xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lừa bán người yêu 15 tuổi sang Trung Quốc

Theo Mạnh Hùng (Hòa Bình Online)

Ngày 27-8, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự các bị cáo Lê Thị Đàm (tức Đào), Nguyễn Đức Quỳnh, Lê Văn Tuấn, Phan Ngọc Tuyền, Bùi Thị Linh về tội mua bán người; mua bán trẻ em và không tố giác tội phạm.

img
Các bị cáo tại phiên tòa phải nhận mức án tổng cộng 44 năm tù giam cho hành vi phạm tội.  
 
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 7/2011, Lê Thị Đằm lợi dụng sự quen biết, đã rủ Nguyễn Thị Ch. (đang là sinh viên trường Cao đẳng Việt - Xô) đi lên Lào Cai làm thuê. Nhận lời, Nguyễn Thị Ch đã cùng đi lên Lào Cai và bị Đàm đưa sang Trung Quốc. Sau 3 ngày ở Trung Quốc, Nguyễn Thị Ch. đã bị 2 đối tượng người Trung Quốc bắt cóc.
 
Trên đường đi, lợi dụng tắc đường, Ch. kêu cứu và được cảnh sát Trung Quốc phát hiện, giải cứu trả về Việt Nam. Đến tháng 8/2011 Ch. lại cùng Đằm đi lên thành phố Lào Cai và bị Đằm lừa bán sang Trung Quốc hoạt động mại dâm từ ngày 19/8/2011 – 20/10/2011 thì bị Công an Trung Quốc bắt và trao trả về Việt Nam.
 
Không dừng lại ở đó, sau khi bán trót lọt Nguyễn Thị Ch., Lê Thị Đằm còn cấu kết với Nguyễn Đức Quỳnh (sinh năm 1992) và Lê Văn Tuấn (sinh năm 1991) trú tại Yên Mông - thành phố Hòa Bình, Phan Ngọc Tuyền  (sinh năm 1991) trú tại xã Hòa Bình lừa bán người yêu của Tuấn là Nguyễn Thị H.N trú tại thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
 
Đến ngày 18/11/2011, Nguyễn Thị H.N được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo các đối tượng trên. Đến ngày 25/9/2011, đối tượng Lê Văn Tuấn đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra, sau đó các đối tượng Nguyễn Đức Quỳnh, Phan Ngọc Tuyền, Bùi Thị Linh cũng đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra.
 
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tòa đã tuyên phạt Lê Thị Đằm phạm tội mua bán người và tội mua bán trẻ em (do Nguyễn Thị H.N chưa đủ 16 tuổi); Nguyễn Đức Quỳnh, Lê Văn Tuấn, Phan Ngọc Tuyền phạm tội “mua bán trẻ em”, Bùi Thị Linh phạm tội “Không tố giác tội phạm”.
 
Căn cứ theo các quy định của pháp luật và chứng cứ tại phiên tòa, TAND tỉnh đã tuyên phạt Lê Thị Đằm 2 tội danh trên với tổng cộng 18 năm tù giam; Nguyễn Đức Quỳnh 10 năm tù giam, Lê Văn Tuấn 9 năm tù giam, Phan Ngọc Tuyền 7 năm tù giam và Bùi Thị Linh 12 tháng tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, Tòa cũng yêu cầu các bị cáo phải thực hiện hình phạt bổ sung với tổng số tiền 50 triệu đồng.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo