xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi ô tô, dùng hung khí thanh toán kiểu xã hội đen

Theo Hoàng Dung (Bình Thuận Online)

6 giờ 15 phút sáng 5-11, một vụ thanh toán đẫm máu theo kiểu xã hội đen xảy ra tại thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận.

Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm nói trên, gần 10 đối tượng đi trên một ô tô 7 chỗ đỗ trước nhà ông Phan Văn Định (ngụ thôn 5, cùng xã Hàm Đức).
 
Những đối tượng này sau đó cầm roi điện và nhiều hung khí khác vào nhà để truy sát Phan Xa (24 tuổi, con ông Định). Theo nhiều người dân chứng kiến, ngay khi vào nhà, các đối tượng này đã đập cửa, dùng roi điện từ xa phóng điện chích Phan Xa cùng một đàn em khác của Xa bị thương, sau đó định bắt cóc Xa lên xe đưa đi.
 
Bị người nhà và người dân ngăn cản, tri hô, các đối tượng đã chém Xa nhiều nhát trọng thương và lên xe tẩu thoát về hướng bắc.

Xa sau đó được người nhà và hàng xóm chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu với nhiều vết chém trên đầu và lưng. Nhận được tin báo, Công an xã Hàm Đức báo ngay cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc cùng các cơ quan chức năng phong tỏa các hướng đường tẩu thoát để phối hợp vay bắt các đối tượng.

Sau các nỗ lực của các lực lượng chức năng chốt chặn và vây bắt, đến chiều cùng ngày, Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết đã bắt 5 đối tượng gây ra vụ truy sát đẫm máu nói trên tại trạm thu phí Sông Phan.
 
Theo đó, đối tượng cầm đầu vụ án là Trương Hoàng Lam (SN 1979, ngụ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), Trương Hoàng Luân (SN 1992, em ruột Lam), Nguyễn Văn Đệ (SN 1990, em họ Lam), Phan Văn Thìn (SN 1987, ngụ huyện Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), Đặng Quốc Thái (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long, hiện tạm trú tại TP Hồ Chí Minh). Theo các đối tượng, Lam là người cầm đầu thuê ô tô 7 chỗ hiệu Innova biển kiểm soát 50Z  - 8705 từ TP Hồ Chí Minh ra Bình Thuận để đòi nợ Xa và chủ động xử lý nếu Xa không thanh toán các khoản tiền nợ do thua độ bóng đá. 

img
Xa được đưa đi bệnh viện cấp cứu sáng cùng ngày (ảnh: Hoàng Dung)

Theo nguồn tin từ xã Hồng Sơn, Lam là đối tượng không ổn định nơi cư trú và hiện đang thường trú tại TP HCM. Riêng Xa là đối tượng bốc vác tại địa phương và có tham gia đường dây cờ bạc, tối 4-11, đàn em của Lam có đến đòi nợ Xa và hai bên xảy ra ẩu đả bằng dao.

Do Xa không chịu trả tiền nợ nên sáng ngày 5-11, Lam tổ chức băng nhóm cùng đàn em từ TP HCM trở ra tìm Xa để thanh toán vì dám khất nợ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo