xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện dã chiến gìn giữ hòa bình Việt Nam hoạt động từ năm 2018

Tin-ảnh: D.Ngọc

(NLĐO)- Dự kiến từ đầu năm 2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sẽ triển khai hoạt động tại Phái bộ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại cuộc họp
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại cuộc họp

Sáng 15-2, tại Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam (TP Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp tổ công tác liên ngành, ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) 2017. Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đồng chủ trì cuộc họp.

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh năm 2017 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Trong 1 năm, cần triển khai công việc để cuối năm 2017, đầu năm 2018, đưa bệnh viện dã chiến cấp 2 với 70 người vào hoạt động tại Phái bộ Gìn giữ hoà bình LHQ ở Cộng hòa Nam Sudan, tiến tới đưa đại đội công binh vào hoạt động vào năm 2019-2020, đồng thời kiện toàn hoạt động của Trung tâm tại trụ sở mới.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng cho biết tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là một điểm sáng trong công tác đối ngoại quốc phòng thời gian qua, đánh dấu bước chuyển về chất trong tham gia các hoạt động quốc tế của Việt Nam. Trong các cuộc gặp gỡ, làm việc trong năm 2016, lãnh đạo LHQ đều đánh giá cao và chủ động nêu tấm gương Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ của LHQ, đặc biệt là gìn giữ hòa bình LHQ. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở cấp độ lớn hơn, từ cấp độ cá nhân chuyển sang cấp độ đơn vị.

Các đại biểu dự cuộc họp chụp ảnh tại trụ sở Trung tâm Gìn giữ hoà bình Việt Nam
Các đại biểu dự cuộc họp chụp ảnh tại trụ sở Trung tâm Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết LHQ đã mời thêm 1 cá nhân làm việc tại trụ sở phân khu LHQ tại Cộng hòa Trung Phi trên cương vị sĩ quan tham mưu phụ trách thông tin tình báo. Đây là một vị trí quan trọng, cho thấy Việt Nam ngày càng nhận được sự tin tưởng của LHQ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Từ khi bắt đầu tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của LHQ vào năm 2014 đến nay, Việt Nam đã triển khai 12 lượt cán bộ công tác tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Hiện có 5 sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hoà bình LHQ tại Cộng hoà Trung Phi và Nam Sudan. Trung tâm Gìn giữ hoà bình Việt Nam đã tổ chức thành công Khoá huấn luyện tiền triển khai cho bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Bệnh viện quân y 175. Vương quốc Anh cũng đồng ý sẽ chuyển giao vị trí bệnh viện dã chiến cấp 2 của Anh tại Bentiu, Cộng hoà Nam Sudan cho Việt Nam vào đầu năm 2018.


Lực lượng một Phái bộ Gìn giữ hoà bình tại Trung Phi - Ảnh: Thiếu tá Trương Anh Tuấn

Lực lượng một Phái bộ Gìn giữ hoà bình tại Trung Phi - Ảnh: Thiếu tá Trương Anh Tuấn

Các nữ quân nhân bệnh viện dã chiến cấp 2, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam - Ảnh: QĐND
Các nữ quân nhân bệnh viện dã chiến cấp 2, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam - Ảnh: QĐND

Trong năm 2017, Việt Nam sẽ tiếp tục cử 6 sĩ quan đi làm nhiệm vụ trong lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ, ứng thi vào các cơ quan của LHQ, ưu tiên thúc đẩy triển khai nữ sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình LHQ.

Đồng thời, thúc đẩy triển khai đội hình đơn vị (bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh) triển khai làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình LHQ, trong đó ưu tiên triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 trước, dự kiến thay thế bệnh viện dã chiến cấp 2 của Anh từ tháng 1-2018 ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan. Trong năm 2017, Trung tâm Gìn giữ hoà bình Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Quân y, Binh chủng Công binh, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị liên quan để tổ chức tiếp nhận các gói tài trợ về trang thiết bị của Mỹ (bao gồm gói hỗ trợ 4,33 triệu USD mua sắm trang thiết bị huấn luyện cho Đội công binh và bệnh viện dã chiến cấp 2; gói 2,47 triệu USD mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến cấp 2) và mua sắm các gói trang thiết bị chính, trang thiết bị duy trì cho bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo