xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đầu thú sau khi giết cháu 17 năm

Theo PV (Bắc Giang Online)

Ngày 13-9, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dân (SN 1963), ở thôn Văn Tự, xã Đức Thắng (Hiệp Hòa-Bắc Giang) về hành vi giết người. Điều đáng buồn, nạn nhân mà bị cáo giết chết chính là cháu họ gọi Dân bằng chú.

img 
Nguyễn Văn Dân sau khi nghe tuyên án được di lý về Trại tạm giam. 

Vụ án xảy ra đã gần 20 năm, hôm đó vào khoảng 13 giờ ngày 1-9-1995, do bực tức vì không can ngăn được chuyện cãi nhau giữa người anh ruột đang ở cùng nhà với mình là Nguyễn Xuân Giá với hai mẹ con bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1945) và Nguyễn Văn Chung (SN 1971), Dân cầm hai chiếc đục trèo qua tường rào sang nhà đứa cháu họ, đâm liên tiếp ba nhát vào người Nguyễn Văn Chung, sau đó vất hung khí gây án xuống ao và bỏ trốn.
 
Anh Chung, do bị đâm ba nhát vào chỗ hiểm nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
Gần 20 năm trốn chui, trốn lủi khắp nơi, tuy tạm thời thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhưng lương tâm Nguyễn Văn Dân luôn cắn rứt về tội ác của mình. Biết không thể trốn chạy mãi, ngày 3-4-2012, Dân đã đến Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú.
 
Tại phiên tòa sáng 13-9, Dân đã bị VKSND tỉnh truy tố tội giết người có tính chất côn đồ theo điểm g, khoản 1, Điều 101 Bộ Luật Hình sự năm 1985 và bị TAND tỉnh tuyên phạt 18 năm tù giam, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 100 triệu đồng.
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo