xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ĐH ngoài công lập

Đưa môn ngữ văn vào xét tuyển ngành y!

Đưa môn ngữ văn vào xét tuyển ngành y!

Nhiều trường ĐH xét tuyển ngành y bằng môn ngữ văn. Cách làm này đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều.

Tăng học phí ĐH và bài toán chất lượng

Tăng học phí ĐH và bài toán chất lượng

Hàng loạt trường ĐH công và tư điều chỉnh tăng học phí trong năm 2022, liệu chất lượng đào tạo có được cải thiện?

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN- QA

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN- QA

(NLĐO) - Tính đến nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 8 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA, nhiều nhất trong khối trường ĐH ngoài công lập.

Trường ĐH ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn 4 sao QS Stars

Trường ĐH ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn 4 sao QS Stars

(NLĐO)- Việc đánh giá để gắn sao của Tổ chức QS (Anh quốc) dựa theo 8 tiêu chuẩn. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn 4 sao QS Stars

ĐH Duy Tân mở thạc sĩ Tổ chức Quản lý Dược

ĐH Duy Tân mở thạc sĩ Tổ chức Quản lý Dược

ĐH Duy Tân là ĐH ngoài công lập đầu tiên tại khu vực miền Trung đào tạo bậc thạc sĩ ngành Tổ chức Quản lý Dược

Trường đại học ngoài công lập đầu tiên cho "ra lò" hơn 200 bác sĩ

Trường đại học ngoài công lập đầu tiên cho "ra lò" hơn 200 bác sĩ

(NlĐO) - Việc hơn 200 sinh viên tốt nghiệp ngành y khoa Trường ĐH Võ Trường Toản sẽ góp phần giúp các bệnh viện, cơ sở y tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng.

Đại học Duy Tân xếp hàng đầu khối Ngoài Công lập ở nhiều chỉ số

Đại học Duy Tân xếp hàng đầu khối Ngoài Công lập ở nhiều chỉ số

Uy tín của một trường đại học không chỉ thể hiện ở số lượng sinh viên theo học đông đảo qua mỗi năm mà còn nằm ở sự tổng hòa các chỉ số về kiểm định, nghiên cứu, thành tích học tập, và tỉ lệ có việc làm của sinh viên,…

Nhiều trường ĐH chưa có thí sinh nhập học

Nhiều trường ĐH chưa có thí sinh nhập học

(NLĐO) - Tính đến 18 giờ ngày 6-8, tỉ lệ thí sinh nhập học các trường ĐH còn quá thấp.

Đại học ngoài công lập phân tán hoạt động đào tạo

Đại học ngoài công lập phân tán hoạt động đào tạo

Với quá nhiều cơ sở đào tạo với quy mô nhỏ, nằm rải rác và phân tán, việc tạo lập môi trường học tập tốt với các dịch vụ hỗ trợ học tập là vấn đề cần xem xét

Giảm chỉ tiêu trường công để cứu trường tư?

Giảm chỉ tiêu trường công để cứu trường tư?

Trước sự xuống dốc của các trường ngoài công lập, có ý kiến cho rằng nên giảm chỉ tiêu của những trường công lập để tạo thị trường cho trường tư

Từ chối ĐH, thí sinh chọn CĐ chuyên sâu thực hành

Từ chối ĐH, thí sinh chọn CĐ chuyên sâu thực hành

Quan điểm ĐH là con đường duy nhất đã tỏ ra không còn đúng nữa, khi thực tế cho thấy có rất nhiều thí sinh mạnh dạn, tự tin chọn học nghề để dễ dàng có được một công việc ổn định, từ đó thăng tiến và thành công

Khoảng 200.000 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển ĐH, CĐ

Khoảng 200.000 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển ĐH, CĐ

(NLĐO) - Đó là phát biểu của TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM tại buổi tư vấn “Chọn trường xét tuyển” sáng 29-7.

Cử nhân thất nghiệp tăng đột biến:  Buông lỏng chất lượng, đầu ra

Cử nhân thất nghiệp tăng đột biến: Buông lỏng chất lượng, đầu ra

Các trường ĐH, CĐ mải chạy theo việc mở rộng quy mô mà không chú trọng đến chất lượng đào tạo đã khiến cử nhân tốt nghiệp hàng loạt nhưng không đáp ứng với đòi hỏi thực tế của thị trường lao động

Cử nhân không nghề!

Cử nhân không nghề!

Bộ LĐ-TB-XH vừa công bố số liệu gây sốc khi có đến 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp; trong đó có 20,75% thanh niên độ tuổi từ 20-24 mới tốt nghiệp ĐH, CĐ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo