xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dùng K54 dọa vợ, súng cướp cò

Theo Bảo Hà (Công An Đà Nẵng)

Anh Lê Viết Hậu (SN 1979, trú TP Đông Hà - Quảng Trị) làm nghề buôn gỗ ở Lào, thi thoảng mới về nhà vài ngày. Chính vì thế mà mỗi lần “hồi hương”, anh Hậu rất bận rộn gặp bạn bè. Thấy chồng đi nhiều, chị Hường không khỏi chạnh lòng.

Lúc 20 giờ ngày 13-9, anh Hậu lại có ý lái ô tô đi nữa. Chị Hường vừa hờn dỗi vừa cằn nhằn:

- Chồng lạ thiệt, đi miết không chán?

- Anh đi gặp anh em làm ăn mà.

- Chừ muộn rồi, anh hoãn lại mai gặp không được sao?

- Họ đang chờ mình, anh đi chút anh về, em với con cứ ngủ trước.

- Một chút? - chị Hường kéo dài câu hỏi bằng sự trách móc.

Nhịn không xong, anh Hậu bắt đầu cự cãi, hai vợ chồng lời qua tiếng lại cũng chỉ xoay quanh chuyện đi hay không đi. Thuyết phục vợ không được nên bực mình, anh Hậu chạy thẳng ra ô-tô BKS 74K-5055 của mình lấy khẩu K54 để sẵn trong xe với ý định dọa... vợ phải im lặng.
 
Chị Hường thấy chồng chạy cũng theo sau để níu lại, ai ngờ khi thấy anh Hậu cầm súng thì hoảng quá, sợ chồng nóng giận làm liều nên nhảy tới giành súng.
 
Anh Hậu lại sợ vợ túm được súng có sẵn đạn thì nguy hiểm hơn nên cố giằng lấy. Hai vợ chồng giằng co, kéo đẩy một hồi thì súng cướp cò nổ, đạn đâm thẳng xuống sàn ô-tô.
 
Dù không “ăn” đạn nhưng chị Hường sợ xanh mặt, khiếp vía. Ngay cả bà con khối phố nghe tiếng súng nổ tưởng xảy ra án mạng nên kéo nhau đến.
 
Tận lúc này, Hậu mới nhận thấy việc tàng trữ súng trái pháp luật không ổn nên ngay trong đêm, anh ta mang toàn bộ súng, đạn trữ lâu nay lên Công an TP Đông Hà trình báo và giao nộp gồm: 1 khẩu K54, 1 hộp tiếp đạn, 4 viên đạn, 1 vỏ đạn K54 và 1 bao da đựng súng.
 
Giải thích nguồn gốc số vũ khí quân dụng này, Hậu khai báo vào năm 2010, trong quá trình làm ăn có người quen tặng một khẩu K54 kèm 7 viên đạn. Nghĩ mình đi nhiều, qua về Việt Nam - Lào đường xa nguy hiểm nên không ngần ngại nhận quà tặng nhằm để phòng thân và đây là vụ nổ súng đầu tiên, may mà chưa gây thương tích cho ai.
 
Công an TP Đông Hà đã tạm giữ Hậu để điều tra và qua khám xét chiếc ô tô còn phát hiện thêm 2 viên đạn K54 chưa nổ nằm ở sàn.
 
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” nên Công an TP Đông Hà chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục xử lý theo đúng thẩm quyền.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo