xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP
Điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2024

Điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2024

(NLĐO)- Nhà ở xã hội là loại nhà ở thường có giá thấp hơn so với các loại nhà khác, là chính sách mà Nhà nước ban hành dành cho các đối tượng đặc biệt được hưởng chính sách về nhà ở.

7 người chết, 3 người bị thương

7 người chết, 3 người bị thương

Bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện làm động cơ chính máy nghiền hoạt động khiến dịch chuyển lò nghiền, cuốn các công nhân đang thao tác sửa chữa

Quyền lợi người lao động sẽ giảm?

Quyền lợi người lao động sẽ giảm?

Đề xuất bổ sung một số trường hợp không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại dự thảo Luật Việc làm đang vấp phải sự phản ứng từ người lao động và doanh nghiệp

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm công nhân Đường dây 500 kV mạch 3

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm công nhân Đường dây 500 kV mạch 3

(NLĐO)- Thăm, tặng quà trên công trường Dự án Đường dây 500 kV mạch 3, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong muốn nhà thầu, người lao động nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành dự án trước 30-6

Nhiều lần bị mất việc, một nữ công nhân đã rút BHXH đến 4 lần

Nhiều lần bị mất việc, một nữ công nhân đã rút BHXH đến 4 lần

(NLĐO) - Kể từ sau khi bị tai nạn lao động, suy giảm sức lao động, công việc của chị Vĩnh Vy Phượng gặp nhiều trắc trở, chị phải nhiều lần rút BHXH để chi trả tiền nhà trọ, điện, nước

Không cho người lao động nghỉ lễ 5 ngày dịp 30-4 và 1-5, doanh nghiệp bị xử phạt?

Không cho người lao động nghỉ lễ 5 ngày dịp 30-4 và 1-5, doanh nghiệp bị xử phạt?

(NLĐO) - Theo thông báo từ Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ 30-4 và 1-5 trong 5 ngày liên tục bắt đầu từ thứ bảy (27-4) đến hết thứ tư (1-5).

BHXH tự nguyện: Cần chính sách linh hoạt

BHXH tự nguyện: Cần chính sách linh hoạt

Để tăng độ bao phủ, chính sách BHXH tự nguyện cần được cải cách theo hướng linh hoạt, đồng thời tăng quyền lợi của người tham gia

Tạo điểm nhấn cho Tháng Công nhân tại Bình Dương

Tạo điểm nhấn cho Tháng Công nhân tại Bình Dương

LĐLĐ tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân (CN) năm 2024 đến các cấp Công đoàn trong tỉnh, với chủ đề "Đoàn kết CN - Triển khai nghị quyết". Song song với việc đẩy mạnh tuyên tuyền, các cấp Công đoàn tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động

Đồng Nai: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động

(NLĐO) - Nhiều nội dung, chương trình sẽ được cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai triển khai trong Tháng Công nhân như: “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”, “Đối thoại tháng 5”, “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”, “Cảm ơn người lao động”...

Hàng trăm công nhân vui mừng vì được hỗ trợ trong Tháng Công nhân

Hàng trăm công nhân vui mừng vì được hỗ trợ trong Tháng Công nhân

(NLĐO)- Tháng Công nhân lần thứ 16 đã được khởi động từ sớm tại một số quận, huyện tạo nên những sân chơi lành mạnh, đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động

Đề xuất BHYT bổ sung để giảm chi tiền túi: Ai được tham gia?

Đề xuất BHYT bổ sung để giảm chi tiền túi: Ai được tham gia?

(NLĐO) - Phạm vi hưởng BHYT bổ sung không trùng với BHYT bắt buộc, người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, giảm chi từ tiền túi

Đừng nghỉ việc vì một phút bốc đồng

Đừng nghỉ việc vì một phút bốc đồng

(NLĐO) - Có những lúc chán nản đến mức muốn buông bỏ tất cả nhưng bạn hãy nghĩ, hậu quả cho những bốc đồng đó là gì? Vì vậy, trước khi nghỉ việc hãy cân nhắc thật kỹ.

Bí quyết giúp nhân viên hội nhập

Bí quyết giúp nhân viên hội nhập

Doanh nghiệp cần tổ chức đào tạo hội nhập để nhân sự thấy được văn hóa, chính sách, mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Điểm tựa cho người khuyết tật

NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Điểm tựa cho người khuyết tật

Bà Đoàn Thị Hoa 2 lần bán đất để lấy tiền thành lập và duy trì hoạt động trung tâm dạy nghề người khuyết tật, đến nay gần 600 học viên có nghề và có việc làm

Khánh Hoà: Nhà giáo tranh tài trên "đường đua xanh"

Khánh Hoà: Nhà giáo tranh tài trên "đường đua xanh"

(NLĐO)- Cán bộ, thầy cô giáo, người lao động ngành Giáo dục Khánh Hoà hưởng ứng nhiệt tình giải bơi lội của ngành diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-4

Nữ công nhân xúc động khi được Công đoàn hỗ trợ sửa chữa nhà

Nữ công nhân xúc động khi được Công đoàn hỗ trợ sửa chữa nhà

(NLĐO) - Hàng ngàn đoàn viên - lao động đã được chăm lo, hưởng lợi tại Chương trình khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 do LĐLĐ quận 7, TP HCM tổ chức sáng 20-4.

Đừng im lặng khi bị quấy rối tại nơi làm việc

Đừng im lặng khi bị quấy rối tại nơi làm việc

(NLĐO) - Người lao động cần nhận diện các hành vi quấy rối nơi làm việc và mạnh dạn tố cáo những hành vi sai trái để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình

Người lao động mất Facebook nguy hiểm hơn mất tài khoản ngân hàng?

Người lao động mất Facebook nguy hiểm hơn mất tài khoản ngân hàng?

(NLĐO) - Mất tài khoản ngân hàng chỉ mất tiền, còn mất Facebook người lao động có thể bị lộ thông tin, hình ảnh, bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo bạn bè để chiếm đoạt tiền

LUẬT VIỆC LÀM (SỬA ĐỔI): Nên tăng quyền lợi cho người lao động

LUẬT VIỆC LÀM (SỬA ĐỔI): Nên tăng quyền lợi cho người lao động

Điều chỉnh mức hưởng, bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng bảo hiểm thất nghiệp để người lao động an tâm tham gia chính sách lâu dài

Chú trọng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động

Chú trọng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động

(NLĐO) - Thay vì tung hô, vinh danh rầm rộ, nên kiên trì phấn đấu chăm lo cải thiện đời sống vật chất,tinh thần cho người lao động.

Lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc thu nhập 2 - 3 triệu won/tháng

Lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc thu nhập 2 - 3 triệu won/tháng

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc vừa công bố kết quả khảo sát "Tình trạng cư trú và việc làm của người nhập cư: Cuộc sống ở Hàn Quốc của người nước ngoài dựa theo tình trạng cư trú".

Phấn đấu đưa 125.000 người ra nước ngoài làm việc trong năm 2024

Phấn đấu đưa 125.000 người ra nước ngoài làm việc trong năm 2024

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), quý I/2024 có 35.933 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, riêng tháng 3 là 12.738 người. Năm 2024,

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo