Vừa qua, trong lúc làm việc, cháu nội tôi bị máy ép gạch nghiền nát 5 ngón chân. Khi vết thương bị nhiễm trùng, tôi có đề nghị chủ cơ sở hỗ trợ thêm tiền để cháu tiếp tục điều trị nhưng không được giải quyết”. Đây là phản ánh của bà Đặng Thị Bé - bà nội của em Lâm Văn Dương (15 tuổi), đang làm việc tại cơ sở gạch Phương Nam, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương - trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng mới đây.
Bà cháu cùng khổ
Bà Bé cho biết thêm mỗi ngày, bà và Dương bắt đầu làm việc từ 1 giờ sáng đến 9 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, tiền lương từ 500.000 đồng đến 1,7 triệu đồng/người/tháng. “Tôi không muốn cháu đi làm sớm nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu phải theo tôi đi làm kiếm sống. Ba mẹ của Dương bỏ nhau từ khi nó được 3 tuổi và Dương ở với tôi từ đó đến nay. Tai nạn xảy ra không ai mong muốn nhưng hiện cháu mất 5 ngón chân, vết thương lại bị nhiễm trùng khiến gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn. Viết thương như vậy không biết sau này cháu làm gì để sống” - bà Bé rầu rĩ.
Tai nạn là... bình thường!
Ông Lê Hải Nam, chủ cơ sở gạch Phương Nam, cho biết sau khi tai nạn lao động xảy ra, cơ sở đã hỗ trợ Dương 20 triệu đồng. Vừa qua, cơ sở cũng cam kết hỗ trợ thêm cho Dương 10 triệu đồng để điều trị vết thương nhưng gia đình lại đề nghị đến 20 triệu đồng. Ông Nam cũng thừa nhận hiện cơ sở sử dụng 30 lao động nhưng không ký hợp đồng lao động, không tham gia BHXH, BHYT; người lao động bắt đầu làm việc từ 1 giờ đến 9 giờ sáng, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Do trả lương sản phẩm nên người lao động tranh thủ làm việc để có nhiều sản phẩm. Còn việc sử dụng lao động trẻ em, ông Nam thừa nhận là có vì những người lớn khi vào làm việc ở đây thường dắt theo trẻ em. “Đây là công việc đặc thù nên nếu có một người vào làm thì họ thường dẫn người thân vào cùng làm; người lao động hay thay đổi chỗ làm, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Và chuyện tai nạn lao động xảy ra trong quá trình làm việc là chuyện hết sức bình thường” - ông Nam nói.
Cơ quan chức năng không kiểm tra Ông Cao Thanh Xuân, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Phú Giáo, cho biết trường hợp của Dương, Phòng LĐ-TB-XH huyện có mời chủ cơ sở lên làm việc. Chủ cơ sở gạch Phương Nam đã cam kết bồi thường cho Dương. Về việc tồn tại của các cơ sở làm gạch, ông Xuân nói lúc đầu, UBND tỉnh Bình Dương gia hạn hoạt động đến ngày 31-12-2013 nên trong năm 2013, cơ quan chức năng huyện Phú Giáo không kiểm tra. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục gia hạn đến tháng 6-2014. Sắp tới, Phòng LĐ-TB-XH huyện kiến nghị UBND huyện Phú Giáo kiểm tra hoạt động của các cơ sở này. |
Bình luận (0)