xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai gã trai "lôi" 2 bé gái vào nhà trọ làm chuyện người lớn

Theo DIỄM PHƯỢNG/Báo Vĩnh Long

Sơn muốn làm chuyện “người lớn” với A. nên đã đưa nhau vào phòng và được A. đồng ý.

Lợi dụng sự thiếu quan tâm của gia đình và nhận thức còn non nớt của một số bé gái, 2 đối tượng ở Bình Minh và Tam Bình đã đưa các bé vào nhà trọ làm chuyện “người lớn”. Khi bị phát hiện, cả 2 lại biện hộ “do yêu thương nhau mới làm thế”.

Cầm dây chuyền lấy tiền thuê nhà trọ để “yêu”

Ở tuổi 22 nhưng Đặng Hoàng Sơn (trú ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh - TX Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long) vẫn chưa có việc làm ổn định nên gia đình cho đi học nghề sửa xe với hy vọng cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng mới đến tiệm sửa xe ở phường Hưng Phú (quận Cái Răng - TP Cần Thơ) học vài tháng, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với cô bé tên K.A. mới hơn 15 tuổi.

Ngày 8-3-2016, A. rủ Sơn đi chơi nhưng Sơn bảo: “Muốn đi chơi thì qua Bình Minh chơi”. A. đồng ý, điều khiển xe đạp điện đến cầu vượt thuộc phường Đông Thuận (TX Bình Minh) gặp Sơn.

Sơn mượn xe gắn máy đến điểm hẹn đưa A. đi ăn và gửi xe đạp điện lại quán rồi chở về chỗ Sơn đang tạm trú. Lúc này, chủ nhà Sơn đang ở đã qua Cần Thơ thăm con bệnh nằm viện, Sơn muốn làm chuyện “người lớn” với A. nên đã đưa nhau vào phòng và được A. đồng ý.

Sau lần đó, A. có ý định bỏ nhà theo Sơn nên ngày 20-3-2016, A. điện thoại gọi Sơn qua rước và suốt 3 đêm từ 20 đến 23-3-2016, cả 2 đã thuê phòng trọ ở phường Đông Thuận ngủ. Để có tiền thuê phòng và ăn uống, Sơn mượn sợi dây chuyền của A. đem cầm được 1,8 triệu đồng.

Sáng, Sơn mua thức ăn cho bạn gái, trả phòng trọ rồi về nhà, còn A. đến quán cà phê làm phục vụ bàn. Khuya, Sơn lại đến quán cà phê đón A. đưa vào nhà trọ ngủ. Sau 3 đêm thì gia đình A. tìm được chỗ con gái đang phụ việc đã đến rước A. về. Khi biết được trong thời gian A. bỏ nhà đi, Sơn đã nhiều lần làm chuyện “người lớn” với cô bé nên gia đình A. đã đến Công an phường Đông Thuận trình báo sự việc.

Công an TX Bình Minh đã khởi tố Đặng Hoàng Sơn về hành vi “Giao cấu với trẻ em” quy định tại khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, Sơn thừa nhận tất cả sai phạm nhưng biện hộ “do cả 2 yêu thương nhau mới làm thế”.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Sơn đã thỏa thuận bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng và chuộc lại sợi dây chuyền 1,3 chỉ vàng 18k trả lại A. Ngày 25-5-2016, gia đình A. nhận trước 10 triệu đồng, số tiền còn lại Sơn hứa khi nào chấp hành xong hình phạt về đi làm sẽ trả tiếp.

Mặc dù đã tích cực khắc phục một phần hậu quả, khai báo thành khẩn, có quá trình nhân thân tốt nhưng do Sơn phạm tội với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội nhiều lần với người chưa thành niên nên HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Đặng Hoàng Sơn 2 năm tù giam tội “Giao cấu với trẻ em”.

Chưa được xóa án lại tiếp tục "yêu" trẻ em

Lý Quang Minh (SN 1989, trú ấp Phú Điền, xã Song Phú- Tam Bình, Vĩnh Long) có một tiền án tội “Giao cấu với trẻ em”. Sau khi ra tù, Minh đến TP HCM làm thuê.

Tháng 1-2014, Minh quen biết và nảy sinh tình cảm với B.D.M. (SN 2000, ở ấp Phước Ngươn, xã Long Phước- Long Hồ, Vĩnh Long). Tối 12-7-2014, Minh điều khiển xe gắn máy đến rước M. đi chơi rồi chở vào nhà trọ trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 8) thuê phòng.

Đến ngày 4-8-2014, gia đình M. thấy con gái có biểu hiện khác thường đưa đi khám thì phát hiện M. có thai.

M. cho biết hôm vào nhà trọ đã quan hệ với Minh nên gia đình M. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Minh cũng thừa nhận là tác giả bào thai M. đang mang. Ngày 15-8-2014, gia đình dẫn M. đi phá thai và yêu cầu Minh bồi thường 35 triệu đồng.

Ngày 6-9-2014, Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lý Quang Minh để điều tra nhưng Minh bỏ trốn.

Ngày 25-1-2016, Minh bị bắt theo lệnh truy nã và ngày 6/5/2016, Viện KSND TP Vĩnh Long đã ban hành cáo trạng truy tố Lý Quang Minh về hành vi “Giao cấu với trẻ em” quy định tại khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện bị hại yêu cầu Minh bồi thường đủ số tiền 35 triệu đồng và xử nghiêm theo quy định pháp luật, còn M. xin giảm nhẹ hình phạt cho Minh.

Do bị cáo Minh có một tiền án tội giao cấu với trẻ em chưa được xóa án lại tiếp tục tái phạm. Bản thân bị cáo cũng biết M. chưa đủ 16 tuổi nhưng vẫn cố tình thực hiện việc phạm tội, sau đó còn bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan điều tra nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng và xử mức án nghiêm mới thỏa đáng.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lý Quang Minh 4 năm tù giam tội “Giao cấu với trẻ em”.

Hiện tình trạng trẻ em yêu sớm và bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi xâm hại đang diễn ra ngày càng nhiều. Hai vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo các bậc cha mẹ nên dành thời gian quan tâm giáo dục con cái nhiều hơn, nhất là các bé gái ở tuổi dậy thì để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo