xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bênh bạn gái của bạn, bị tù chung thân

Theo HOÀI NAM (Vĩnh Long Online)

Từ chuyện nghe bạn gái bị dọa rạch mặt, bị cáo giải quyết nhau theo kiểu côn đồ. Hậu quả gây ra cái chết thương tâm của bị hại.

Ngày 11/10/2011, Trần Thanh Sang (SN 1992, xã Thanh Đức- Long Hồ), Nguyễn Phi Hùng (SN 1994, Phường 4- TP Vĩnh Long) nghe Từ Quốc Vũ (SN 1994, Phường 1- TP Vĩnh Long) nói bạn gái bị Bạch Thanh Bình (SN 1996, Phường 4-  Thị xã Vĩnh Long) dọa đòi rạch mặt. Sau đó, Vũ rủ Hùng và Sang đi tìm Bình để hỏi cho ra chuyện. Tuy chuyện không liên quan đến mình, nhưng Sang và Hùng “hăng hái” tham gia.
 
Sang biết Bình đang ở quán cháo vịt (Phường 4) nhậu với bạn bè. Lập tức, cả bọn kéo nhau đến quán cháo vịt. Trên đường đi, Sang nói với Hùng: “Ở dưới yên xe có con dao Thái Lan. Đem dao để thủ thân, nếu nó (Bình) có quất (đánh) mình thì quất luôn…”
 
img
Các bị cáo Tâm, Thái, Hùng, Vũ, Sang, Tài (từ trái sang)
 
Đến quán cháo vịt, Vũ vào gặp Bình đang ngồi nhậu cùng với một số bạn bè. 2 bên gặp nhau xảy ra cự cãi và được những người trong quán can ra. Bình bỏ đi lên cầu Phạm Thái Bường (Phường 4), Vũ, Sang và Hùng liền đi theo tiếp tục cự cãi. Vũ lấy nón bảo hiểm cùng với Hùng tấn công Bình nhưng bị Bình “phản đòn” làm Hùng té vào xe của Sang đậu gần đó.
 
Hùng nhớ lại khi đi Sang nói dưới yên xe có con dao, liền lồm cồm ngồi vậy mở yên xe (không khóa) lấy con dao xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Bình. Bị thương, Bình cố chạy được một đoạn thì ngã quỵ xuống đường. Hùng rượt tới định đâm tiếp nhưng thấy người Bình ra máu nhiều nên dừng tay.
 
Gây án xong, cả nhóm bỏ đi đến bùng binh thuộc xã Thanh Đức thì gặp Phạm Thành Tài (SN 1993, Phường 4) Phan Minh Thái (SN 1993, xã Đồng Phú- Long Hồ), Lê Minh Tâm (SN 1992, xã Long Mỹ- Mang Thít) cùng với một số bạn đang đi chơi. Hùng kể lại vừa đâm một người. Hùng nhờ Tâm và Tài đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để xem bị hại ra sao.
 
Tài và Tâm đi về cho biết Bình đã chết. Sau đó, Tâm đưa Hùng và Sang đến thuê phòng trọ ngủ qua đêm, còn Vũ đi về nhà. Tại phòng trọ, Hùng nói sẽ đi trốn và Tâm đưa cho Hùng mượn 100.000đ rồi hẹn ngày mai gặp lại.
 
Hôm sau, Thái, Tâm, Tài, Phúc (không rõ lai lịch) đến phòng trọ gặp Hùng và Sang cùng nhau bỏ trốn. Đến khu vực cầu Mỹ Thuận, cả nhóm ghé vào quán nước giải khát uống nước. Uống nước xong, Hùng và Sang tiếp tục qua tỉnh Tiền Giang trốn. Sau đó, đồng bọn lần lượt bị bắt giữ.
 
Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố Nguyễn Phi Hùng, Trần Thanh Sang và Từ Quốc Vũ tội “Giết người”. Riêng đối với Phan Minh Thái, Lê Minh Tâm và Phạm Thành Tài, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố tội “Che giấu tội phạm”.
 
Ngày 30/3/2012, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với Hùng, Sang, Vũ, Thái, Tâm và Tài.
 
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Đại diện gia đình bị hại, rất bức xúc trước hành vi côn đồn của các bị cáo và yêu cầu HĐXX xử nghiêm đối với bị cáo Hùng, Sang và Vũ.
 
Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Phi Hùng mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cướp đi mạng sống một người nên cần có mức án nghiêm khắc, TAND tỉnh tuyên án sơ thẩm phạt bị cáo Hùng tù chung thân, bị cáo Trần Thanh Sang lãnh 16 năm tù.
 
Đối với bị cáo Từ Quốc Vũ- người khởi xướng vụ việc- cũng cần bị xử lý nghiêm, nhưng khi phạm tội còn ở tuổi vị thành niên (16 tuổi), lại thành thật khai báo, khắc phục hậu quả… nên giảm nhẹ một mức hình phạt.
 
Từ Quốc Vũ lãnh 8 năm tù giam tội “Giết người”. Đối với bị cáo Phạm Thành Tài, Phan Minh Thái và Lê Minh Tâm biết bạn mình (Hùng, Vũ, Sang) phạm tội còn giúp cho chúng bỏ trốn nên HĐXX tuyên phạt Thái, Tâm, Tài mỗi người 1 năm tù giam về tội “Che giấu tội phạm”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo