xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VCCI muốn gì?

Hồng Vân

“Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công khai danh sách 9.927 doanh nghiệp (DN) đã tham gia đề cử cho “Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất” để người lao động (NLĐ) cả nước được biết những DN nào đã xem quy định chăm lo cho NLĐ là quy định tồi.

Chúng tôi cũng muốn VCCI công bố việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cũng như tiền lương, thu nhập của NLĐ tại 9.927 DN ấy để xem họ được chăm lo như thế nào trong khi những người chủ DN lại không muốn tồn tại một quy định thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với đội ngũ công nhân (CN) và những NLĐ”. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Chủ tịch Công đoàn cơ sở một DN đóng trên địa bàn quận 1, TP HCM - thẳng thắn đề nghị như vậy sau khi biết thông tin về cuộc bình chọn của VCCI.


Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động từ nguồn kinh phí Công đoàn. Ảnh: THANH NGA

Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động từ nguồn kinh phí Công đoàn. Ảnh: THANH NGA

Giám đốc một DN đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (không muốn nêu tên) thậm chí còn cười và nói thẳng: “2% tổng quỹ lương chẳng đáng là bao so với các khoản khác mà công ty chúng tôi phải đóng. Cho nên, theo tôi, việc bình chọn này còn có ý tứ gì đó phía sau chứ không đơn thuần là chuyện tiền bạc. Ngay cả việc dùng câu chữ cũng đã thấy không ổn. Một quy định do Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành mà đánh giá là “tồi” thì không có tính xây dựng chút nào nếu không nói đó chính là sự phủ nhận”.

Câu nói này khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Ai cũng biết theo quan điểm của Đảng, giai cấp CN là giai cấp lãnh đạo cách mạng và Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp CN. “Đánh” vào Công đoàn, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp CN và nhân dân lao động Việt Nam, những người đưa ra “Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất” còn muốn nhắm vào điều gì nữa chăng?

Theo ý kiến của VCCI, cuộc bình chọn sẽ qua 6 bước và hiện nay đã đi đến bước thứ 4 là gửi ý kiến cho các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản được bình chọn. VCCI cũng cho rằng đề cử mà VCCI nhận được từ các DN, hiệp hội DN mới phản ánh một góc nhìn và mong muốn có được các ý kiến phân tích từ các khía cạnh khác.

Như vậy, tốt hơn hết, VCCI nên dừng ngay cuộc bình chọn này bởi nếu cho rằng quy định về việc trích nộp 2% kinh phí Công đoàn để chăm lo cho NLĐ là “quy định tồi” thì VCCI và đại diện giới chủ đã tự đưa mình vào thế đối đầu với hàng chục triệu NLĐ khắp cả nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo