phủ vì "bị qua mặt"

Quốc vương Malaysia khiển trách chính phủ vì "bị qua mặt"

(NLĐO) - Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah hôm 29-7 bày tỏ sự thất vọng vì chính phủ "gây hiểu lầm bằng cách tuyên bố không chính xác rằng tình trạng khẩn cấp mà ông thông qua hồi tháng 1 đã được chấm dứt".

Malaysia hủy thỏa thuận tỉ USD với công ty Trung Quốc

Malaysia hủy thỏa thuận tỉ USD với công ty Trung Quốc

(NLĐO) – Một thỏa thuận cổ phần liên quan đến dự án đã được lên kế hoạch gần thủ đô Kuala Lumpur với sự tham gia của chính phủ Malaysia, Công ty Iskandar Waterfront Holdings (IWH - Malaysia) và đối tác Trung Quốc sẽ không được tiến hành theo thỏa thuận chung.

Nhiều nước gồng mình chống Covid-19

Nhiều nước gồng mình chống Covid-19

Bộ Tài chính Malaysia sẽ đưa ra gói hỗ trợ dành cho người dân và các lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng bởi lần phong tỏa Covid-19 từ ngày 1 đến 14-6

Tạm dừng đưa lao động sang Malaysia

Tạm dừng đưa lao động sang Malaysia

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Malaysia, mới đây, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp (DN) thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề đối với lao động tại Malaysia.

Malaysia lại công khai phản đối Trung Quốc trên biển Đông

Malaysia lại công khai phản đối Trung Quốc trên biển Đông

(NLĐO) – Malaysia một lần nữa bác bỏ các yêu sách chủ quyền hàng hải phi lý của Trung Quốc ở biển Đông, công khai phản đối đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Malaysia sắp cho lao động nhập cảnh

Malaysia sắp cho lao động nhập cảnh

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc tại Malaysia về chính sách của nước này trong giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19.

Thách thức từ tháng chay Ramadan

Thách thức từ tháng chay Ramadan

Lễ nhịn ăn và cầu nguyện của đạo Hồi bắt đầu từ ngày 23-4 hằng năm là một thách thức lớn không chỉ của chính phủ Malaysia nói riêng mà còn là của các quốc gia Hồi giáo nói chung

Malaysia hạn chế tiếp nhận lao động nước ngoài

Malaysia hạn chế tiếp nhận lao động nước ngoài

Với tình hình gia tăng các ca mắc Covid-19, chính phủ Malaysia đã công bố cấm việc di chuyển, tụ tập đông người, hạn chế người nước ngoài nhập cảnh Malaysia (trừ một số trường hợp đặc biệt), đóng cửa trường học, các cơ quan chính phủ và tư nhân (trừ các cơ quan cung cấp các dịch vụ thiết yếu), hạn chế người Malaysia xuất cảnh... từ ngày 18 đến 31-3.

Singapore ngày Malaysia đóng cửa biên giới

Singapore ngày Malaysia đóng cửa biên giới

Số lượng người bị nhiễm virus corona mới cứ ngày càng tăng cho dù Singapore nổi tiếng là có cách thức kiểm soát bệnh dịch khắt khe nhất thế giới

Malaysia xác nhận du khách trên du thuyền cập cảng Campuchia dương tính lần 2 với Covid-19

Malaysia xác nhận du khách trên du thuyền cập cảng Campuchia dương tính lần 2 với Covid-19

(NLĐO) – Campuchia đã cho tàu Westerdam cập cảng và đón hành khách lên bờ sau khi 5 quốc gia và vùng lãnh thổ từ chối cập cảng. Hiện nay, Malaysia cho biết hành khách 83 tuổi dương tính lần 2 với Covid-19

TP HCM là nơi đáng sống thứ 3 trên thế giới

TP HCM là nơi đáng sống thứ 3 trên thế giới

(NLĐO) – Mạng lưới người nước ngoài toàn cầu InterNations đã khảo sát hơn 20.000 người, qua đó bình chọn những thành phố tốt nhất thế giới để sống, làm việc và kết bạn vào năm 2020.

Malaysia bắt nhân vật số hai của đảng đối lập Campuchia

Malaysia bắt nhân vật số hai của đảng đối lập Campuchia

(NLĐO) - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 7-11 cho biết quan chức số hai của một đảng đối lập Campuchia đã bị giam giữ tại Malaysia.

Malaysia đòi hàng tỉ USD từ nhà thầu Trung Quốc

Malaysia đòi hàng tỉ USD từ nhà thầu Trung Quốc

(NLĐO) – Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng mới đây cho biết nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán để thu hồi lại khoản tiền 8,3 tỉ ringgit (1,98 tỉ USD) mà Malaysia từng trả cho các nhà thầu Trung Quốc.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo