xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chém bạn đứt lìa bàn tay vì một câu nói

Theo HOÀI NAM (Vĩnh Long Online)

Bị cáo Trương Trọng Vũ ở tuổi vị thành niên (SN 1994). Trông mặt bị cáo non choẹt nhưng lại là “tay anh chị” trong giới thanh thiếu niên. Chỉ vì một lời nói không được vừa lòng, bị cáo cùng đồng bọn dùng mã tấu chém bị hại đứt lìa bàn tay trái.

Ngày 25-7, Vũ cùng với một số bạn bè uống bia và hát karaoke tại quán “51” (Phường 3- TP Vĩnh Long). Thấy chưa đủ “đô”, Trương Kim Hiếu rủ Phan Song Trường, Trương Trọng Vũ, Nguyễn Hoàng Mai và Phan Thị Diễm Trinh đều ở Phường 5– TP Vĩnh Long đến Grara Alô (ấp Long Hưng, xã Thanh Đức –  Long Hồ) vì có bạn đang nhậu ở đó.
 
img
Bị cáo Trương Trọng Vũ bị dẫn giải về trại giam.

Lúc này, tại Grara Alô có Huỳnh Trung Hiếu, Võ Công Thành, Trần Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Nhân, Huỳnh Văn Nguyên và Nguyễn Chí Châu (cùng ở xã Thanh Đức- Long Hồ) đang ngồi nhậu. Nhóm của Vũ đến dừng xe ngoài lộ. Mai nhìn vào Grara Alô nói: “Nhóm này nhậu không phai (không phái)”.
 
Ở bàn nhậu, có người nói vọng ra: “Không nhậu thì biến”. Vũ ở bên ngoài chửi thề và thách thức đánh nhau với nhóm nhậu trong Grara Alô nhưng không ai phản kháng lại. Nhóm của Vũ lên xe chạy đi.
 
Vũ về nhà lấy 2 cây mã tấu tự chế rồi cùng với Trường quay lại Grara Alô để xử nhóm của Trung Hiếu. Mỗi người cầm cây mã tấu đi thẳng tới bàn của Trung Hiếu lúc này còn rôm rả cuộc nhậu.
 
Thấy Trường và Vũ mặt đầy sắc khí nên mọi người nghỉ nhậu dạt vào bên trong. Vũ lớn giọng: “Hồi nãy tụi bây nói cái gì?” Vừa dứt câu, Vũ vung mã tấu chém xuống bàn nhậu cái bàn vỡ ra nhiều mảnh và xông tới chém về phía Trung Hiếu một nhát. Trung Hiếu nhanh tay dùng ghế đỡ được.
 
 Trường đứng gần đó cũng xông tới chém trúng vào cổ tay Trung Hiếu. Bàn tay đứt lìa, rớt xuống đất. Lúc này, Công an xã Thanh Đức ập vào bắt được Vũ, còn Trường chạy thoát.
 
Gia đình đã kịp thời đưa Trung Hiếu đến Trung tâm Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh nối lại bàn tay. Kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Huỳnh Trung Hiếu là 43%. Công an huyện Long Hồ khởi tố Trương Trọng Vũ tội “Cố ý gây thương tích”. Còn Phan Song Trường đang có lệnh truy nã.
 
Gia đình của Trung Hiếu cho biết, may mắn là Trung Hiếu nối được bàn tay, với chi phí điều trị trên 50 triệu đồng; còn không thì không biết sẽ ra sao. Hôm diễn ra phiên tòa, Trung Hiếu đưa cánh tay còn kẹp inox ra, cho biết: Hiện bàn tay nối được, nhưng giờ mất cảm giác…
 
HĐXX hỏi về nguồn gốc 2 cây mã tấu, bị cáo Vũ biện minh: 2 cây mã tấu tự chế dùng để chặt chuối cho gà ăn. Hôm đó có uống rượu, không kiềm chế được tính nóng nên lấy ra sử dụng thử. Mục đích chỉ để dằn mặt nhóm của Trung Hiếu… HĐXX giải thích thêm, rất may Trung Hiếu dùng ghế đỡ được nhát mã tấu của Vũ, nếu không hậu quả sẽ còn nặng nề hơn.
 
Tuy bị cáo Vũ không trực tiếp chém gây thương tích cho Trung Hiếu, nhưng là người giữ vai trò chính trong vụ án. Bản tính của bị cáo Vũ chẳng khác nào côn đồ, chỉ vì câu nói không vừa lòng mà hành xử như kẻ giang hồ.
 
Thời gian qua, tình hình thanh- thiếu niên sử dụng “hàng nóng” giải quyết mâu thuẫn gây hậu quả nghiêm trọng là đáng báo động, cần xử lý nghiêm để răn đe chung cho xã hội. TAND huyện Long Hồ phạt Trương Trọng Vũ 2 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng đối với Phan Song Trường khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo