xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đại diện thương mại

Chiêu trò của những kẻ táng tận lương tâm

Chiêu trò của những kẻ táng tận lương tâm

Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều kẻ táng tận lương tâm đã tung các chiêu lừa nhằm vào những người đang gặp khó khăn để chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân

Mỹ chuyển hướng quan hệ với Trung Quốc

Mỹ chuyển hướng quan hệ với Trung Quốc

Giai đoạn "gắn kết với Trung Quốc" được cho là đã chấm dứt, thay vào đó Washington chuyển sang "cạnh tranh mạnh mẽ" với Bắc Kinh

Mỹ: Đấu với Trung Quốc cần hiện đại hóa “công cụ”

Mỹ: Đấu với Trung Quốc cần hiện đại hóa “công cụ”

(NLĐO) – Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai hôm 13-5 cho rằng Mỹ cần các công cụ luật thương mại mới để đối phó với mối đe dọa phản cạnh tranh từ Trung Quốc đối với các ngành công nghệ cao quan trọng của Mỹ, thay vì phản ứng sau khi xảy ra thiệt hại.

Mỹ có “quyết định lịch sử” về vắc-xin Covid-19

Mỹ có “quyết định lịch sử” về vắc-xin Covid-19

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 5-5 thông báo ủng hộ việc từ bỏ các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin Covid-19 trong bối cảnh các nước tìm cách tăng cường sản xuất.

Mỹ - EU tiếp tục ép Trung Quốc

Mỹ - EU tiếp tục ép Trung Quốc

(NLĐO) – Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai hôm 23-3 đã bàn bạc với các quan chức hàng đầu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico và Pháp về các hoạt động thương mại của Trung Quốc, tình hình nhân quyền đến cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới.

Đại diện Thương mại Mỹ khuyên ông Biden tiếp tục "châm lửa dưới chân" Trung Quốc

Đại diện Thương mại Mỹ khuyên ông Biden tiếp tục "châm lửa dưới chân" Trung Quốc

(NLĐO) – Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng ông Joe Biden nên tiếp tục thúc ép Trung Quốc tuân theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và sử dụng thuế quan làm đòn bẩy khi Bắc Kinh đang thực hiện tốt một số nội dung của thỏa thuận.

Tổng thống Trump: “Trung Quốc muốn làm tôi vui lòng”

Tổng thống Trump: “Trung Quốc muốn làm tôi vui lòng”

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15-8 cho biết Trung Quốc đang tăng sức mua hàng hóa của Mỹ để làm ông “vui lòng”.

Covid-19 phủ bóng thỏa thuận Mỹ - Trung

Covid-19 phủ bóng thỏa thuận Mỹ - Trung

Đại dịch Covid-19 làm dấy lên hoài nghi về khả năng Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Mỹ

Trung Quốc cam kết gì trong thỏa thuận thương mại ký với Mỹ?

Trung Quốc cam kết gì trong thỏa thuận thương mại ký với Mỹ?

(NLĐO) - Theo thỏa thuận thương mai giai đoạn 1 Mỹ - Trung vừa được ký kết hôm 15-1, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉ USD sản phẩm, dịch vụ Mỹ trong 2 năm tới.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Kỳ vọng và hoài nghi

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Kỳ vọng và hoài nghi

Mối quan hệ lâu dài giữa Mỹ và Trung Quốc phần lớn phụ thuộc vào tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo

Ðàm phán thương mại Mỹ - Trung khó có đột phá

Ðàm phán thương mại Mỹ - Trung khó có đột phá

Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán tại thủ đô Washington trong hai ngày 10 và 11-10 giữa lúc những tranh cãi mới đe dọa khiến hai bên khó tìm được tiếng nói chung.

Không thuyết phục được Mỹ ngừng tăng thuế, Trung Quốc nản chí?

Không thuyết phục được Mỹ ngừng tăng thuế, Trung Quốc nản chí?

(NLĐO) – Các cuộc đàm phán thương mại cấp thứ trưởng giữa Mỹ và Trung Quốc không đạt được bất cứ tiến triển nào - báo South China Morning Post (SCMP) khẳng định hôm 10-10.

Trung Quốc công bố thời gian đàm phán với Mỹ

Trung Quốc công bố thời gian đàm phán với Mỹ

(NLĐO) – Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 5-9 thông báo Bắc Kinh và Washinton đã nhất trí nối lại đàm phán vào đầu tháng 10 ở Washington.

Niềm tin xói mòn, Mỹ - Trung chưa rõ khi nào đàm phán lại

Niềm tin xói mòn, Mỹ - Trung chưa rõ khi nào đàm phán lại

(NLĐO) - Giới chức Mỹ và Trung Quốc đang vật lộn với thời gian biểu cho cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong tháng này sau khi Washington bác yêu cầu của Bắc Kinh về việc trì hoãn các mức thuế mới có hiệu lực cuối tuần rồi.

Chính quyền ông Trump bất ngờ hoãn áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Chính quyền ông Trump bất ngờ hoãn áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hoãn áp thuế 10% lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như laptop, điện thoại di động vốn được lên kế hoạch bị đánh thuế đầu tháng tới.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo