xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Israel bắt đầu thăm Việt Nam

D.Ngọc

(NLĐO)- Tổng thống Israel, ông Reuven Ruvi Rivlin có chuyến thăm quan trọng dài 1 tuần tới Việt Nam để thúc đẩy hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin - Ảnh: Cleveland Jewish News
Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin - Ảnh: Cleveland Jewish News

Hôm nay 20-3, lễ đón chính thức Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì diễn ra tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội). Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến 25-3 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chiều 19-3, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân đã tới Hà Nội. Tháp tùng Tổng thống có bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Israel tại Việt Nam; ông Harel Tubi, Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống; ông David Saranga, Cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại; ông Boaz Hershkovitz, Cố vấn quân sự của Tổng thống; bà Rivka Ravitz, Chánh văn phòng Tổng thống; bà Mira Ratzabi, Cố vấn cấp cao của Tổng thống.

Chuyến thăm của Tổng thống Israel nhằm củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam - Israel, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thông tin từ Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cho biết phái đoàn doanh nghiệp gồm 48 doanh nhân từ 27 công ty của Israel sẽ tháp tùng Tổng thống Israel trong chuyến thăm này. Phái đoàn bao gồm những Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp hàng đầu Israel trong 6 lĩnh vực gồm nông nghiệp, an ninh mạng, giải pháp về nước, giáo dục, năng lượng và y tế.

Đoàn sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Israel do Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức tại Hà Nội và TP HCM. Bên cạnh đó, các buổi hội thảo chuyên ngành, các cuộc họp riêng giữa các công ty và tham quan địa điểm cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Israel tìm hiểu thị trường Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp địa phương để giới thiệu các công nghệ và sản phẩm tiên tiến nhất của mình, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác khả thi trong tương lai. Một số Biên bản ghi nhớ quan trọng giữa các công ty hàng đầu của Israel và các công ty hàng đầu của Việt Nam dự kiến sẽ được ký kết.

Đại sứ quán Israel cũng đánh giá hợp tác quốc phòng giữa Israel và Việt Nam đang dần phát triển với những tiến bộ to lớn trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Trong chuyến thăm quan trọng này tới Việt Nam của Tổng thống có một phái đoàn các công ty quốc phòng hàng đầu của Israel, được dẫn đầu bởi Mishel Ben-Baruch, Giám đốc SIBAT, Cơ quan Hợp tác Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Israel.

Các công ty của Israel sẽ tham gia Diễn đàn Công nghiệp - Quốc phòng do SIBAT và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (GDDI) của Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của Tổng thống Israel và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tổng thống và Bộ trưởng sẽ thăm gian hàng triển lãm của các công ty quốc phòng để có được ấn tượng ban đầu về công nghệ phòng thủ tiên tiến cũng như các dự án hợp tác tiềm năng.

Một lĩnh vực hợp tác quốc phòng mạnh mẽ khác giữa hai nước là Tìm kiếm Cứu nạn (SAR). Trong chuyến thăm của Tổng thống, một cuộc hội thảo chuyên nghiệp sẽ được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của các viên chức Bộ Quốc phòng Israel (IDF) và cán bộ cơ quan tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng. Trong khuôn khổ hoạt động của SIBAT, Hội thảo sẽ cho phép cả hai bên hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, chú trọng đặc biệt về các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai.

Hợp tác nông nghiệp là trọng tâm, quốc phòng là một trụ cột quan trọng

Thương mại song phương giữa Việt Nam và Israel năm 2016 đạt trên 1,2 tỉ USD. Hiện Israel có 25 dự án FDI có hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký trên 46 triệu USD và cấp 1 triệu USD vốn ODA không hoàn lại cho Việt Nam. Israel cam kết cung cấp gói tín dụng 250 triệu USD cho cá doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, kinh doanh với các đối tác Israel.

Bà Meirav Eilon Sharhar, Đại sứ Israel tại Việt Nam cho biết nông nghiệp là trọng tâm hợp tác giữa hai quốc gia. Công nghệ là sợi dây xuyên suốt trong các lĩnh vực hợp tác như nông nghiệp, giáo dục, khoa học… Hợp tác nông nghiệp công nghệ cao giữa hai nước được triển khai và phát triển ở nhiều địa phương, chủ yếu dưới hình thức ta mua máy móc, công nghệ hoặc thuê chuyên gia của Israel.

Hợp tác về quốc phòng cũng là một trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Tháng 2 năm nay, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã sang thăm và làm việc tại Israel.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo