xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi trộm chó, dân phòng đánh người?

Theo TRÀ – LƯU (Bà Rịa-Vũng Tàu Online)

Theo phản ánh của anh Lê Hoàng Diện, sinh năm 1980, nhà ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất (TP Vũng Tàu), tối 20-7, anh đã bị lực lượng dân phòng bắt, đánh gây thương tích nặng nề.

 

img
Ông Đoàn Quân Lương (đứng), Trưởng Công an xã Châu Pha đến thăm anh Lê Hoàng Diện tại Bệnh viện Bà Rịa và tìm hiểu vụ việc 
 
Ông Lê Hải Nguyên, bố của anh Diện, cho biết buổi tối hôm đó, mọi người trong gia đình gọi điện cho Diện nhiều lần nhưng không liên lạc được. Sáng 21-7, họ tiếp tục gọi vẫn không được.
 
Tới 10 giờ trưa 21-7, vợ anh Diện gọi lại lần nữa thì nghe bên kia đầu máy anh Diện kêu: “Em tới cứu anh, anh đang ở Công an xã Châu Pha”. Lúc này người nhà anh Diện tới xã Châu Pha thì thấy anh Diện khắp người bị các vết thương bầm dập. Người nhà vội vàng đưa anh Diện đi cấp cứu ở Bệnh viện Bà Rịa.
 
Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, vợ anh Diện nói: “Gia đình tôi bức xúc nhất là thái độ vô cảm, tắc trách của lực lượng công an xã Châu Pha, dù nhìn thấy chồng tôi bị đánh ngất, chân bị gãy, khắp người tím bầm nhưng họ không cho đi bệnh viện cấp cứu, giam giữ chồng tôi suốt 12 tiếng, nếu người nhà không lên kịp thì không biết hiện giờ chồng tôi như thế nào?”
 
Theo hồ sơ bệnh án của anh Diện tại bệnh viện Bà Rịa, anh Diện được đưa vào viện trong tình trạng bị xây xát vùng da mặt, ngực, sưng trán, chấn thương ngực, sưng đầu gối trái, vết thương cẳng chân 1cm, vết thương vùng trán 2cm. Kết quả chụp X quang cho thấy anh Diện bị gãy xương sườn số 4 bên trái, gãy xương bánh chè trái, gãy răng cửa hàm trên.
 
Nhận được tin báo vụ việc, sáng 22-7, ông Đoàn Quân Lương, Trưởng Công an xã Châu Pha, đã tới bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Diện và nắm bắt vụ việc. Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT, ông Đoàn Quân Lương cho biết thời gian gần đây trên địa bàn xã Châu Pha xảy ra hiện tượng bắt trộm chó vào ban đêm, người dân hết sức bức xúc. Theo đó, có thể do lực lượng dân phòng thấy anh Diện (cùng đi có anh Nhật) mang túi giữa đêm nghi là người trộm chó nên rượt đuổi và xảy ra vụ việc đáng tiếc.
 
Ông Lương khẳng định việc đánh người như trên là không được phép cho dù đó là tội phạm. “Hiện giờ chúng tôi chưa xác định được lực lượng dân phòng của xã nào đã đánh anh Diện, do sự việc xảy ra ban đêm, lại nằm trên địa bàn giáp ranh hai xã Châu Pha và Tóc Tiên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ điều tra và làm sáng tỏ vụ việc” - ông Đoàn Quân Lương nói.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo