Văn bản nêu rõ: “Trong cuộc họp ngày 26-9 với Công ty Xe khách Sài Gòn (đối tác Việt Nam trong Công ty Ngôi sao Sài Gòn), đại diện LĐLĐ TPHCM, Sở LĐ-TB-XH TP và lãnh đạo Tổng Công ty Samco (công ty mẹ của Công ty Xe khách Sài Gòn) cùng có chung nhận định, tổng giám đốc Kobana có biểu hiện trù dập người lao động và đề nghị ông Kobana dừng ngay việc xử lý kỷ luật người lao động một cách không bình thường”.
Trong cuộc họp xử lý kỷ luật ông Xuyên ngày 27-9, bà Trần Thị Hoàng Châu, phó tổng giám đốc công ty, đã thông báo nội dung này, nhưng ông Kobana vẫn bất chấp. Trong một diễn biến khác, ông Phạm Quốc Tài, Phó Tổng giám đốc Samco, đã báo cáo tình hình các tranh chấp tại Công ty Ngôi sao Sài Gòn với UBND TPHCM và các cơ quan chức năng. Theo đó, ông Kobana đã có nhiều hành vi xem thường pháp luật Việt Nam; tự ý ra một số quyết định tùy tiện; khi có sai sót thì không tìm cách giải quyết mà đổ lỗi cho khách quan, đối tác, thậm chí cho cấp dưới. Từ đó, tại công ty đã xảy ra nhiều tranh chấp lao động.
Samco đã kiến nghị với UBND TPHCM không tiếp tục để Công ty Ngôi sao Sài Gòn tồn tại (theo hình thức liên doanh) mà nên đàm phán để phía Việt Nam hoặc phía nước ngoài mua lại toàn bộ phần vốn góp của bên kia. Mặt khác, phía đại diện Việt Nam cũng đề xuất thay tổng giám đốc vì ông Kobana đã để công ty phát sinh nhiều mâu thuẫn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và quan hệ lao động. Đã đến lúc các cơ quan chức năng TPHCM không thể thờ ơ trong việc giải quyết vụ việc tại Công ty Xe khách Ngôi sao Sài Gòn.
Bình luận (0)