xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoàn Thị Hương lại chuẩn bị ra toà

D.Ngọc

(NLĐO)- Đoàn Thị Hương cho biết sức khỏe tốt và tinh thần ổn định trước khi ra toà vào ngày 30-5 tới.

Ngày 30-5, Tòa án Sepang (bang Selangor, Malaysia) sẽ mở phiên xét xử tiếp theo đối với 2 nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol. Đó là công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aishah.

Đoàn Thị Hương lại chuẩn bị ra toà - Ảnh 1.

Đoàn Thị Hương ra tòa ngày 13-4 - Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, đại diện Đại sứ quán và luật sư Malaysia đã thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương trong các ngày 18 và 24-5 để động viên tinh thần và tìm hiểu, củng cố thêm lập luận bào chữa cho Đoàn Thị Hương vào phiên xử ngày 30-5. 

Trong các cuộc gặp này, Hương cho biết sức khỏe tốt và tinh thần ổn định.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các luật sư để bảo vệ quyền lợi cho Đoàn Thị Hương trong phiên xử sắp tới.

Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và Siti Aishah (người Indonesia) là nghi phạm trong vụ sát hại người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol (được nhà chức trách Malaysia xác định là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) tại Malaysia. Cảnh sát Malaysia cáo buộc 2 nghi phạm đã phun chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân tại sân bay quốc tế KLIA 2 vào ngày 13-2.

Đoàn Thị Hương và nữ nghi phạm người Indonesia đã ra tòa lần đầu tiên vào ngày 1-3 và lần thứ hai vào ngày 13-4 tại toà án Sepang, bang Selangor. Trước tòa, Đoàn Thị Hương khẳng định mình vô tội và không biết hành vi của mình sẽ gây nên cái chết cho nạn nhân.

Tại phiên tòa ngày 13-4, các luật sư của 2 nghi phạm Siti Aishah và Đoàn Thị Hương đã nói trước tòa rằng cảnh sát không trả lời yêu cầu của họ về việc cung cấp bằng chứng, trong đó có những đoạn video giám sát và lời khai của 3 nghi phạm Triều Tiên được phép về nước.

Tòa án Sepang (bang Selangor, Malaysia) đã chấp nhận đề nghị của công tố viên Malaysia kéo dài thời gian xét xử để hoàn thiện hồ sơ, phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30-5 tới.

Theo luật hình sự Malaysia, nếu bị tuyên có tội, bị cáo Đoàn Thị Hương sẽ đối mặt với án tử hình.

Trước đó, Malaysia đã trao trả thi thể nạn nhân cho Triều Tiên ngày 31-3, đồng thời thả 3 nghi phạm là công dân Triều Tiên sau gần 1 tháng căng thẳng trong quan hệ để đổi lấy sự trở về an toàn của 9 công dân Malaysia bị ngăn trở về nước. Luật sư đánh giá việc bảo vệ quyền lợi của Siti và cả Đoàn Thị Hương sẽ khó khăn hơn vì không có 3 nghi phạm Triều Tiên, các luật sư sẽ phải đi tìm bằng chứng trên camera an ninh và nhân chứng xác nhận Siti và Hương bị lừa, rằng họ không biết chất lỏng họ bôi lên nạn nhân là chất độc.

Nhóm luật sư 9 người tham gia bảo vệ Đoàn Thị Hương, gồm cả người Việt Nam và Malaysia, trong đó có 2 luật sư giỏi về luật hình sự của Malaysia là luật sư Hisyam Teh Toh Teik và luật sư Naran Singh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo