Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 3 đối tượng: Lê Hoàng Vũ Phương (SN 1975), Phan Hoàng Anh Kiệt (SN 1981), Nguyễn Quốc Long (SN 1986) cùng ngụ TP Long Xuyên, An Giang; khởi tố, ra quyết định truy nã đối với Trần Hồng Nghĩa (SN 1981) ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang; Nguyễn Minh Hiền (SN 1983) và Bùi Quang Hiệp (SN 1966) ngụ TP Long Xuyên về hành vi cướp tài sản.
Vào khoảng tháng 2-2010, tình cờ trong lúc qua phà Vàm Cống, huyện Lấp Vò - Đồng Tháp, Hiền phát hiện anh Tiêu Quý Cường (SN 1969 ngụ tỉnh Trà Vinh) điều khiển mô tô qua phà tên xe có chở túi xách rất nhiều tiền.
Hiền nảy sinh ý định cướp tiền của anh Cường nên Hiền rủ thêm Hiệp, Nghĩa, Phương và Kiệt. Sau khi bàn bạc kế hoạch đi cướp, chúng bắt đầu theo dõi quy luật đi lại của anh Cường và phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng.
Sau nhiều lần theo dõi và bàn bạc, lúc 11 giờ 30 phút ngày 2-10-2010, tại đoạn từ dốc cầu Phú Diệp B về hướng Sa Đéc, thuộc ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò), Hiền chạy theo Cường, còn cách nơi Nghĩa vài chục mét, Hiền điện thoại cho Nghĩa. Nghĩa ép xe anh Cường vào lề đường, đánh vào mặt anh. Bị đánh trúng vào mặt, anh Cường ngã xe vào lề cỏ, bất tỉnh.
Hiệp, Nghĩa nhanh chóng đến cướp giỏ tiền và leo lên xe cùng Nghĩa chạy đến nơi Kiệt và Phương đang chờ. Bọn chúng nhanh chóng lên xe quay về An Giang. Phương, Kiệt được chi mỗi người 100 triệu đồng, số tiền còn lại Hiệp, Hiền, Nghĩa chia nhau.
Để tránh sự phát hiện, truy bắt của công an, Hiền đem chiếc môtô đi cầm được 16 triệu đồng, Hiền đưa cho Long 2 triệu đồng. Riêng Nghĩa cũng đem mô tô gửi tại nhà Phương và cả bọn cùng nhau bỏ trốn.
Anh Tiêu Quý Cường (bị hại) là người làm công cho tiệm vàng của ông Bùi Ngọc Linh (ngụ phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Vào ngày 1-10-2010, ông Linh đưa cho anh Cường hai cục vàng có trọng lượng 40 lượng và 23 lượng để anh Cường mang đến tiệm vàng ở thị xã Châu Đốc bán cục vàng 40 lượng, còn cục 23 lượng chưa đủ tuổi nên mang đến tiệm vàng khác phân kim rồi mang về.
Số vàng 40 lượng, anh Cường bán được 1 tỉ 219 ngàn đồng; và 23 lượng vàng đem phân kim còn lại 21 lượng 7 chỉ 4 phân 9 ly vàng bốn số 9. Khi đến địa điểm trên thì bị cướp nên anh đến Công an xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp trình báo.
Đến chiều cùng ngày, các tên Phương, Kiệt, Long đã sa lưới. Các tên Hiền, Hiệp, Nghĩa đang bị truy nã.
Bình luận (0)