Con heo chết đó được để “ngay ngắn” trước cửa nhà anh Nguyễn Văn Thục, là hàng xóm của Trường.
Bức xúc đã lâu về việc người hàng xóm thường xuyên mổ súc vật chết cho cá ăn bốc mùi hôi thối khó chịu nên khi thấy Trường đang mổ heo, vợ anh Thục mở lời nói cạnh khóe dẫn đến hai bên to tiếng.
Thấy vậy, Trương Văn Báo (SN 1981), con trai Trường, cùng vợ xông ra bênh bố, chửi nhau với vợ chồng anh Thục khiến hai bên xông vào nhau xô xát.
Anh Thục vớ đòn gánh định đánh Báo thì bị Báo giật được và cầm đánh cháu Nguyễn Văn Đồng (con anh Thục, SN 1996) khiến Đồng bị thương.
Giằng co một hồi, Trương Văn Trường liền cầm dao chọc tiết giơ lên dọa: “Mày lao vào tao giết” nhưng anh Thục vẫn sấn tới và bị Trường đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng.
Thấy máu ra nhiều, Trường sợ hãi vứt dao bỏ chạy về nhà. Còn nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngày 27-7-2010.
Theo biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Thục bị ba nhát dao đâm vào vùng hiểm yếu, đặc biệt vết đâm cuối cùng đã xuyên qua sườn và đâm thủng màng tim. Hành vi trên của Trương Văn Trường đã bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người.
Giám định vết thương của cháu Đồng cho thấy cháu cũng bị thương tích 2% sức khỏe nên VKSND TP Hà Nội đã ra quyết định truy tố Trương Văn Báo tội cố ý gây thương tích.
Đối với vợ của Báo và vợ anh Thục, do xét chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nên cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh trật tự.
Hồ sơ vụ án đã được TAND TP Hà Nội thụ lý, dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 29-3 tới.
Bình luận (0)