xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Khát” nhân lực cấp cao

THANH NGA - HỒNG NHUNG

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực cấp cao liên tục gia tăng trong khi nguồn cung lại quá ít

Theo thống kê của Phòng Dịch vụ - Việc làm Báo Người Lao Động, từ đầu tháng 8-2013 đến nay, các doanh nghiệp (DN) gửi đến 24 nhu cầu tuyển vị trí quản lý trung, cao cấp.
img
Doanh nghiệp xem hồ sơ ứng viên tại Phòng Dịch vụ - Việc làm Báo Người Lao Động Ảnh: CAO HƯỜNG
 
Tuy nhiên, chỉ có 11 ứng viên dự tuyển vào các vị trí này. Đáng nói là trong số 11 ứng viên, hầu hết thuộc ngành kế toán; trong khi các vị trí khác mà DN cần như giám đốc điều hành, phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản, trưởng phòng kinh doanh... lại rất ít, thậm chí không có người nào.

“Đỏ mắt” tìm người

Đăng ký tuyển dụng tại Phòng Dịch vụ - Việc làm Báo Người Lao Động đã hơn 1 tháng nhưng Công ty Đầu tư XNK - Thương mại PTM (quận Tân Phú, TP HCM) vẫn chưa tìm được người cho vị trí trưởng phòng kinh doanh. Yêu cầu công ty đưa ra là ngoài yếu tố chuyên môn, ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, biết chủ động tìm kiếm đối tác để phát triển mạng lưới phân phối, từng bước mở rộng thị trường.

“Công ty đang trong giai đoạn phát triển, cần mở rộng thị trường nên rất cần người đủ năng lực đảm nhận trọng trách. Chúng tôi sẵn sàng “trải thảm đỏ” để kêu gọi nhân tài nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người thích hợp” - bà Lê Thị Ngọc Trân, phụ trách nhân sự của công ty, lo ngại.

Đăng tuyển vị trí trưởng phòng điều hành trên các website việc làm đã lâu nhưng Công ty CP Phát Hưng Thịnh (quận 9, TP HCM) cũng chưa tìm được ứng viên nào sáng giá. Ông Nguyễn Quang Đạo, phụ trách nhân sự của công ty, cho biết: “Từ khi chúng tôi đăng tuyển, cũng có một số ứng viên nộp hồ sơ nhưng chưa ai nổi trội và đáp ứng được yêu cầu công ty đặt ra”.

Không riêng những DN trên, hiện nay, nhiều đơn vị lớn như Tập đoàn Logigear, Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop), Công ty TNHH TM-SX Nhôm Inox Kim Cương… cũng ráo riết tuyển dụng nhiều vị trí quản lý và công việc cần chuyên môn, tay nghề cao.

Nguồn cung vừa thiếu vừa yếu

Thống kê của Mạng cộng đồng các nhà quản lý (Anphabe) cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao của DN không ngừng tăng trong năm 2013. 6/11 công ty “săn đầu người” chuyên tuyển dụng nhân lực cấp cao cho các DN hàng đầu Việt Nam dự báo thị trường tuyển dụng nhân lực cao cấp tiếp tục tăng 10%-20% trong vòng 6-12 tháng tới. Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao là: Hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm, giáo dục, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và du lịch, dịch vụ.

Theo ông Võ Quang Huệ, Tổng Giám đốc Công ty Robert Bosch Việt Nam, đối với ngành kỹ thuật, việc tuyển thẳng lao động cấp quản lý là không dễ vì những người có kinh nghiệm thường bị hạn chế về ngoại ngữ. Tại Công ty Robert Bosch, 40 vị trí quản lý là do người nước ngoài đảm nhiệm. Công ty vừa bổ nhiệm 1 giám đốc kinh doanh vào tháng 8-2013. Ông Huệ cho biết: “Đây là người Việt đầu tiên giữ vị trí này. Tìm lao động trong nước có đủ các tiêu chí để giữ chức vụ quản lý thực sự rất khó”.

Nói về tình hình thị trường lao động từ đầu năm 2013 đến nay, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc điều hành Công ty Navigos, nhận định: Nhà tuyển dụng luôn cần nhân sự từ cấp trung trở lên để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh dù DN vẫn chưa thoát khỏi khó khăn và có xu hướng cắt giảm người. “Càng khó thì DN càng cần người tài. Vì thế, nhân sự cấp quản lý vẫn được tuyển dụng đều đặn” - bà Vân Anh cho hay.

Tuy nhiên, cả DN và công ty “săn đầu người” đều gặp khó khăn khi tuyển nhân sự cấp cao vì nguồn cung lao động không đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng. Theo bà Vân Anh, để giải quyết tình trạng trên, nhiều DN phải chọn cách mời người nước ngoài vào vị trí quản lý ngắn hạn làm giải pháp tình thế.

Theo ông Keng Chong Yan, diễn giả của Học viện Đào tạo và Phát triển châu Á - Thái Bình Dương, DN cần có chiến lược phát triển nhân tài để giữ người trong thời suy thoái. Ngoài việc quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, DN nên chú trọng tạo môi trường phát triển cho cá nhân và nhiều chương trình cải cách trong quản lý nhân sự, chế độ phúc lợi cho nhân viên…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo