xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đàm phán song phương

Nga bỏ ngoài tai lời nhắn nhủ của Mỹ về Trung Quốc

Nga bỏ ngoài tai lời nhắn nhủ của Mỹ về Trung Quốc

(NLĐO) – Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm 8-7 cho biết Nga không có kế hoạch gây sức ép buộc Trung Quốc tham gia quá trình giải trừ hạt nhân vì Moscow xem sự tham gia của Anh và Pháp mới là ưu tiên hàng đầu.

Nhiều thách thức đối ngoại chờ Tổng thống Donald Trump

Nhiều thách thức đối ngoại chờ Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón năm 2020 với những thách thức về chính sách đối ngoại trong lúc phải đương đầu với một phiên tòa luận tội tại Thượng viện và bận rộn với chiến dịch tái tranh cử.

Phóng vệ tinh thất bại, cơ quan vũ trụ Iran lại bị Mỹ trừng phạt

Phóng vệ tinh thất bại, cơ quan vũ trụ Iran lại bị Mỹ trừng phạt

(NLĐO) – Mỹ hôm 3-9 áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan vũ trụ của Iran và 2 tổ chức nghiên cứu khác với cáo buộc thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Ấn Độ - Pakistan khẩu chiến về Kashmir

Ấn Độ - Pakistan khẩu chiến về Kashmir

Đại sứ Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc Syed Akbaruddin nhấn mạnh quan điểm của Trung Quốc về tình hình Kashmir không phải là ý kiến của thế giới

Tổng thống Duterte: Cho phép Trung Quốc đánh bắt vì bảo vệ Philippines

Tổng thống Duterte: Cho phép Trung Quốc đánh bắt vì bảo vệ Philippines

(NLĐO) – Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 17-7 cho rằng nước này vẫn khẳng định chủ quyền của mình ở biển Đông và chỉ cho phép Trung Quốc đánh cá ở khu vực này.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm hạ nhiệt

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm hạ nhiệt

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại bị đình trệ sau cuộc gặp kéo dài 80 phút giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại TP Osaka - Nhật Bản hôm 29-6.

Hơn 80% dân Philippines phản đối "ngồi im" trước Trung Quốc ở biển Đông

Hơn 80% dân Philippines phản đối "ngồi im" trước Trung Quốc ở biển Đông

(NLĐO)- Cứ 5 người Philippines thì có 4 người không tán thành chính phủ nước này không hành động đối với sự xâm nhập của Trung Quốc ở vùng biển phía Tây Philippines.

Hai lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên nói gì sau 48 phút đàm phán “một đối một”?

Hai lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên nói gì sau 48 phút đàm phán “một đối một”?

(NLĐO) – Cuộc hội đàm được mong chờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chính thức diễn ra vào sáng 12-6 ở Singapore.

Trước đàm phán cùng Trung Quốc, Philippines xuống giọng với Mỹ

Trước đàm phán cùng Trung Quốc, Philippines xuống giọng với Mỹ

(NLĐO) – Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ thúc đẩy an ninh và hợp tác ở biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết hồi cuối tuần trước.

Chính phủ ông Duterte cam kết không "quên" phán quyết biển Đông

Chính phủ ông Duterte cam kết không "quên" phán quyết biển Đông

(NLĐO) – Chính phủ Philippines hôm 23-10 cam kết sẽ không gạt sang một bên phán quyết gần đây của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện biển Đông trong các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc.

Philippines xoay trục

Philippines xoay trục

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân hôm 20-10 cho biết nước này và Philippines đã đồng ý nối lại đàm phán song phương để giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển Đông theo sau cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước ở thủ đô Bắc Kinh.

Mỹ hoãn đàm phán về Syria với Nga

Mỹ hoãn đàm phán về Syria với Nga

(NLĐO) - Mỹ ngày 3-10 quyết định hoãn các cuộc đàm phán song phương với Moscow về Syria, đổ lỗi cho Nga và chính phủ Syria trước động thái tăng cường tấn công vào dân thường.

Tổng thống Philippines sắp công du Trung Quốc?

Tổng thống Philippines sắp công du Trung Quốc?

(NLĐO) – Chính quyền Philippines đang chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Rodrigo Duterte thăm Trung Quốc vào cuối năm 2016.

Tổng thống Philippines thề "đổ máu" với Trung Quốc

Tổng thống Philippines thề "đổ máu" với Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 24-8 thề tiến hành một cuộc chiến đẫm máu với Trung Quốc nếu Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Manila ở biển Đông.

Đã đến lúc đổi tên quốc tế của biển Đông

Đã đến lúc đổi tên quốc tế của biển Đông

(NLĐO) – Đó là nhận định của trang tin Quartz (Mỹ) ngày 23-8. Quartz cho rằng các tranh chấp ở biển Đông đang tới hồi căng thẳng, một phần là do tên của vùng biển này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo