Tối nay (15-10), đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Thanh niên Công nhân (CN) TPHCM (15.10.1982-15.10.2012), Thành đoàn TPHCM sẽ tuyên dương 27 cá nhân đạt Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2012. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành đoàn TPHCM, tự hào: “Những cá nhân đoạt giải đều rất trẻ, có người chỉ mới hơn 20 tuổi”.
Giàu ý chí vươn lên
Những “cây” sáng kiến
Một đặc điểm nổi bật của giải thưởng năm nay là có nhiều cá nhân đoạt giải sở hữu từ 2 sáng kiến trở lên. Chị Trần Thị Minh Dân, nhân viên kinh doanh Công ty CP In Nhãn hàng An Lạc, là người đã đưa màng co trên các sản phẩm nước rửa chén không gây hại môi trường đến với khách hàng. Việc làm của chị đã giúp đơn vị giành được một dự án quan trọng, qua đó tăng doanh thu thêm trên 3 tỉ đồng/tháng. Ngoài ra, chị Dân còn “làm giàu” cho bản thân bằng 5 sáng kiến khác về rút ngắn thời gian sản xuất, cải tiến kỹ thuật.
Một đồng nghiệp của chị Dân là kỹ sư công nghệ chế tạo máy Nguyễn Thành Đạt với hơn 20 sáng kiến cải tiến, vừa tiết kiệm và làm lợi nhiều tỉ đồng vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty. Anh Đạt tâm sự: “Làm việc ở tổ kỹ thuật - cơ điện, hằng ngày tôi ăn, ngủ cùng máy móc, thiết bị nên khi nó bị hư hỏng hay lỗi, tôi cảm thấy như mình đang đau ở chỗ nào đó trong cơ thể”. Thành tích đáng nể của anh Đạt là đã 5 lần liên tiếp được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi.
Năm nay, Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi còn vươn tới khu vực kinh tế ngoài quốc doanh để tôn vinh những nhân tố đi đầu trong phong trào thi đua, sáng kiến và góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giúp doanh nghiệp đứng vững trong cơn suy thoái. Anh Nguyễn Bá Đại, Công ty CP Kỹ Thuật Mới, cho biết: “Tôi rất hạnh phúc. Đó là sự ghi nhận của chính quyền, đoàn thể đối với khu vực kinh tế tư nhân và cũng là động lực để tôi phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ của mình”.
Kỳ vọng cho tương lai Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi ra đời năm 2008. Đến nay, đã có 133 cá nhân tiêu biểu được trao giải thưởng. Ông Nguyễn Văn Hiếu nhận định: “Những cá nhân đoạt giải chính là tinh hoa của lực lượng thanh niên CN TP. Ở họ, không chỉ toát lên năng lực làm chủ tri thức và công nghệ mà còn trăn trở trước những thử thách về sự tồn tại và phát triển của đơn vị. Chúng ta có quyền kỳ vọng trong số những gương điển hình được trao giải sẽ có người trở thành anh hùng lao động, cán bộ lãnh đạo trong tương lai”. |
Bình luận (0)