xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ trộm để lại... địa chỉ

Theo HOÀI PHONG (Vĩnh Long Online)

Trong lúc vội vàng trộm xe của anh Mẫn, kẻ trộm làm rớt lại giấy chứng minh nhân dân (giấy photocopy) và giấy đăng ký xe gắn máy.

Nguyễn Văn Mến (SN 1990, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải– Bạc Liêu) và 3 đối tượng ở huyện Long Hồ-Vĩnh Long, gồm: Nguyễn Hoàng Quân (SN 1993, xã Hòa Ninh), Phạm Quốc Cường (SN 1993, xã Tân Hạnh) và Nguyễn Ngọc Tài (SN 1994, xã Long Phước) là những thanh niên vô công rỗi nghề, kết thành băng trộm cắp.
 
Vào khoảng 20 giờ ngày 7-10-2011, Mến, Quân và Tài rảo quanh TP Vĩnh Long nhưng không phát hiện được gì, liền sang đò ngang An Bình (Long Hồ) đi dọc theo con đường nhựa liên xã hơn chục cây số.
 
Khi ngang nhà anh Hồ Văn Ninh (ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh), chúng phát hiện có chiếc xe đạp hiệu Martin dựng ngoài sân. Mến leo qua rào lưới B40 lấy xe đạp chuyền ra cho đồng bọn ở bên ngoài. Trộm xong, chúng tiếp tục rảo quanh các tuyến đường trong xã Hòa Ninh và Bình Hòa Phước đến gần rạng sáng hôm sau qua phà Đình Khao đón xe ôm về phòng trọ ở Phường 8 ngủ.
 
Ngày 8-10-2011, nhận được tin của quần chúng có một nhóm thanh niên ở phòng trọ có biểu hiện khả nghi, Công an Phường 8 kiểm tra phòng trọ của Mến, thu giữ 1 xe đạp Martin trả lại cho anh Ninh. Trong quá trình điều tra, Mến còn khai thêm trước đó cùng với Cường “đánh lẻ” 2 vụ trộm cắp khác.
 
Ngày 18-7-2011, Mến và Cường đến khu vực ấp Phú Long (xã Phú Quới- Long Hồ) trộm một chiếc xe đạp không rõ chủ sở hữu. 2 người bèn lấy chiếc xe đạp này làm phương tiện đi trộm cắp tiếp. Mến đạp xe chở Cường đến khu vực ấp Long Hòa (Phú Quới) phát hiện xe gắn máy của anh Trần Minh Mẫn dựng ở trước cửa nhà không có người giữ.
 
Sau khi quan sát không có người qua lại, Mến và Cường vào trộm xe. Do xe của anh Mẫn khóa cổ nên Mến và Cường khiêng xe ra lộ rồi bẻ ổ khóa cổ, bứt dây công tắc chạy về phòng trọ giấu. Trong lúc vội vàng trộm xe của anh Mẫn, Cường làm rớt lại giấy chứng minh nhân dân (giấy photocopy) và giấy đăng ký xe gắn máy.
 
Đến 12 giờ trưa cùng ngày, Mến và Cường chạy xe vừa trộm được đến cửa hàng mua bán xe gắn máy Phú Xuân (Phường 2- TP Vĩnh Long) gạ bán. Anh Cù Văn Hùng- nhân viên cửa hàng thấy biển số xe biết là của bạn mình nên điện thoại báo cho anh Mẫn.
 
Sợ bị phát hiện, Mến và Cường nổ máy xe chạy mất. Sau đó, Mến, Cường và một người tên Đức (không rõ địa chỉ) “luộc” chiếc xe gắn máy của anh Mẫn bán phụ tùng được 300.000đ rồi chia nhau tiêu xài. Sau đó, Cường bỏ trốn khỏi địa phương.
 
Trong băng trộm, Mến và Quân có một tiền án. Mến bị TAND huyện Bình Minh phạt 3 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”. Quân bị TAND huyện Mang Thít phạt 6 tháng tù cũng tội trộm cắp tài sản và cả 2 cũng vừa chấp hành án xong. Ra tù không lâu, Mến và Quân hợp tác nhau tiếp tục vi phạm pháp luật và bị chính quyền địa phương phạt hành chính hành vi trộm cắp vặt.
 
Ngày 7-2-2012, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với Mến, Quân, Cường và Tài. Xét thấy bị cáo Mến và Quân còn chưa được xóa án tích, có tiền sự chưa đóng phạt mà vẫn tiếp tục vi phạm, nên cần phải nghiêm trị để giáo dục, răn đe. TAND huyện Long Hồ tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Mến 2 năm tù, Nguyễn Hoàng Quân 9 tháng, Nguyễn Ngọc Tài, Phạm Quốc Cường mỗi người lãnh 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo