xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Công an tỉnh Hòa Bình

Nhiều cán bộ một Phòng CSGT bị khiển trách, cảnh cáo

Nhiều cán bộ một Phòng CSGT bị khiển trách, cảnh cáo

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình vừa họp xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, xem xét, thi hành kỷ luật đối với 15 đảng viên vi phạm

Vụ gian lận điểm thi Hòa Bình: Cựu thượng tá, Trưởng phòng Công an tỉnh được giảm án

Vụ gian lận điểm thi Hòa Bình: Cựu thượng tá, Trưởng phòng Công an tỉnh được giảm án

(NLĐO)- Bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình liên quan tới vụ việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia tại tỉnh Hòa Bình, đã được TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận giảm án.

Cục phó Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm Giám đốc Công an Hòa Bình

Cục phó Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm Giám đốc Công an Hòa Bình

(NLĐO)- Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Cựu thượng tá công an trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình lĩnh 6 năm tù

Cựu thượng tá công an trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình lĩnh 6 năm tù

(NLĐO)- Khương Ngọc Chất, cựu thượng tá công an, cựu trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Hòa Bình, đã bị tuyên phạt 6 năm tù giam, còn Nguyễn Quang Vinh, chủ mưu vụ gian lận điểm thi THPT tại Hòa Bình lĩnh 8 năm tù.

Lời khai bất ngờ của kẻ "chủ mưu" Lý Đình Vũ thuê đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà

Lời khai bất ngờ của kẻ "chủ mưu" Lý Đình Vũ thuê đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà

(NLĐO)- Tại cơ quan công an, bước đầu "kẻ chủ mưu" Lý Đình Vũ, nghi phạm thứ 3 bị bắt liên quan đến vụ đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà, đã có những khai nhận ban đầu.

Không yêu cầu xin lỗi vì nói “CSGT dẫn xe quá tải né trạm cân”

Không yêu cầu xin lỗi vì nói “CSGT dẫn xe quá tải né trạm cân”

(NLĐO) - Đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết không yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải, xin lỗi về thông tin xe CSGT địa phương này dẫn xe quá tải né trạm cân.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo