Vài tuần gần đây, thị trường chứng khoán có dấu hiệu lình xình sau một thời gian bứt phá khá tốt ở vài tháng trước. Có vẻ các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng cho một chu kỳ đi xuống của thị trường.
Còn nhiều đợt sóng lớn
Báo cáo chiến lược đầu tư tháng 3 vừa công bố, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng không có nhiều thông tin được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường trong tháng cuối cùng của quý I/2013. Rủi ro ngắn hạn đối với thị trường chứng khoán đang tăng cao và triển vọng kinh tế vĩ mô không thực sự khả quan. Biến động gần đây trên thị trường vàng và ngoại tệ có thể sẽ là lực hấp dẫn mới, chia sẻ dòng tiền đầu tư với kênh chứng khoán. Bên cạnh đó, thay cho xu hướng tích cực mua vào trước đây, nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu hạn chế giải ngân và đang có xu hướng chốt lời danh mục, ảnh hưởng đến biến động giá của nhóm blue-chips và gián tiếp tác động tiêu cực lên điểm số thị trường. Vì vậy, kịch bản VDSC xây dựng cho chiến lược đầu tư tháng 3 là VN-Index biến động trong vùng 440 - 480 điểm.
Cơ hội kiếm tiền sáng tạo
TS Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, cho biết tái cấu trúc nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, vì vậy quá trình đào thải là khó tránh khỏi. Hiện tại, một loạt danh sách các công ty chứng khoán đang chờ “chết lâm sàng”, chờ “chôn” và không ít doanh nghiệp bất động sản đang chờ “chết” là biểu hiện lớn nhất của quá trình này. Tuy nhiên, theo TS Trần Du Lịch, trong cái họa có cái phúc. Những nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh nào nắm được cơ hội kiếm tiền sáng tạo sẽ thắng lớn.
TS Trần Du Lịch cho rằng 2 yếu tố đáng lo của người kinh doanh là lạm phát và tỉ giá ngoại tệ biến động. Nhưng các điều này không đáng lo trong năm 2013, bởi lạm phát có thể kiềm chế ở mức 6%-7% và tỉ giá nằm trong tầm kiểm soát tăng 2%-3%. “Nếu giải quyết tốt vấn đề nợ xấu, tạo thanh khoản tốt cho thị trường thì chứng khoán sẽ vượt lên. Thời hạn cuối cùng cho khó khăn của nền kinh tế có thể là giữa năm 2013, sau đó thị trường sẽ khôi phục dần. Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là triển khai hiệu quả các cơ chế hỗ trợ các thị trường theo các nghị quyết của Chính phủ…” - TS Trần Du Lịch nói.
Bình luận (0)