xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chính sách ngoại giao

Việt Nam - Trung Quốc: Ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng

Việt Nam - Trung Quốc: Ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc

Làn gió mới trên chính trường Hàn Quốc

Làn gió mới trên chính trường Hàn Quốc

Chính sách ngoại giao của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol nhiều khả năng gây biến động trong khu vực

Trung Quốc tiếp tục quấy rối các hoạt động khai thác dầu khí?

Trung Quốc tiếp tục quấy rối các hoạt động khai thác dầu khí?

(NLĐO) – Chuyên gia nhận định Trung Quốc sẽ ​​tiếp tục quấy rối các hoạt động khai thác dầu khí tại khu vực tranh chấp ở biển Đông trong năm nay, đặc biệt là ngoài khơi Malaysia.

Trừng phạt thương mại tới tấp, cuối cùng Trung Quốc "tùy cả ở Úc"

Trừng phạt thương mại tới tấp, cuối cùng Trung Quốc "tùy cả ở Úc"

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ Bắc Kinh mong muốn quan hệ với Úc tốt đẹp trở lại "càng sớm càng tốt".

Canada "tạt gáo nước lạnh" lên Trung Quốc

Canada "tạt gáo nước lạnh" lên Trung Quốc

(NLĐO) – Ngoại trưởng François-Philippe Champagne ngày 18-9 cho biết Canada đã quyết định dừng đàm phán thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Những lời lẽ khác thường Mỹ - Trung tung vào nhau

Những lời lẽ khác thường Mỹ - Trung tung vào nhau

(NLĐO) - Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc về biển Đông đã bùng nổ thành cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, một diễn biến được giới phân tích đánh giá là sự thay đổi chiến lược của Washington.

Quan chức ngoại giao Trung Quốc đồng loạt dịu giọng với Mỹ

Quan chức ngoại giao Trung Quốc đồng loạt dịu giọng với Mỹ

(NLĐO) – Hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc mới đây bất ngờ dịu dọng khi nói về các mối quan hệ với Mỹ, giữa lúc quan hệ 2 nước leo thang căng thẳng vì nhiều vấn đề.

Thụy Điển xét xử cựu đại sứ tại Trung Quốc

Thụy Điển xét xử cựu đại sứ tại Trung Quốc

(NLĐO) - Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Thụy Điển, một cựu đại sứ bị đưa ra tòa xét xử và có khả năng bị phạt tù.

Dùng chính sách "Chiến binh sói", Trung Quốc đang tự hại mình?

Dùng chính sách "Chiến binh sói", Trung Quốc đang tự hại mình?

(NLĐO) - Các nhà ngoại giao Trung Quốc và chuyên gia đối ngoại cho biết Bắc Kinh nên điều chỉnh thái độ phản ứng với các vấn đề liên quan đến Covid-19 và kiềm chế chủ nghĩa dân tộc đang tăng cao.

Mỹ - Iran đấu khẩu nảy lửa

Mỹ - Iran đấu khẩu nảy lửa

Mỹ từ chối cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đến TP New York tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 9-1

Châu Á đón năm mới đầy tâm trạng

Châu Á đón năm mới đầy tâm trạng

(NLĐO) - Châu Á chào đón năm mới 2020 bằng những hoạt động khác nhau dù không phải bầu không khí ở đâu cũng tràn ngập niềm vui.

Tổng thống Trump bấp bênh hơn nữa trước phiên điều trần sắp tới

Tổng thống Trump bấp bênh hơn nữa trước phiên điều trần sắp tới

(NLĐO) – “Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và gia đình ông ấy là bất thường và không phù hợp”, một trợ lý chính sách ngoại giao của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói với các nhà điều tra luận tội tổng thống của hạ viện trong tháng này.

Nhà Trắng thừa nhận ông Trump dùng viện trợ gây sức ép lên Ukraine

Nhà Trắng thừa nhận ông Trump dùng viện trợ gây sức ép lên Ukraine

(NLĐO) – Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney mới đây thừa nhận Mỹ đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine một phần vì Tổng thống Donald Trump yêu cầu quốc gia này điều tra một máy chủ của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Mỹ (DNC).

Ông Bolton ra đi, Mỹ đối ngoại mềm mỏng hơn?

Ông Bolton ra đi, Mỹ đối ngoại mềm mỏng hơn?

Tổng thống Donald Trump hôm 10-9 cho biết đã sa thải cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton vì ông cùng với những quan chức khác trong chính quyền của mình "không đồng tình với nhiều đề xuất" của vị này.

Mỹ đồng ý bán gói tên lửa 3,3 tỉ USD cho Nhật Bản

Mỹ đồng ý bán gói tên lửa 3,3 tỉ USD cho Nhật Bản

(NLĐO) – Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt bán các tên lửa cho Nhật Bản với tổng trị giá lên đến 3,3 tỉ USD (hơn 76.000 tỉ đồng).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo