xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ giấu mặt chuyên trị đồ đen ở quận Cẩm Lệ

Theo Nguyên Thảo (Công An Đà Nẵng)

Tại điểm hẹn, kẻ giấu mặt đeo khẩu trang kín, để "hàng" một nơi, sau đó đến lấy tiền "hàng"rồi mới chỉ vị trí

Những ngày cuối tháng 12-2016, qua quá trình TS, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) phát hiện có đối tượng thường xuyên đến địa bàn quận để giao dịch ma túy đá với người nghiện. Đối tượng thường chọn khu vực có tuyến đường thưa người lưu thông để bán ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Tại điểm hẹn, kẻ giấu mặt đeo khẩu trang kín, để ma túy một nơi, sau đó đến lấy tiền của người nghiện rồi mới chỉ vị trí. Sau khi giao dịch thành công, đối tượng lên xe máy loại Sirius mã vùng đăng ký tại Quảng Nam phóng đi rất nhanh để “cắt đuôi” lực lượng chức năng nếu có bị phát hiện.

Từ thông tin TS, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ lên kế hoạch, đề xuất CAQ Cẩm Lệ xác lập Chuyên án 0117MT để đấu tranh với đối tượng này.

Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng CAQ Cẩm Lệ, Trưởng BCA 0117MT chỉ đạo lực lượng CSMT CAQ cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan theo dõi, giám sát toàn bộ đường đi nước bước của nghi can với quyết tâm phải bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Quá trình giám sát, BCA làm rõ danh tính đối tượng nghi vấn là Võ Như Đông (1990, trú thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), đối tượng nhiều lần bị xử lý về hành vi “Sử dụng trái phép các chất ma túy”.

Đi sâu tìm hiểu về nhân thân, được biết, Đông ít khi lưu trú tại địa phương mà chuyển ra P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) thuê phòng trọ tại nhà số 21-Bình Hòa 12 để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy đá. Đông ít giao du với hàng xóm, thường đi sớm về khuya nên không ai biết đối tượng làm nghề gì.


Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ được UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng.

Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ được UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng.

Cũng theo tài liệu TS, những ngày cuối tháng 12-2016, Đông mua về một lượng lớn ma túy để phân ra thành nhiều gói nhỏ bán cho người nghiện trong dịp Noel, Tết Dương lịch và Nguyên đán nhằm kiếm lời.

Thời cơ chín muồi đã đến, Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng BCA chỉ đạo phá án, không để Đông gieo rắc thêm mầm họa cho xã hội.

Chiều 27-12, các TS nắm được nguồn tin, Đông chuẩn bị bán ma túy đá cho người nghiện tại khu vực trước Trung tâm Hội chợ triển lãm TP Đà Nẵng thuộc địa bàn P. Khuê Trung. Rất nhanh, BCA triển khai phương án vây bắt quả tang đối tượng tại nơi giao dịch.

15 giờ 30, tổ công tác giám sát nơi Đông lưu trú phát hiện nghi can điều khiển xe máy BKS 92E -099.49 ra khỏi phòng. Thông tin này được cấp báo về tổ công tác giám sát địa điểm dự kiến đối tượng sẽ giao dịch ma túy.

Sau khi ra khỏi phòng, Đông mặc bộ áo quần màu đen, khẩu trang che kín mặt điều khiển xe máy đi trên nhiều tuyến đường trước khi xuất hiện trước cổng Trung tâm Hội chợ triển lãm TP Đà Nẵng.

Tại đây, hắn nhìn trước ngó sau, Đông đột ngột thay đổi quyết định, hẹn người nghiện đến khu vực đầu cầu Nguyễn Tri Phương nằm trên đường Võ Chí Công (thuộc địa bàn tổ 67, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ).

Tuy nhiên, mọi di biến động của Đông đều không qua được tầm kiểm soát của BCA 0117MT.

Tại điểm hẹn mới, khi Đông vừa bỏ gói ma túy đá dán cẩn thận vào tờ tiền giấy có mệnh giá 2.000 đồng xuống đường và nhận 500 ngàn đồng từ tay người nghiện thì cũng là lúc 2 TS CAQ Cẩm Lệ điều khiển xe máy chặn trước hướng đi của Đông.

Biết bị lộ, Đông hốt hoảng định phóng xe bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Một TS lao tới quật Đông ngã và tra tay vào còng số tám.


Võ Như Đông và tang vật bị bắt quả tang tại hiện trường.

Võ Như Đông và tang vật bị bắt quả tang tại hiện trường.

Khám xét nhanh tại hiện trường, CAQ Cẩm Lệ lập biên bản tạm giữ 1 xe máy, 1 ĐTDĐ màu trắng, 5,95 triệu đồng, 1 gói ni-lông ma túy đá.

Thông qua việc bắt quả tang, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Đông thuê trọ tại 21-Bình Hòa 12, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ phát hiện, lập biên bản thu giữ 6 gói ni-lông ma túy đá có tổng trọng lượng khoảng gần 200g.

Đông thừa nhận, nếu phân nhỏ ra bán hết số ma túy này cho người nghiện thì sẽ thu về số tiền lớn.

Ngoài ma túy đá, CAQ Cẩm Lệ còn lập biên bản thu giữ 2 con dao bấm, 1 cân điện tử và nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Với tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 5-1-2017, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Đông thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ, đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt quả tang trên địa bàn Q. Cẩm Lệ.

Trước đó, ngày 15-11-2016, tại khu vực tổ 4A (P. Hòa Phát), Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (1990, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) có hành vi vận chuyển 100g ma túy đá.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã thưởng nóng 15 triệu đồng cho Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ. Đại tá Trần Mưu nhấn mạnh, CAQ Cẩm Lệ liên tiếp khám phá thành công 2 vụ mua bán, vận chuyển ma túy đá có số lượng lớn là chiến công nổi bật, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT cho người dân Q. Cẩm Lệ nói riêng và cả TP Đà Nẵng nói chung vui Xuân, đón Tết an lành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo