xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014

Đưa thông tin thiết thực đến thí sinh

Đưa thông tin thiết thực đến thí sinh

Đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm huyết của chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 đã giải đáp những băn khoăn, lo lắng của hơn 15.000 học sinh tại 9 tỉnh, thành

Chọn ngành hữu ích tại địa phương

Chọn ngành hữu ích tại địa phương

Thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nên cân nhắc chọn trường ở địa phương để giảm chi phí đồng thời có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường

Con gái nhưng mê ngành kỹ sư cầu đường

Con gái nhưng mê ngành kỹ sư cầu đường

(NLĐO) - Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 do Báo Người Lao Động tổ chức với sự tài trợ của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, sự đồng hành của các trường ĐH, CĐ diễn ra tại Trường THPT Chu Văn An, TP Phan Rang – Tháp Chàm sáng 23-3 thu hút hơn 1.000 thí sinh. Chương trình được Đài PT-TH Ninh Thuận truyền hình trực tiếp.

Thi vào ngành nào để dễ đậu, khó thất nghiệp?

Thi vào ngành nào để dễ đậu, khó thất nghiệp?

(NLĐO) - 15 giờ ngày 22-3, gần 1.000 học sinh từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà tập trung tại Trường THPT Trần Cao Vân, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa tham dự Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 do Báo Người Lao Động tổ chức với sự tài trợ của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền và sự đồng hành của các trường ĐH, CĐ.

Hai chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 cuối cùng

Hai chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 cuối cùng

(NLĐO) - 15 giờ ngày 22-3, Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 do Báo Người Lao Động tổ chức với sự tài trợ của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, sự đồng hành của các trường ĐH, CĐ sẽ được tổ chức tại Trường THPT Trần Cao Vân, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Nỗi lo ra trường thất nghiệp

Nỗi lo ra trường thất nghiệp

Học sinh tỉnh Quảng Ngãi băn khoăn khi ra trường sinh viên phải “lên núi” hoặc thất nghiệp quá nhiều, những ngành học nào có nhiều nhu cầu nhân lực để khi học xong có việc làm ngay

Ra trường thất nghiệp, lỗi tại ai?

Ra trường thất nghiệp, lỗi tại ai?

(NLĐO) - Đó là câu hỏi của một thí sinh dành cho ban tư vấn trong Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 do báo Người Lao Động tổ chức với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền và sự đồng hành của các trường ĐH-CĐ diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi với sự tham gia hơn 1.000 học sinh.

Học trò xứ Quảng hiến kế quy trình tuyển sinh

Học trò xứ Quảng hiến kế quy trình tuyển sinh

(NLĐO) - Trong chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 do Báo Người Lao Động tổ chức tại Quảng Nam sáng 15-3, một nam sinh thắc mắc tại sao Bộ GD-ĐT không cho các thí sinh thi trước rồi chọn trường sau thay vì phải đăng ký vào trường rồi mới tổ chức thi. Điều này có thể giúp các thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn ngành học hơn.

Thắc mắc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Thắc mắc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

(NLĐO) - Sáng 9-3, Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 do Báo Người Lao Động tổ chức với sự tài trợ của Công ty CP Phân bón Bình Điền và sự đồng hành của nhiều trường ĐH, CĐ diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Minh Quang, Hậu Giang. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Đài PT-TH Hậu Giang.

Giải đáp băn khoăn về các ngành bị dừng đào tạo

Giải đáp băn khoăn về các ngành bị dừng đào tạo

(NLĐO) - Thi khối kinh tế dễ thất nghiệp, các ngành bị ngừng đào tạo ở ĐH Y dược trong đợt tuyển sinh năm nay, sợ rớt vì điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm hay lên xuống thất thường.... là những thắc mắc đáng chú ý nhất của thí sinh tại TP HCM trong chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 với sự tham gia của đội ngũ tư vấn hùng hậu từ các trường uy tín và hơn 3.000 học sinh.

Tư vấn tuyển sinh sát thực, hào hứng

Tư vấn tuyển sinh sát thực, hào hứng

Rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk quan tâm đến cơ hội trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ tại địa phương để đỡ chi phí

Ba mẹ không cho học triết vì khó kiếm việc

Ba mẹ không cho học triết vì khó kiếm việc

(NLĐO) - Học ngành triết có khả năng kiếm việc không, có phải ra trường không quen biết, không thân thế dễ thất nghiệp hoặc với tính cách trầm tĩnh, ngại chốn đông người liệu có hợp với ngành luật... là những câu hỏi khiến cả sân trường vỗ tay tán thưởng trong Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2014 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo