Vào lúc 23 giờ ngày 19-9-2011, nhận được tin báo của quần chúng, tại đường Hoàng Hoa Thám có một nhóm thanh niên mang theo mã tấu tự chế và tuýp sắt để chuẩn bị đánh nhau, Công an phường 2 (TP Vũng Tàu) đã cử một số cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ dân phố đến hiện trường ngăn chặn.
Khi lực lượng công an và bảo vệ dân phố phường 2 vừa đến nơi, nhóm thanh niên này đã dùng mã tấu và tuýp sắt tấn công, chém bể kính chắn gió phía trước và kính chiếu hậu (phía bên phải) xe ôtô của Công an phường 2 rồi bỏ chạy.
Trần Trọng Huỳnh, Hồ Tấn Thưng, Lường Văn Hùng và Lê Hiền Ngoan (từ trái sang phải)
Lực lượng công an và bảo vệ dân phố phường 2 đã truy đuổi đến ngã ba Võ Thị Sáu - Lạc Long Quân thì bắt được Hồ Tấn Thưng (15 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lường Văn Hùng (17 tuổi, quê Điện Biên, trú tại đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu).
Tiếp đó, qua truy xét, Công an phường 2 bắt tiếp Lê Hiền Ngoan (17 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu) và Trần Trọng Huỳnh (19 tuổi, trú tại đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu). Cơ quan công an cũng thu giữ của các đối tượng này hai mã tấu tự chế và 2 tuýp sắt.
Tại cơ quan điều tra, cả bọn khai nhận do có mâu thuẫn từ trước, chúng chở nhau trên xe máy đến trước số nhà 152 Hoàng Hoa Thám để đánh nhau với một nhóm thanh niên khác.
Trong khi cả bọn dùng mã tấu và tuýp sắt đánh nhau với nhóm thanh niên kia thì phát hiện có công an và bảo vệ dân phố phường đi trên ô tô đến hiện trường nên chúng tấn công lại lực lượng này nhằm chạy thoát thân.
Hành vi “Chống người thi hành công vụ” của Thưng, Hùng, Ngoan và Huỳnh tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng cho thấy bản chất côn đồ, hung hãn, cần được xử lý nghiêm để làm bài học giáo dục và răn đe.
Bình luận (0)