xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia tăng nạn trộm cắp nhằm vào xe ôtô

Theo Thiện Thành (Công an Nghệ An)

Sau một thời gian lắng xuống, gần đây, trên địa bàn tỉnh lại “rộ” lên vấn nạn trộm cắp tài sản nhằm vào xe ôtô của người dân đỗ ven đường nhưng không có người trông coi.

 

Không chỉ dừng lại ở việc trộm kính chiếu hậu, cần gạt nước của xe, các đối tượng còn táo tợn tháo cả 4 bánh xe, đập vỡ kính để lấy tài sản bên trong xe. Tài sản bị mất có thể có giá trị không lớn, nhưng việc xe ôtô bị hủy hoại đã khiến không ít chủ xe hoang mang, lo lắng.

Theo thông tin từ Công an phường Hưng Dũng, TP Vinh, tính đến thời điểm hiện tại, Công an phường vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực điều tra, tìm ra thủ phạm đã gây ra 3 vụ đập vỡ kính xe ôtô để lấy trộm tài sản bên trong xe xảy ra trên địa bàn. Trước đó, rạng sáng 12/5, lợi dụng trời mưa to, gió lớn, kẻ gian đã đột nhập vào sân chung cư nam Nguyễn Sỹ Sách ở khối Tân Hợp, phường Hưng Dũng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc xe ôtô bị kẻ gian  tháo, lấy mất 4 bánh tại đường  Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh

Chiếc xe ôtô bị kẻ gian tháo, lấy mất 4 bánh tại đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh Theo trình báo của các chủ xe thì vào thời điểm trên, các chủ xe là người dân sống tại chung cư nói trên phát hiện xe ôtô của mình bị đập vỡ kính. Cụ thể, các xe ôtô hiệu Altis màu đen BKS 37A-029.95 và xe Altis màu bạc BKS 37A-038.83 bị mất một số vật dụng cá nhân, tuy có giá trị không đáng kể nhưng kính chắn gió của xe bị đập vỡ tan tành. Riêng xe Toyota Vios (chưa rõ BKS) bị lấy trộm 1 laptop trị giá hơn 10 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các chủ xe đã trình báo với cơ quan chức năng và đưa xe đi sửa chữa. Đại diện Ban quản lý chung cư nam Nguyễn Sỹ Sách cho biết thêm, các nạn nhân trong vụ việc đều là những người dân sinh sống tại đây. Do chung cư không có chỗ để xe ôtô mà chỉ có nhà gửi xe máy nên người dân thường đỗ xe ôtô trong khuôn viên chung cư. Đây là lần đầu tiên kẻ gian lợi dụng đêm mưa gió để phá xe, lấy tài sản.

Tình trạng trên không chỉ xảy ra trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An). Anh Nguyễn Văn H. trú tại 177 đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, là cán bộ công chức, vừa mua chiếc xe ôtô hiệu Kia Morning chưa kịp đăng ký biển số thì sau đêm 11/5 (có mưa lớn), khi tỉnh dậy, gia đình anh tá hỏa khi phát hiện chiếc xe ôtô của mình đỗ ngoài vỉa hè đường Nguyễn Du đã bị kẻ gian tháo, lấy mất 4 bánh xe.

Một trong 3 chiếc xe ôtô bị đập vỡ kính để cuỗm tài sản vào rạng sáng 12/5 tại chung cư nam Nguyễn Sỹ Sách

Một trong 3 chiếc xe ôtô bị đập vỡ kính để cuỗm tài sản vào rạng sáng 12/5 tại chung cư nam Nguyễn Sỹ Sách Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản nhằm vào những chiếc “xế hộp” đỗ không đúng chỗ quy định và không có người trông coi. Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt ổ nhóm trộm cắp tài sản nhằm vào xe ôtô do Hồ Tiến Bảo (SN 1992) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh cầm đầu, mức án gần 40 năm tù cho 7 bị cáo. Trong thời gian từ tháng 9 - 12/2013, ổ nhóm này đã thực hiện 45 vụ trộm cắp các mặt gương xe ôtô trên địa bàn TP Vinh, tổng trị giá tài sản là 740 triệu đồng.

Táo tợn hơn, vào đêm 11/3/2015, lợi dụng xe ôtô hiệu Daewoo Lacetti BKS 37A-106.76 của ông Nguyễn Văn Tám trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương đỗ bên Quốc lộ 46 không có người trông coi, đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1985) trú cùng địa bàn đã đến phá khóa rồi chạy thẳng vào TP Hà Tĩnh, cầm cố lấy 50 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Không chỉ riêng tại Nghệ An mà trong thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên xe ôtô, thậm chí trộm luôn cả xe khi thấy điều kiện thuận lợi và thủ đoạn này ngày càng trở nên tinh vi. Điều này xuất phát từ việc, hiện nay, do nhiều gia đình chưa có gara ôtô hoặc do thói quen đỗ xe bên đường đã vô hình chung tạo cơ hội thuận lợi để kẻ xấu ra tay. Theo nhận định, loại tội phạm nhằm vào tài sản trên xe ôtô ban đầu thường chỉ do bột phát, hoạt động đơn lẻ, nhưng sau khi thấy việc “chôm chỉa” quá dễ dàng, tài sản trong xe lại lớn nên dần dà đã hoạt động với tần suất nhiều hơn, hình thành nên các ổ nhóm hoạt động chuyên nghiệp, manh động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo