xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khổ vì bị nợ lương

Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Một số doanh nghiệp chậm thanh toán tiền lương và các chế độ khác khiến người lao động bức xúc

Sáng 17-7, hơn 40 công nhân (CN) đã bao vây công trình nhà hàng Hoa Đất trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 - TPHCM để đòi lương. CN cho biết họ được ông Nguyễn Thanh Phong thuê làm việc với tiền công 150.000 đồng/ngày. Thời gian đầu, ông Phong trả lương khá đầy đủ nhưng 2 tuần qua lại phớt lờ việc chi trả.

Chưa biết khi nào trả!

Khi xảy ra vụ việc tại nhà hàng Hoa Đất, chủ thầu thi công là ông Võ Anh Luân lại đùn đẩy trách nhiệm. Làm việc với công an phường Bình Thuận, quận 7, các bên liên quan đều không tỏ ra thiện chí. Nhiều CN cho biết họ rất hoang mang khi khu vực thi công xuất hiện một số đối tượng lạ mặt có hành vi hăm dọa khi họ đòi quyền lợi.

img

Nhân viên Công ty TNHH Điểm hội tụ Châu Á bức xúc vì không được thanh toán tiền lương và các quyền lợi khác

Tình trạng nợ lương của Công ty CP Tân Tân (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng khiến hơn 200 nhân viên khốn đốn. Hiện công ty còn nợ lương của người lao động hơn 100 triệu đồng. Anh Tô Mậu Khuê, nguyên nhân viên của công ty, cho biết: “Tôi nghỉ việc từ tháng 6-2012, nhưng đến nay công ty vẫn chưa trả tiền lương tháng 5, trợ cấp thôi việc và sổ BHXH cho tôi”.
Theo anh Khuê, từ tháng 3 và tháng 4-2012, công ty cũng đã nợ lương, đến tháng 5 lại tiếp tục nợ. Ông Lê Anh Hào, Giám đốc nguồn nhân lực Công ty CP Tân Tân, xác nhận công ty còn nợ lương tháng 5 của hơn 200 nhân viên, chủ yếu là khối văn phòng. Công ty sẽ sớm thanh toán nhưng thời gian cụ thể thì chưa biết. Trường hợp của anh Khuê, đến ngày 15-8-2012, công ty sẽ thanh toán tiền lương, trợ cấp thôi việc và trả sổ BHXH cho anh.

Gặp khó khăn nên... nợ

Bi đát không kém là trường hợp tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH Điểm hội tụ Châu Á (quận Tân Bình-TPHCM). Nhiều nhân viên làm việc ở đây bị nợ tiền lương với số tiền khoảng 8 triệu đồng/người.

Ngoài việc nợ lương, đơn vị này còn hành xử trái luật gây bức xúc cho người lao động (NLĐ) như: NLĐ đang làm việc tại TPHCM thì bị điều động ra Hà Nội mà không có sự thỏa thuận. Ngoài ra, đơn vị còn chậm trễ trong việc trích nộp BHXH, bảo hiểm y tế khiến NLĐ không được hưởng quyền lợi.

Giải thích về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Nga, đại diện Công ty TNHH Điểm hội tụ Châu Á, cho biết hiện công ty đang gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất nên chưa thanh toán tiền lương cho NLĐ. Còn việc điều động nhân viên, bà Nga biện hộ công ty muốn tạo điều kiện cho NLĐ tiếp tục làm việc và có thu nhập để bảo đảm cuộc sống (?!).

Đòi hoài không trả

Một trường hợp khác là chị Trần Thị Xuân Thu làm việc “không công” cho 2 đơn vị là Công ty TNHH Tân Huy Thành và Công ty TNHH Môi trường Tân Huy Thành (quận 11-TPHCM) trong một thời gian dài và đến giờ vẫn chưa đòi được lương. Chị Thu cho biết chị làm báo cáo thuế cho 2 đơn vị này từ ngày 1-10-2011 với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng và làm lại sổ sách từ tháng 1 đến tháng 9-2011 với số tiền là 1 triệu đồng/tháng.

Hiện 2 đơn vị này còn nợ chị tổng cộng 18 triệu đồng. “Khi bị nợ lương, tôi đã nhiều lần liên lạc với bà Trang là người có trách nhiệm ở 2 đơn vị này, nhưng không được giải quyết”- chị Thu bức xúc. Tiếp nhận phản ánh của NLĐ, chúng tôi đã liên lạc với bà Trang. Bà cho biết đang đi công tác xa, chưa biết khi nào về TP, nếu về, bà sẽ liên lạc lại sau.

LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN HẬU, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LUẬT GIA TPHCM:

Đề nghị thanh tra vào cuộc

Tiền lương của NLĐ phải được trả đúng và trả đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. NLĐ làm việc mà không được trả tiền lương sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và gia đình. Tôi đề nghị cơ quan thanh tra lao động địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý doanh nghiệp vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo