xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chứng chỉ giả

Điều tra vụ 13 giáo viên, viên chức nghi sử dụng chứng chỉ giả

Điều tra vụ 13 giáo viên, viên chức nghi sử dụng chứng chỉ giả

(NLĐO) - Ngoài việc chuyển công an điều tra, lãnh đạo TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các trường chấm dứt hợp đồng 13 giáo viên, viên chức nghi sử dụng chứng chỉ giả.

Phá đường dây làm giả 20.000 giấy tờ cho 10.000 người

Phá đường dây làm giả 20.000 giấy tờ cho 10.000 người

(NLĐO) - Đường dây làm giả 20.000 giấy tờ cho khoảng 10.000 người, trục lợi bất chính 30 tỉ đồng đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá.

Sử dụng bằng giả, hàng loạt cán bộ chiến sĩ công an bị kỷ luật

Sử dụng bằng giả, hàng loạt cán bộ chiến sĩ công an bị kỷ luật

(NLĐO)- 13 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả bị phát hiện, trong đó có 12 người bị tước quân tịch.

Bắt 3 cán bộ ở Thanh Hóa trong đường dây "sản xuất" văn bằng, chứng chỉ giả

Bắt 3 cán bộ ở Thanh Hóa trong đường dây "sản xuất" văn bằng, chứng chỉ giả

(NLĐO)- Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây làm hàng trăm văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó có 3 cán bộ thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Thanh Hóa.

Lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng để lừa học viên học TOEIC, IELTS

Lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng để lừa học viên học TOEIC, IELTS

(NLĐO) – Có bằng TOEIC 975/990 điểm, trình độ IELTS 8.0/9.0 là những gì Dương Lê Hải Triều “quảng cáo” để thu hút học viên đăng kí khóa học tiếng Anh. Nhưng thực tế, Triều chưa tham dự kỳ thi nào, tất cả chỉ là sản phẩm của photoshop

Sở GTVT TP HCM nói gì vụ 83 giáo viên dạy lái xe dùng giấy tờ giả?

Sở GTVT TP HCM nói gì vụ 83 giáo viên dạy lái xe dùng giấy tờ giả?

(NLĐO) - 83 giáo viên dạy lái xe ở TP HCM dùng bằng giả đã bị thu hồi giấy phép dạy học, trong khi 5 cơ sở đào tạo có những giáo viên này cũng bị đình chỉ 2 tháng. Sở GTVT TP HCM đã tổ chức tự kiểm điểm.

Thầy dạy lái xe “giả”, làm sao đào tạo nghề cho học viên?

Thầy dạy lái xe “giả”, làm sao đào tạo nghề cho học viên?

(NLĐO) - Nhiều cơ sở dạy lái xe ở TP HCM vừa bị phát hiện, giáo viên đã sử dụng văn bằng chuyên môn, chứng chỉ giả để dạy học. Nhiều bạn đọc đã toát mồ hôi hột với sự thật này và cho rằng “tai nạn giao thông đường bộ gia tăng là do “ở đây” mà ra”.

SỐC: Hơn 80 giáo viên dạy lái xe ở TP HCM xài giấy tờ giả để dạy học

SỐC: Hơn 80 giáo viên dạy lái xe ở TP HCM xài giấy tờ giả để dạy học

(NLĐO) - Chuyện khó tin nhưng lại diễn ra ở TP HCM khi hàng loạt cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn có giáo viên sử dụng văn bằng chuyên môn, chứng chỉ giả để dạy học.

Báo động bác sĩ thẩm mỹ đào tạo "chui"

Báo động bác sĩ thẩm mỹ đào tạo "chui"

(NLĐO)- Lợi dụng nhu cầu làm đẹp, nhiều lớp đào tạo thẩm mỹ chui đã quảng cáo thổi phồng, học viên đăng ký học và cũng không cần quan tâm đến kiến thức, trình độ chuyên môn của người đứng lớp.

Khởi tố 6 nữ cán bộ dân số mua chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức

Khởi tố 6 nữ cán bộ dân số mua chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức

(NLĐO) - Nhóm cán bộ tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị phát hiện sử dụng chứng chỉ "bồi dưỡng nghiệp vụ" giả đã bị khởi tố.

Ai tiếp tay cho 7 cán bộ mua chứng chỉ giả với giá 12 - 15 triệu đồng?

Ai tiếp tay cho 7 cán bộ mua chứng chỉ giả với giá 12 - 15 triệu đồng?

(NLĐO) - Làm việc với cơ quan chức năng, một số cán bộ thừa nhận mua chứng chỉ giả với giá từ 12 - 15 triệu đồng, thông qua một cán bộ và từng "xin" ý kiến của giám đốc Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

7 cán bộ mua chứng chỉ giả để tham dự thi tuyển viên chức

7 cán bộ mua chứng chỉ giả để tham dự thi tuyển viên chức

(NLĐO) - Các cán bộ thừa nhận họ mua chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình với giá từ 12 đến 15 triệu đồng để tham dự kỳ thi tuyển viên chức.

Chánh văn phòng Đảng ủy dùng chứng chỉ giả nộp lấy bằng đại học

Chánh văn phòng Đảng ủy dùng chứng chỉ giả nộp lấy bằng đại học

(NLĐO)- Để lấy bằng tốt nghiệp đại học, một chánh văn phòng Đảng ủy xã ở tỉnh Kiên Giang lấy chứng chỉ giả của người khác cạo sửa rồi dán ảnh mình vào.

Bộ Công an thông báo về một hoạt động phạm tội mới

Bộ Công an thông báo về một hoạt động phạm tội mới

(NLĐO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thông báo tới các cơ quan, tổ chức và công dân về một hoạt động phạm tội mới để có biện pháp phòng ngừa, đồng thời phát hiện và tố giác hành vi phạm tội tới cơ quan công an.

Giám đốc sở vào cuộc, thí sinh dùng bằng giả lộ diện

Giám đốc sở vào cuộc, thí sinh dùng bằng giả lộ diện

(NLĐO) – Một thí sinh đã sử dụng chứng chỉ giả để nộp hồ sơ thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo