xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ép con báo hiếu để bán con

Theo N.R (An Giang Online)

Chuyện hai con gái bị chính người sinh thành cưỡng ép phải “hy sinh” để “báo hiếu” tưởng đã rơi vào quên lãng nhưng mới đây lại thêm cô con gái mới 14 tuổi bỏ trốn tìm đến người dì đang làm ở một quán ăn thuộc phường Bình Khánh, TP Long Xuyên để nương thân. Người cha đã tìm đến đánh vào ngày 10-2, sau đó ông này đã bị chính quyền mời "làm việc".

 
img

 
Theo chính người thân trong gia đình cho biết, do cha mẹ của các cháu có dấu hiệu tiếp tục đưa thêm đứa con gái 14 tuổi (một trong 4 người con trong nhà) vào con đường mà 2 người chị  trước đó đã chịu đựng nên chị cố “giành giật” lại đứa cháu tội nghiệp bằng cách đưa cháu theo mình để sai vặt, phụ rửa chén, lau chùi… và trích một phần thu nhập (chia 500.000 đồng/ tháng) để cháu phụ giúp gia đình.
 
Tưởng đã êm, nào ngờ chỉ thời gian ngắn, cha mẹ cháu liên tục gọi điện thoại kêu con về “đi làm sở” nhưng bị cháu khước từ, người cha đã đích thân đến đánh cháu trước mặt nhiều thực khách, sau đó bị công địa phương mời làm việc. Đó là ông Lê Văn Chiến (sinh năm 1966, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành), chồng bà Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1972, nguyên quán khóm Bình Đức, phường Bình Đức - TP. Long Xuyên). Gia đình này có 4 người con  (L.T.T : 14 tuổi (con thứ ba), 2 chị  (L.T. C: 17 tuổi, L.T.T.L : 20 tuổi,  nay đã có chồng và một em trai 12 tuổi, đã nghỉ học).
 
Sau sự cố xảy ra, cháu L.T. T. được đưa đi tạm lánh ở nhà một cán bộ cách mạng lão thành. Cháu cho biết không muốn về nhà do sợ cha mẹ đánh, nhất là sợ bị cưỡng ép “đi làm sở” để cuối cùng phải rơi vào hoàn cảnh như 2 chị, mà cháu đã từng chứng kiến.
 
Về cha mẹ của cháu L.T.T., sau đó cũng được mời làm việc nhưng cả hai đều chống chế, từ chối việc mình cưỡng bức, ép con đi vào con đường sa đọa như một số người phản ánh. Dù bị chính con mình phanh phui hành vi trên, nhưng cả hai vợ chồng Lê Văn Chiến và Nguyễn Thị Thu Thảo vẫn tìm mọi cách chối phắt.
 
Hỏi về sự việc này, chị Trần Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ  nữ tỉnh, cho biết: “Ngay khi Hội nhận được thông tin đã cử cán bộ đến nắm bắt vấn đề. Qua làm việc, cha mẹ cháu L.T.T. từ chối việc mình ép buộc con và cũng không có chuyện bán con. Sự việc thế nào tới đây sẽ được làm rõ. Còn trước mắt, hành vi đánh con của người cha đã được các cơ quan chức năng cảnh cáo. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có  thông báo về địa phương, yêu cầu có biện pháp cụ thể để xử lý hành vi bạo hành này. Mặt khác, để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ nói chung và trẻ em nói riêng, hội đã cử cán bộ sâu sát với cháu T., để trợ giúp kịp thời”. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo