xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chống phá

Cần Thơ: Thông báo cảnh giác với hành vi giả danh giám đốc để lừa đảo

Cần Thơ: Thông báo cảnh giác với hành vi giả danh giám đốc để lừa đảo

(NLĐO) - Thời gian gần đây, một số đối tượng đã gọi điện cho cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và một số người dân xưng là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ để lừa đảo.

Lê Minh Thể tiếp tục ngồi tù vì xuyên tạc, chống phá nhà nước

Lê Minh Thể tiếp tục ngồi tù vì xuyên tạc, chống phá nhà nước

(NLĐO) - Sau khi ra tù, Lê Minh Thể tiếp tục đăng tải, chia sẻ và bình luận nhiều bài viết trên mạng xã hội nhằm xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước.

Công an Hà Tĩnh bắt giam Hoàng Văn Luân

Công an Hà Tĩnh bắt giam Hoàng Văn Luân

(NLĐO)- Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xúi giục, kích động, lôi kéo, tổ chức cho người dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...

Chống phá Đảng và Nhà nước, Võ Hoàng Thơ bị bắt

Chống phá Đảng và Nhà nước, Võ Hoàng Thơ bị bắt

(NLĐO) - Võ Hoàng Thơ đã sử dụng mạng xã hội Facebook, đăng nhiều bài viết kêu gọi các thành phần xấu, bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước.

Giám đốc Công an Đắk Lắk: Ngăn chăn, vô hiệu hóa các thủ đoạn chống phá bầu cử

Giám đốc Công an Đắk Lắk: Ngăn chăn, vô hiệu hóa các thủ đoạn chống phá bầu cử

(NLĐO) - Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Xuyên tạc lãnh đạo Đảng, nhà nước trên Facebook, 1 phụ nữ bị phạt 2 năm tù

Xuyên tạc lãnh đạo Đảng, nhà nước trên Facebook, 1 phụ nữ bị phạt 2 năm tù

(NLĐO) - Nhiều nội dung livestream của Lê Thị Bình trên Facebook thể hiện rõ thông tin tuyên truyền tư tưởng phản động nhằm chống phá, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, nhà nước và cán bộ lãnh đạo

Xét xử Phạm Chí Dũng và 2 đồng phạm có hành vi chống phá nhà nước

Xét xử Phạm Chí Dũng và 2 đồng phạm có hành vi chống phá nhà nước

(NLĐO) - Xưng là chủ tịch "Hội nhà báo độc lập Việt Nam", Phạm Chí Dũng đăng tải 1.530 tin, bài viết xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, xâm phạm uy tín Đảng và nhà nước.

Cần Thơ: Bắt 1 phụ nữ chống phá Đảng, nhà nước

Cần Thơ: Bắt 1 phụ nữ chống phá Đảng, nhà nước

(NLĐO) - Khi khám xét nơi ở của Lê Thị Bình, Công an quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) đã thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá Đảng, nhà nước.

Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Trần Đức Thạch bị phạt 12 năm tù

Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Trần Đức Thạch bị phạt 12 năm tù

Sáng 15-12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đức Thạch, bị truy tố về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Đề nghị truy tố cô gái đăng tin "Việt Nam có người chết vì virus corona"

Đề nghị truy tố cô gái đăng tin "Việt Nam có người chết vì virus corona"

(NLĐO) - Ngoài đăng thông tin sai sự thật về việc "Việt Nam có người chết vì virus corona", cô gái ở Cần Thơ còn đăng và bình luận nhiều nội dung bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Gã tài xế dùng Facebook chống phá Đảng và nhà nước lãnh án

Gã tài xế dùng Facebook chống phá Đảng và nhà nước lãnh án

(NLĐO) - Bị cáo Lê Minh Thể (làm nghề tài xế) dùng tài khoản Facebook để phát trực tiếp các nội dung nhằm tuyên truyền chống phá Đảng, nhà nước, gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội.

Xét xử người livestream xuyên tạc chống phá Nhà nước

Xét xử người livestream xuyên tạc chống phá Nhà nước

(NLĐO)- Trong gần 5 tháng, Huỳnh Trường Ca đã livestream với 18 đoạn video có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Nhân viên trung tâm y tế lãnh 7 năm tù vì chống phá nhà nước

Nhân viên trung tâm y tế lãnh 7 năm tù vì chống phá nhà nước

(NLĐO) – Đối tượng bị bắt quả tang in ấn, phát tán tài liệu kêu gọi công nhân bỏ việc đi phản đối nhà nước

Xử lý thích đáng những đối tượng kích động người dân tham gia chống phá, biểu tình

Xử lý thích đáng những đối tượng kích động người dân tham gia chống phá, biểu tình

(NLĐO)- Có ý kiến đại biểu QH đề nghị xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó cần có biện pháp thích đáng cho các đối tượng lợi dụng dân chủ, lòng yêu nước, kích động, lôi kéo, xúi giục người dân tham gia chống phá, biểu tình.

Giả Facebook trường THPT để đăng tải nội dung phản động

Giả Facebook trường THPT để đăng tải nội dung phản động

(NLĐO) – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết Facebook giả đã đăng tải những nội dung phản động.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo