xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy hiểm trò bắn súng đạn nhựa trên đường

Theo Quảng An (Nghệ An Online)

Đưa con trẻ đi chơi đêm Trung thu ở TP Vinh, không ít ông bố bà mẹ tỏ ra bức xúc khi các đối tượng thanh thiếu niên đi xe máy, xe đạp điện dùng súng đạn nhựa bắn vào người đi đường. Đây là loại súng có hình thức trông như thật, bắn viên đạn nhựa màu xanh, đỏ, to bằng viên bi, với cự ly đến 60m, có thể làm bầm da tím thịt, thậm chí mù mắt.

Chưa hết bàng hoàng vì vừa bị trúng đạn, chị Nguyễn Hồng Ngọc (trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh), cho biết: Đêm trung thu, tôi đưa con đi dạo bằng xe máy, vừa vào gửi xe tại Quảng trường tôi đã bị một vật gì đó, tuy nhỏ nhưng lực rất mạnh bắn trúng bả vai. Tôi thì tím tái vì đau, còn 2 đứa nhỏ nhà tôi thì sợ quá, một mực đòi về...
 
Cũng tương tự, em Trần Mai Anh (học sinh cấp 3 Nguyễn Trường Tộ), tối nay đưa em đi chơi công viên cũng bị trúng đạn nhựa ngay trên đường Hồ Tùng Mậu. Mai Anh cho biết: Hai chị em đang đi xe đạp cùng mấy người bạn thì bất ngờ có một nhóm các đối tượng đi xe máy ngang qua dùng súng nhựa bắn vào người, làm cả nhóm 7 người thì 4 người bị trúng đạn khóc thét lên, có một bạn bị trúng đạn ở mặt, may không vào mắt.
 
img
Một đối tượng sử dụng súng đạn nhựa trong đêm trung thu bị CSCĐ bắt.
 
Một phụ huynh bức xúc nói, đêm Trung thu là của trẻ, đáng ra trẻ phải được thỏa thích vui chơi, đằng này vì những hành động thiếu suy nghĩ mà một số các đối tượng đã làm mất đi quyền đó của trẻ, bởi nhiều gia đình không dám cho con ra đường.
 
Được biết, để hạn chế tình trạng sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo Công an các địa phương và các phòng nghiệp vụ tổ chức ra quân kiểm tra các hộ kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, thu giữ hàng nghìn đồ chơi nguy hiểm (chủ yếu là súng bắn đạn nhựa, súng bắn nước, đao, kiếm bằng nhựa và kim loại…); Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn lén lút buôn bán. Đơn cử ngay trong đêm trung thu, Đội Đặc doanh Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội vẫn tiếp tục bắt được 2 đối tượng, gồm Vũ Thị Lan (SN 1964, trú quán tại khối 19, phường Hưng Bình) với số lượng 29 khẩu súng nhựa; Tạ Thị Do (SN 1956, trú tại số 47 đường Hecsman), với số lượng lên đến 3 thùng gồm súng đạn nhựa, súng nước, cung tên, kiếm....
 
img
Vũ Thị Lan bị xử lý vì tội buôn bán 29 khẩu súng nhựa.
 
img
Tạ Thị Do bị bắt giữ vì hành vi buôn bán các loại đồ chơi đã bị cấm, trong đó có súng bắn đạn nhựa.
 
Thượng sỹ Đinh Viết Thiện (Đội CSCĐ Công an tỉnh) cho biết: Những ngày qua, qua công tác tuần tra lực lượng đã bắt, xử lý không ít trường hợp dùng súng đạn nhựa bắn vào người đi đường, ngay trong đêm trung thu cũng có đến hàng chục trường hợp bị xử lý. Tuy nhiên khó bắt triệt để, bởi tình trạng mua, bán đồ chơi nguy hiểm, trong đó có súng đạn nhựa vẫn diễn ra, tập trung vào những đối tượng kinh doanh lưu động, kinh doanh tại nhà...
 
Chính vì vậy, các cơ quan chức năng cần thực sự vào cuộc để hạn chế nguồn cung các loại đồ chơi nguy hiểm, độc hại đối với trẻ em, đặc biệt là các loại đồ chơi bạo lực hiện nay đang xuất hiện trên thị trường, cùng với đó cần tăng cường kiểm tra, phát hiện việc sử dụng để kịp thời ngăn chặn, hạn chế các mối nguy hại có thể xảy ra.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo