xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS dầu khí

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên giám đốc Công ty PVD Training

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên giám đốc Công ty PVD Training

(NLĐO)- Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Vân, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD.

Trung Quốc phát hiện “kho vàng đen” hơn 100 triệu tấn

Trung Quốc phát hiện “kho vàng đen” hơn 100 triệu tấn

(NLĐO) – Trung Quốc phát hiện trữ lượng dầu thô có thể lên tới 107 triệu tấn trong bối cảnh nước này nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng, ít phụ thuộc hơn vào nhập khẩu dầu.

Ukraine xác định mục tiêu mới sâu bên trong Nga

Ukraine xác định mục tiêu mới sâu bên trong Nga

(NLĐO) - Trong 3 tuần qua, Ukraine liên tiếp tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, là các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Bắt 1 thành viên Hội đồng quản trị tổng công ty Petrosetco

Bắt 1 thành viên Hội đồng quản trị tổng công ty Petrosetco

(NLĐO) - Ông Nguyễn Quý Thịnh, Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, bị cáo buộc đã nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)

Năm 2023: Nhiều doanh nghiệp nhà nước lãi lớn

Năm 2023: Nhiều doanh nghiệp nhà nước lãi lớn

(NLĐO) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết lợi nhuận trước thuế của 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc ước đạt 53.256 tỉ đồng, nếu không tính EVN, bằng 166% kế hoạch năm 2023 và hơn 110% so với cùng kỳ năm 2022

Tương lai nhiên liệu hóa thạch gây tranh cãi

Tương lai nhiên liệu hóa thạch gây tranh cãi

Tương lai của nhiên liệu hóa thạch đang gây tranh cãi, đe dọa đến khả năng đạt được cam kết đầu tiên hướng đến chấm dứt sử dụng dầu khí.

Tổng thống Nga nói về quan hệ với Đức - Anh

Tổng thống Nga nói về quan hệ với Đức - Anh

(NLĐO) – Ngày 4-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hợp tác giữa Moscow và Berlin bị gián đoạn do các vụ nổ ảnh hưởng đến đường ống Nord Stream vào tháng 9-2022.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam

Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam

(NLĐO) - Chiều 19-10, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN- Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thăm Ả Rập Saudi, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasser M.Mufti, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Aramco, và ông Mohammed Al-Khrashi, Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi

Chứng khoán liên tục giảm sâu rồi tăng mạnh, nhà đầu tư chóng mặt

Chứng khoán liên tục giảm sâu rồi tăng mạnh, nhà đầu tư chóng mặt

(NLĐO) – Qua 5 phiên giao dịch chứng khoán của tuần này (từ ngày 2 đến 6-10), nhà đầu tư gần như chóng mặt khi chứng kiến thị trường có 2 phiên giảm điểm rất mạnh và 3 phiên tăng điểm nhưng không nhiều.

Sau kỳ nghỉ lễ 2-9, cổ phiếu chứng khoán, bất động sản tăng nóng

Sau kỳ nghỉ lễ 2-9, cổ phiếu chứng khoán, bất động sản tăng nóng

(NLĐO) – Sau đợt nghỉ Lễ Quốc khánh dài 4 ngày, thị trường chứng khoán Việt đã giao dịch trở lại với đà tăng khá mạnh

Indonesia tung tàu chiến giám sát tàu tuần duyên Trung Quốc

Indonesia tung tàu chiến giám sát tàu tuần duyên Trung Quốc

(NLĐO) - Indonesia cho biết họ đã điều một tàu chiến, một máy bay tuần tra và một máy bay không người lái để theo dõi một tàu tuần duyên Trung Quốc.

Đường bay khó hiểu của máy bay Mỹ gần nơi rò rỉ đường ống Nord Stream

Đường bay khó hiểu của máy bay Mỹ gần nơi rò rỉ đường ống Nord Stream

(NLĐO) - Một máy bay trinh sát Hải quân Mỹ đã bay gần khu vực rò rỉ của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 ở biển Baltic vài giờ sau khi sự cố đầu tiên được ghi nhận.

Những thông tin đáng chú ý về đầu tư Trung Quốc ở vùng Viễn Đông Nga

Những thông tin đáng chú ý về đầu tư Trung Quốc ở vùng Viễn Đông Nga

(NLĐO) - Trung Quốc đang tăng cường kết nối giao thông với vùng Viễn Đông của Nga với tốc độ ngày càng nhanh, trong đó có một số dự án cơ sở hạ tầng chung đã hoàn thành trong vài tháng qua.

Không thu hút đầu tư vào dầu khí bằng mọi giá

Không thu hút đầu tư vào dầu khí bằng mọi giá

Dầu khí là nguồn tài nguyên không tái tạo nên việc kêu gọi đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này cần được cân nhắc kỹ để bảo đảm lợi ích quốc gia

Không để khủng hoảng về năng lượng

Không để khủng hoảng về năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, cá nhân liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, tránh lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, "xin - cho", "giấy phép con" trong ngành điện, than, dầu, khí

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo