xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị hăm dọa khi làm chứng vụ tai nạn giao thông

Theo Văn Chính (Đồng Nai Online)

Ngày 26-8, thông qua đường dây nóng của Báo Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Đ - ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa - phản ánh về việc mấy ngày qua, ông sống trong tâm trạng bất an, lo lắng đến mất ngủ. Thậm chí, ông Đ. phải tạm nghỉ công việc bán hàng bên lề đường hàng ngày của mình, khi bị một số người của nhà xe gây tai nạn hăm dọa.

Nguyên nhân vì ông đã đứng ra làm chứng, cung cấp thông tin cho cơ quan công an về những gì ông chứng kiến trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 24-8 tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông, trên quốc lộ 1 (đoạn trước nhà thờ Thánh Tâm, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa).
img
Chị Phạm Thanh Trang đang được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thống Nhất chiều 26-8. Ảnh: V.Chính
 
Ông Nguyễn Văn Đ. kể lại: “Khi biết tôi đứng ra làm chứng, cung cấp thông tin cho cơ quan công an thì một số người trên xe ô tô khách có hành vi hăm dọa, đòi hành hung nhằm tạo áp lực buộc tôi phải khai có lợi cho họ. Họ cứ sấn vào uy hiếp và còn hù dọa: “Ông có muốn làm người hay không ?”.
 
Do đó, khi làm việc với công an, ông Đ. đã đề nghị  vào một con hẻm gần đó để tránh bị uy hiếp, hăm dọa. Tuy nhiên, chủ xe, tài xế và một số phụ xe vẫn đi theo. “Chỉ khi anh công an đề nghị họ ra ngoài để chúng tôi làm việc thì họ mới chịu đi” - ông Đ. cho biết thêm.
 
Thiếu tá Hoàng Văn Hải, thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an  TP.Biên Hòa -  người trực tiếp thụ lý vụ tai nạn, cho biết: “Theo ghi nhận tại hiện trường, chị Phạm Thanh Trang (ngụ tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đã ngã và bị bánh sau của xe ô tô cán vào trong khi hai chiếc xe trên đều đi đúng làn đường của mình. Chúng tôi đã tạm giữ chiếc xe ô tô khách mang biển số 51B-08267 do tài xế Trương Văn Quế (quê Hà Tĩnh) và xe máy biển số 60B8-213.54 do chị Phạm Thanh Trang điều khiển để tiếp tục điều tra. Hiện nay, chúng tôi chưa kết luận vì nạn nhân đang cấp cứu, chưa thể lấy lời khai”.
 
Được biết, nạn nhân Phạm Thanh Trang (28 tuổi, hiện là giảng viên của Trường cao đẳng mỹ thuật  trang trí Đồng Nai) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) trong tình trạng đa chấn thương... Chị Trang đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.
 
Trung tá Đỗ Huy Hòa, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Biên Hòa, cho biết: “Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần của những người làm chứng, bởi chính họ đã giúp quá trình điều tra của chúng tôi nhanh chóng và chính xác hơn. Chúng tôi sẽ cho điều tra, làm rõ vấn đề này, nếu đúng như phản ánh, sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với những hành vi đe dọa nhân chứng của nhân viên nhà xe nói trên”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo