xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LĐLĐ TP HCM thăm, chúc Tết công nhân ngành điện, nước

Tin,ảnh: K.Lê

(NLĐO)- Chiều 16-2 (28 Tết), thường trực LĐLĐ TP HCM đã thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Nhà máy nước Thủ Đức (Tổng công ty cấp nước Sài Gòn).

 

Ông Nguyễn Văn Khải (thứ ba từ trái sang), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM và bà Nguyễn Trần Phượng Trân (thứ hai từ trái sang), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, tặng quà Tết cho CBCNV nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM tặng quà Tết cho CBCNV nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức

Báo cáo với Thường trực LĐLĐ TP, ông Chu Thanh Cần, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức cho biết, trong năm 2014, nhờ nỗ lực của tập thể lao động, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được tập đoàn giao.

Việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đã giúp công ty ổn định đời sống CBCNV. Tết năm nay, mức thưởng bình quân của người lao động (NLĐ) đạt 13 triệu đồng/người. Trong những ngày Tết, anh em kỹ sư, công nhân vẫn trực 24/24 để đảm bảo an toàn lưới điện.

Biểu dương tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ CBNCV nhà máy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM Nguyễn Văn Khải, động viên: “Để người dân TP HCM có một cái Tết thật đầy đủ, ấm cúng, năm nào cũng vậy, CBCNV ngành điện, nước đã phải luân phiên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sự hy sinh thầm lặng ấy rất đáng trân trọng và biểu dương. Năm mới, mong anh, chị em làm việc hết sức mình, đặc biệt nỗ lực hơn nữa trong phong trào lao động giỏilao động sáng tạo do CĐ phát động, góp phần hỗ trợ đơn vị phát triển ổn định”.

Ông Nguyễn Văn Khải (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, trò chuyện với lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức
Ông Nguyễn Văn Khải (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, trò chuyện với lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức

Thăm và chúc Tết CBCNV Nhà máy nước Thủ Đức (Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn), ông Nguyễn Văn Khải và các thành viên trong đoàn dành nhiều thời gian để tìm hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là đời sống của người lao động (NLĐ).

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức, cho biết năm 2014, với nỗ lực của tập thể lao động, nhà máy đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công suất nước nhà máy hiện đạt 750.000 m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cho người dân TP.

Từ ngày 27 Tết, CBCNV nhà máy trực chiến 24/24 nhằm đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, giúp nhân dân TP an tâm vui Tết. "Năm nào cũng vậy, sự quan tâm của tổ chức CĐ TP trong những ngày giáp Tết khiến ban giám đốc và tập thể kỹ sư, công nhân thực sự xúc động và có thêm động lực làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao"- ông Phạm Tuấn Anh bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, tặng quà Tết cho đại diện Nhà máy nước Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Khải (bìa trái), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, tặng quà Tết cho đại diện Nhà máy nước Thủ Đức

 

Đoàn thường trực LĐLĐ TP HCM tham quan nhà máy nước Thủ Đức
Đoàn thường trực LĐLĐ TP HCM tham quan nhà máy nước Thủ Đức

 

Hướng đến hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), Thường trực LĐLĐ TP lưu ý Công đoàn Tổng công ty cấp nước Sài Gòn chủ động phối hợp với ban giám đốc Nhà máy rà soát, tìm gặp những công nhân cũ (làm việc trước năm 1975 ở Thủy cục Sài Gòn) đã dũng cảm tiếp quản, bảo vệ nhà máy ở thời điểm Sài Gòn vừa giải phóng nhằm có những hoạt động tôn vinh thiết thực.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo