xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phức tạp “cà phê tình”

Theo Phương Thúy (Cà Mau Online)

Mặc dù xã hội đã gióng lên những hồi chuông báo động về lối sống buông thả của một bộ phận giới trẻ đang diễn ra, nhưng những quán "cà phê tình" (cà phê chòi) vẫn đang phát triển mạnh mẽ và thu hút ngày càng đông những "thượng đế" tuổi teen.

“Cà phê tình" mọc lên như nấm
 
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau có trên 100 quán "cà phê tình", tập trung nhiều nhất tại TP Cà Mau. Chỉ tính riêng đoạn đường Quốc lộ 1A (từ cống Hội đồng Nguyên đến cầu Lương Thế Trân, thuộc xã Lý Văn Lâm) chưa đến 3 km nhưng lại có đến gần 20 quán cà phê loại này.
img
Một dãy "lâu đài tình ái" dành cho các cặp tình nhân (ảnh chụp tại quán cà phê N.B, phường 9).

Từ bên ngoài nhìn vào, quán "cà phê tình" cũng giống như quán cà phê bình thường. Nhưng thực chất, đây là điểm hẹn của những đôi tình nhân. Quán có rất nhiều chòi mà những cặp tình nhân gọi là "lâu đài tình ái".
 
Các "lâu đài tình ái" được xây cất giống nhau, bên trên lợp bằng lá hoặc tol, vách bằng lá hoặc xây gạch, nền lát gạch men, có cửa hoặc màn che kín và cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bên trong mỗi chòi chỉ có một cái bàn để nước uống nhưng không có ghế ngồi, thay vào đó là một chiếc võng (có nơi còn trang bị thêm cả chiếu), một bóng đèn "đom đóm" và một chiếc quạt máy.
 
Để câu khách và tạo điều kiện cho khách tự do “vui vẻ” trong chòi, các chủ cơ sở đã sử dụng hai hệ thống đèn nhằm báo hiệu cho khách và qua mặt cơ quan chức năng. Vào những ngày lễ, một số quán còn khuyến mãi, tặng quà cho khách (quà dùng cho chốn phòng the).
 
Một vấn đề khá thoải mái là khách vào những quán này ở bao lâu cũng được, vì quán không có khái niệm đóng của. Khi khách vào kêu nước, chủ tính tiền trước rồi lặng lẽ rút lui, mặc cho khách làm gì và khi nào về cũng được. Vì vậy, không ít cặp tình nhân vào đây đã mang theo thức ăn để có dịp "tâm sự" lâu hơn.
 
Những góc khuất
 
Chính vì có những đặc điểm riêng biệt trên nên những quán này khi nào cũng đông khách (cả ngày lẫn đêm). Đặc biệt, vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, khách càng đông hơn. Tại quán cà phê N.B, phường 9, TP Cà Mau, vào ngày thứ 7, mới khoảng 9 giờ sáng nhưng bãi đậu xe của quán đã có hơn 30 chiếc xe của khách.
 
Khoảng 20 giờ, khi lực lượng kiểm tra "ghé thăm" quán cà phê N, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm. Do có hệ thống "cảnh giới" bên ngoài và hệ thống đèn báo hiệu của quán bật sáng, nhiều đôi nam nữ không kịp chỉnh trang trang phục, vội vã kết thúc "cuộc vui" và bước ra về mà trên khuôn mặt còn lộ vẻ nuối tiếc. Một vài đôi nam nữ do mải mê "tâm sự" nên bị lực lượng chức năng bắt quả tang trong tình trạng trên người không mảnh vải…
 
"Cà phê tình" còn là điểm hẹn hò của những học sinh trốn học, dối cha mẹ để vào đây "ăn trái cấm". Càng gần đến mùa thi, thời gian lên giảng đường càng ít cũng là lúc các đôi tình nhân vào đây "tâm sự" nhiều hơn.
 
Tại quán cà phê A.T, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, khi lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, trong quán có 8 chòi có khách thì có đến 6 đôi tình nhân là học sinh và sinh viên, trong đó 4 cặp trên người không còn một mảnh xiêm y.
 
Khi được hỏi vì sao chưa cưới nhau mà lại làm chuyện "người lớn" với nhau, một đôi tình nhân là sinh viên của trường X vô tư trả lời rằng, đã có dự định là sau khi ra trường sẽ cưới nhau (nhưng hiện tại cả hai chỉ mới là sinh viên năm thứ nhất).
 
Những câu "vài tháng nữa sẽ cưới, năm sau sẽ cưới, ra trường sẽ cưới" là những câu trả lời của những đôi tình nhân khi đối diện với lực lượng kiểm tra. Nhưng nếu mọi chuyện đều diễn ra đúng như thế thì đâu có chuyện nước ta là nước đứng trong top đầu của thế giới về tỷ lệ nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên và thành niên.
 
Càng đáng quan tâm hơn, những quán "cà phê tình" này còn là điểm hẹn cho những mối tình vụng trộm, những người đã thành gia lập thất.
 
Trước thực trạng những quán "cà phê tình" đang tạo cơ hội cho lối sống buông thả và sự xuống cấp về mặt đạo đức trong một bộ phận giới trẻ hiện nay, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của dân tộc ta, các ngành chức năng các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và kiểm tra, kiểm soát, đồng thời xử lý nghiêm những chủ cơ sở cố tình dung túng, tạo điều kiện cho khách quan hệ tình dục trong các chòi bán cà phê.
 
Đặc biệt, các bậc cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường quản lý giờ giấc của con em mình để tránh tình trạng các em lừa thầy cô, dối cha mẹ để vào những quán cà phê này "ăn trái cấm", góp phần giữ gìn sự tinh khiết của "áo trắng học đường".
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo