xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bênh mẹ, đánh cha, tấn công công an, lãnh 2 năm tù

Theo Báo Vĩnh Long

Trong cơn say rượu, Trường dùng tuýp sắt đánh cha mình. Khi lực lượng công an đến, Trường như kẻ điên cuồng quyết liệt chống đối. Công an buộc phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên…

Ngày 22-10, TAND huyện Tam Bình – Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Minh Trường (32 tuổi, ngụ ấp Phú Sơn C, xã Long Phú) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhiều lần chứng kiến cảnh cha mẹ “cơm nguội canh lạnh” nên Phạm Minh Trường (SN 1984, ấp Phú Sơn C, xã Long Phú - Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nghi ngờ cha dan díu với người phụ nữ khác, khiến 2 cha con bất hòa.

Nghiêm trọng hơn, trong cơn say rượu, Trường dùng tuýp sắt đánh cha mình. Khi lực lượng công an đến, Trường như kẻ điên cuồng quyết liệt chống đối. Công an buộc phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên…


Bị cáo Trường trước vành móng ngựa

Bị cáo Trường trước vành móng ngựa

Hành hung cha vì nghi có bồ nhí

Mặc dù gia đình khó khăn nhưng cha mẹ hy vọng con có cái nghề lo bản thân nên dành dụm tiền cho Trường học nghề thợ hàn. Song, Trường ngày càng ngang bướng, ham chơi, bỏ nhà theo bạn đến Đồng Nai sinh sống.

Ở “đất khách quê người”, Trường kết bè với băng nhóm tội phạm. Năm 2008, Trường bị TAND tỉnh Đồng Nai kết án 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành án xong chưa được bao lâu, Trường phạm tội đặc biệt nghiêm trọng “giết người” và phải vào nhà đá “bốc lịch” 7 năm.

Cứ nghĩ thời gian cải tạo giúp Trường trở thành người công dân tốt nhưng bản tính ngang ngược vẫn không thay đổi. Ra tù, Trường quay về quê sống nương nhờ cha mẹ nhưng cha mẹ chưa hết mừng vui thì Trường có hành vi ngược đãi người thân mỗi lần nhậu say về.

Khi cha mẹ luôn bất hòa, gia đình không ấm êm, thay vì làm con phải tìm hiểu rõ nguyên nhân để khuyên can thì Trường lại xử sự mất hết nhân tính. Trường nhậu say về không ít lần xô xát với người dưỡng dục sinh thành ra mình- vì nghi ngờ cha mình có bồ nhí, lăng nhăng tình cảm bên ngoài- nên mâu thuẫn cha con ngày càng gay gắt.

Ngày 13/6/2015, Trường đi nhậu say về, nhớ lại nghi vấn cha dan díu với người phụ nữ khác nên nổi máu côn đồ. Trường lấy một tuýp sắt rồi đến nhà chị O. ở xã Ngãi Tứ (Tam Bình)- nghi là người tình của cha- để hành hung.

Đến nơi, thấy nhà chị O. đóng cửa, Trường đập phá cho hả cơn giận rồi quay về. Về đến nhà, gặp cha mẹ đang cự cãi, Trường không cần biết nguyên nhân gì liền vung tuýp sắt và tuốt vít tấn công cha là ông Phạm Văn Ngọc.

Ông Ngọc dùng thanh sắt đánh trả lại để giải vây, dẫn đến 2 cha con ẩu đả nhau. Những người sống gần đó hay tin điện thoại báo Công an xã Long Phú đến xử lý.

Tấn công lực lượng công an

Nhận được tin báo, anh Lê Thanh Truyền- Phó Công an xã Long Phú (Tam Bình) cùng với một số công an viên và lực lượng dân phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi các anh mời Trường về trụ sở làm việc thì chẳng những Trường không chấp hành mà còn có thái độ chống đối và bất ngờ tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Thấy hành vi của Trường quá hung hăng, anh Truyền dùng súng bắn một phát đạn (đạn cao su) chỉ thiên nhưng hắn ta vẫn không dừng lại.

Lúc này, Trường như kẻ điếc không sợ súng, lao tới tấn công, buộc anh Truyền phải bắn thêm 2 phát đạn chỉ thiên. Song, Trường càng điên cuồng hơn, lao tới quật ngã anh Truyền xuống lộ rồi đè lên người và xiết cổ anh Truyền.

May mắn là lực lượng công an kịp thời khống chế được Trường, giải thoát cho anh Truyền. Mặc dù tay bị còng nhưng Trường vẫn kháng cự quyết liệt. Trong lúc lập biên bản, Trường dùng tay bị còng đánh lực lượng công an rồi bỏ chạy nhưng không thoát.

Trước hành vi ngông cuồng, bất chấp pháp luật của Trường, Cơ quan điều tra- Công an huyện Tam Bình ra quyết định khởi tố đối với Phạm Minh Trường về hành vi chống người thi hành công vụ. Trường phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, bản thân có nhiều tiền án.

Để giáo dục, răn đe, phòng chống tội phạm, TAND huyện Tam Bình đưa vụ án ra xét xử lưu động tại xã Long Phú đối với bị cáo Trường. Phiên tòa có rất nhiều người đến tham dự và họ rất bức xúc về những hành vi Trường đã vi phạm.

Tại tòa, bị cáo Trường biện minh rằng do say rượu, thương mẹ bị cha đối xử tệ nên có hành vi sai trái và xin được tòa giảm nhẹ.

Nhưng hành vi của bị cáo Trường không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến đạo đức, bị xã hội lên án. Vì tình phụ tử, ông Ngọc không yêu cầu xử lý và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Trường nhưng xét cũng cần xử lý nghiêm kẻ phạm tội.

Tòa tuyên phạt Phạm Minh Trường 2 năm tù tội “Chống người thi hành công vụ”. Lần thứ 3 chấp hành án, hy vọng Trường hối hận về hành vi sai trái của mình để sau này trở thành đứa con hiếu thảo và là công dân có ích cho xã hội.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo